Người mẫu - Hoa hậu

Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không?

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Phần trả lời ứng xử của Tân Hoa hậu Chuyển giới Nguyễn Hà Dịu Thảo đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Ngày 8/4, cuộc thi Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã kết thúc với ngôi vị Hoa hậu thuộc về Nguyễn Hà Dịu Thảo. Vị trí Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Tường San và Á hậu 2 là Nguyễn An Nhi. Dịu Thảo đã có một chiến thắng thuyết phục khi mang đến câu trả lời ứng xử song ngữ "nuốt mic". Tuy nhiên, chính màn ứng xử của Dịu Thảo lại mang đến những tranh cãi.

Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không? Ảnh 1

Theo đó, Top 3 chung cuộc đã được hỏi: "Người chuyển giới đã có sân chơi sắc đẹp riêng, vậy họ có cần thiết tham gia những đấu trường nhan sắc của phụ nữ hay không?". Dịu Thảo là người duy nhất trong Top 3 chọn trả lời song ngữ, cô cho biết: "Em nghĩ rằng vấn đề này không có đúng hay sai nhưng định kiến của xã hội đang là một trong những điều đang cản trở chúng ta nhiều nhất. Vấn đề này đã và đang xảy ra với việc người chuyển giới có được phép tham gia những cuộc thi chính thống hay không. Nếu như bạn nhìn nhận theo hướng tích cực thì nó sẽ là tích cực và ngược lại. Nhưng chỉ khi bạn có đủ tự tin, can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường thay đổi định kiến của mọi người thì ngay tại thời điểm đó, những đột phá sẽ bắt đầu...".

Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không? Ảnh 2

Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam chỉ mất chưa đầy 3 phút để hoàn thành câu trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng cô đã được "phím" trước câu hỏi nên mới chuẩn bị được câu trả lời chỉn chu cả về nội dung lẫn ngữ điệu như vậy. Trong màn ứng xử Top 6, Dịu Thảo đã không trả lời song ngữ nên khiến cho nhiều khán giả không khỏi nghi ngờ.

Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không? Ảnh 3
Rất nhiều ý kiến cho rằng Dịu Thảo đã học thuộc sẵn câu trả lời.
Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không? Ảnh 4
Tranh cãi màn ứng xử 'nuốt mic' của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: Có phải học thuộc không? Ảnh 5

Mặt khác, có không ít cư dân mạng đứng về phía Dịu Thảo và bênh vực cho cô. Họ cho rằng rất khó để có thể học thuộc trước một câu trả lời dài như vậy. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi, Dịu Thảo đã cho thấy cô là một thí sinh mạnh về interview chứ không phải nhan sắc. Bên cạnh đó, một vài người cho rằng sẽ cần thời gian thì mới có thể biết được rằng Dịu Thảo có thật sự mạnh về mảng interview hay không.

Xem thêm: Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lộ ảnh thời chưa chuyển giới: Gầy nhom vì phải sống vất vả

Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất