Người mẫu - Hoa hậu

Sau màn hô tên 'ô dề' của Miss Grand VN, Thùy Tiên tiết lộ cách hô tên tạo điểm nhấn, không bị lố

An An
Chia sẻ

Thùy Tiên thừa nhận, cô cũng đôi khi bị đứt giọng khi hô tên trong các sự kiện ở Việt Nam.

Vừa qua, đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2022 gây tranh cãi với màn hô tên của các thí sinh. Không chỉ dừng lại ở việc hô tên quê hương, nhiều người đẹp cố tình gào thét, bẻ giọng, biến tấu câu từ, kết hợp với những động tác biểu cảm khó hiểu... để gây ấn tượng với giám khảo và khán giả.

Chính vì vậy, nhiều sao Việt và khán giả cho rằng phần hô tên này "lố lăng", "ô dề", khiến người xem thấy khó chịu.

Sau màn hô tên 'ô dề' của Miss Grand VN, Thùy Tiên tiết lộ cách hô tên tạo điểm nhấn, không bị lố Ảnh 1
Màn hô tên của Miss Grand Vietnam 2022 bị nhiều khán giả cho là lố lăng, "ô dề".

Mới đây, trong đoạn clip thử đồ cùng NTK Đỗ Long trước thềm đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Hoa hậu Thùy Tiên được hỏi về bí quyết hô tên hay và tạo điểm nhấn. Người đẹp vui vẻ nói: "Tiên nghĩ vấn đề này cũng hơi tâm linh. Lúc ở sân khấu Miss Grand International, Tiên hô không bị đứt giọng nhưng ở Việt Nam Tiên hô cũng mấy lần bị đứt giọng. 

Với những người không học thanh nhạc, lấy hơi, làm MC như Tiên thì Tiên nghĩ nó phụ thuộc vào vấn đề tâm linh nhiều hơn. Trước khi lên sân khấu nhớ cúng Tổ". 

Sau màn hô tên 'ô dề' của Miss Grand VN, Thùy Tiên tiết lộ cách hô tên tạo điểm nhấn, không bị lố Ảnh 2
Sau màn hô tên 'ô dề' của Miss Grand VN, Thùy Tiên tiết lộ cách hô tên tạo điểm nhấn, không bị lố Ảnh 3
Thùy Tiên cho rằng vấn đề hô tên phụ thuộc vào... hên xui.

Đồng thời, người đẹp gửi lời tới các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022: "Không có gì là không thể nếu bạn cố gắng, biết nỗ lực. May mắn chỉ đến với những người có nỗ lực, có cố gắng. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình".

Trước đó, khi màn hô tên của các thí sinh gây tranh cãi trên mạng xã hội, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 giải thích rằng phần hô tên tạo điểm nhấn để thí sinh hô vang tự hào quê hương, trong đó có sự sáng tạo về biểu cảm, ngôn từ, hình thể để tạo nên sự hấp dẫn, cá tính của từng thí sinh. Đây là "đặc sản" của nước chủ quản - Miss Grand ThaiLand qua nhiều mùa thi.

Sau màn hô tên 'ô dề' của Miss Grand VN, Thùy Tiên tiết lộ cách hô tên tạo điểm nhấn, không bị lố Ảnh 4
Thùy Tiên khuyên các thí sinh nỗ lực hết mình tại cuộc thi.

Dẫu vậy, BTC lắng nghe sự góp ý của khán giả và sẽ tiết chế lại những màn hôn tên quá lố trong đêm chung kết vào tối 1/10. Phần thi này hứa hẹn sẽ đảm bảo sự hài hòa, sang trọng, nhưng vẫn năng lượng và tươi tắn, phù hợp với năng lượng của những cô gái trẻ trung, mạnh mẽ và cá tính. 

Xem thêm2 bất lợi quá lớn của Quỳnh Châu để chạm tay tới vương miện: Tiếng Anh chưa mượt - body mỏng như lá lúa

Chia sẻ

Bài viết

An An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất