Cận cảnh cuộc sống

Bao giờ đợt nắng nóng ở miền Trung kết thúc?

Yến Nguyễn

Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 37 độ C và được cảnh báo kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 14/8, nhiều khu vực miền Trung ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi gay gắt và kéo dài đến khoảng ngày 18/8.

Theo ghi nhận, ngày 14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C.

Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Thanh Hóa 36,8 độ C, Vinh (Nghệ An) 36,4 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 36,8 độ C, Quảng Ngãi 36,4 độ C và Hoài Nhơn (Gia Lai) 36,8 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 18/8

Dự báo ngày 15/8, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi có thể trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Sang ngày 16/8, nắng nóng mở rộng ở khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Đáng chú ý, nắng nóng diện rộng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa được cảnh báo có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Bao giờ đợt nắng nóng ở miền Trung kết thúc? Ảnh 2

Người dân cần đề phòng ảnh hưởng của nắng nóng

Nắng nóng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Việc ở ngoài trời trong thời gian dài có thể khiến cơ thể mất nước, kiệt sức, thậm chí đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt.

Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong những khung giờ nắng nóng gay gắt, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể khi phải di chuyển hoặc làm việc dưới trời nắng.

Bên cạnh đó, thời tiết khô nóng cùng nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Các hộ gia đình cần kiểm tra hệ thống điện, không để thiết bị hoạt động quá tải và chú ý các nguồn phát nhiệt.

Đặc biệt, nhiệt độ được đo tại các trạm khí tượng có thể thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ thực tế mà con người cảm nhận trên đường phố. Tại những khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc bề mặt hấp thụ nhiệt, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo khoảng 2-4 độ C, thậm chí cao hơn trong một số điều kiện.

Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI