Thời gian gần đây, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường liên tục được người hâm mộ "đẩy thuyền" sau khi cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc Mượn Hồn. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cả hai còn có những màn tương tác tự nhiên, thoải mái tại các sự kiện quảng bá phim, khiến khán giả không khỏi thích thú.
Tất nhiên, chuyện tình cảm vẫn chỉ là sự yêu mến và kỳ vọng từ người hâm mộ. Nhưng nếu một ngày nào đó Tiểu Vy có dịp về thăm quê nhà Quốc Trường ở Cần Thơ, liệu những món đặc sản độc lạ của miền Tây có khiến nàng hậu gốc Đà Nẵng phải bất ngờ?
Đuông dừa - "Thử thách" nổi tiếng nhất miền Tây
Nếu phải chọn một món ăn khiến du khách vừa tò mò vừa e dè khi đến miền Tây thì đuông dừa chắc chắn nằm trong top đầu.
Loại ấu trùng này sống trong thân cây dừa và từ lâu đã được xem là đặc sản ở nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đuông dừa có thể được chế biến theo nhiều cách như chiên giòn, nướng hoặc ngâm nước mắm.
Với những người lần đầu nhìn thấy, đây có lẽ là món ăn cần khá nhiều dũng khí để thử. Liệu Tiểu Vy có sẵn sàng trải nghiệm hay không vẫn là một dấu hỏi thú vị.
Chuột đồng nướng - Đặc sản khiến nhiều người đổi suy nghĩ
Nghe tên có thể khiến không ít người giật mình, nhưng chuột đồng lại là món ăn quen thuộc ở nhiều vùng quê miền Tây.
Khác với hình dung của nhiều người, chuột đồng thường sinh sống trên đồng lúa, ăn lúa và các loại nông sản. Sau khi được làm sạch và chế biến, món ăn này có hương vị đặc trưng, được nhiều thực khách đánh giá cao.
Nếu có dịp thưởng thức, biết đâu nàng hậu Đà thành lại trở thành fan của món ăn này.
"Vũ nữ chân dài" - Cái tên khiến ai cũng tò mò
Nghe qua, nhiều người có thể nghĩ đây là tên một chương trình nghệ thuật nào đó. Thế nhưng ở miền Tây, "vũ nữ chân dài" thực chất là cách gọi vui của món khô nhái.
Nhờ đôi chân dài đặc trưng của loài nhái đồng, người dân địa phương đã đặt cho món ăn cái tên vô cùng thú vị. Sau khi chế biến, khô nhái thường được chiên giòn, ăn cùng xoài xanh hoặc rau sống.
Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến nhiều du khách tò mò muốn thử.
Ba khía muối - Món ăn đậm chất miền sông nước
Ba khía là loài cua nhỏ sống ở vùng nước lợ. Sau khi được muối và trộn cùng tỏi, ớt, đường, chanh, món ăn mang hương vị đậm đà rất riêng.
Đây là món ăn quen thuộc với người miền Tây nhưng lại khá lạ lẫm với nhiều du khách miền Trung và miền Bắc.
Nếu Tiểu Vy vốn quen với các món hải sản Đà Nẵng thì hương vị của ba khía muối có thể sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Rắn hổ hành nướng - Món ăn khiến nhiều du khách vừa tò mò vừa e dè
Trong danh sách những đặc sản độc lạ của miền Tây, rắn hổ hành nướng chắc chắn là cái tên khiến nhiều người bất ngờ.
Rắn hổ hành là loài rắn không độc, xuất hiện khá phổ biến ở các cánh đồng, kênh rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi sơ chế kỹ lưỡng, rắn được tẩm ướp gia vị rồi nướng trên than hồng cho đến khi lớp da vàng ruộm, tỏa hương thơm hấp dẫn.
Nhiều thực khách từng thưởng thức nhận xét thịt rắn hổ hành có độ dai vừa phải, vị ngọt tự nhiên và khá giống thịt gà. Tuy nhiên, chỉ riêng việc biết nguyên liệu là rắn cũng đủ khiến không ít người phải cân nhắc trước khi thử.
Nếu một ngày có dịp khám phá ẩm thực quê nhà Quốc Trường, đây có lẽ sẽ là một trong những món ăn khiến Tiểu Vy tò mò nhất. Biết đâu nàng hậu lại bất ngờ trước hương vị của món đặc sản dân dã gắn liền với miền sông nước này.
Tất nhiên, tất cả chỉ là những giả định vui vẻ từ sự yêu mến mà khán giả dành cho Tiểu Vy và Quốc Trường. Nhưng nếu một ngày nào đó Hoa hậu Việt Nam 2018 thực sự có dịp khám phá quê hương Cần Thơ của nam diễn viên, hành trình trải nghiệm những món đặc sản độc lạ miền Tây chắc chắn sẽ là câu chuyện thú vị được nhiều người quan tâm.