Người mẫu - Hoa hậu

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan

Mia
Chia sẻ

Kết thúc nhiệm kỳ, Engfa Waraha có phải là Hoa hậu Hoà bình Thái Lan thành công nhất?

Ngày 29/4, chung kết Hoa hậu Hoà bình Thái Lan được diễn ra với sự mong chờ của toàn thể khán giả xứ Chùa Vàng. Đồng nghĩa, Engfa Waraha cũng chính thức khép lại nhiệm kỳ để trao vương miện cho người kế nhiệm. 

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 1

Suốt một năm qua, truyền thông không ngừng nhắc đến nàng hậu với nhiều ý kiến khác nhau. Người chỉ trích, người ca tụng đủ kiểu. Tuy nhiên, ở quê hương của chính mình, Engfa Waraha luôn nhận được sự ưu ái nhất định trong lòng khán giả, và trở thành Hoa hậu Hoà bình Thái Lan có cát-xê cao nhất hiện tại với 700.000 baht (hơn 20.000 USD) cho mỗi sự kiện.

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 2

Từ một cô gái sinh ra trong gia đình nghệ thuật và bắt đầu dấn thân vào làng giải trí vào năm 6 tuổi, Engfa Waraha đã có sẵn lượng fan khủng kể từ khi dự thi The Voice Thailand 2018. Cho đến khi đăng quang Miss Grand Thailand, vương miện chỉ là bệ phóng giúp tên tuổi người đẹp "bay cao" hơn.

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 3

Với sắc vóc hoàn hảo, Engfa Waraha đã thu hút sự chú ý từ phía truyền thông quốc tế dù không được đánh giá cao ở mặt ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhiều thị phi dần xuất hiện vì chuyện ăn mặc của mỹ nhân sinh năm 1995. Cô liên tục diện những bộ cánh hở hang để tham dự các sự kiện, điều này đã khiến nhiều fan ở các quốc gia cảm thấy "chướng mắt". Chưa kể, Engfa Waraha còn khiến dư luận dậy sóng khiến biến mất trong hai ngày vì đi du lịch cùng bạn nhưng không thông báo với tổ chức, điều này đã dấy lên tin đồn ông Nawat bóc lột sức lao động của cô. 

Chưa dừng lại, đến khi tham dự Miss Grand International, nhiều người cho rằng, đại diện Thái Lan được thiên vị thấy rõ khi đạt được danh hiệu Á hậu 1 dù bài ứng xử về hoà bình "dở tệ". 

Khi trở về quê hương, Engfa Waraha lẫn ông Nawat đều nhận chỉ trích vì sắp xếp người đẹp chiếm trọn spotlight, vượt qua mặt của Tân Miss Grand International - Isabella Menin. 

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 4

Một thị phi khác đã ập đến, trong buổi biểu diễn cùng một người khác giới, Đương kim Hoa hậu Hoà bình Thái Lan liên tục thực hiện các động tác và vũ đạo nhạy cảm, điều này gây tranh cãi khắp xứ Chùa Vàng lẫn quốc tế. Engfa Waraha đáp trả thẳng mặt anti-fan rằng: "Nhiều người nói tôi nhảy xấu và phản cảm nhưng tôi đến buổi biểu diễn với tư cách ca sĩ, không phải hoa hậu. Từ giờ, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì". 

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 5

Tổng lại hành trình một năm của Engfa Waraha, không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của người đẹp đối với công chúng. Minh chứng rõ nhất chính là tài khoản của cô đã đạt 3 triệu người theo dõi và hơn ngập tràn fanpage của người hâm mộ. Có thể nói, dù không giỏi giao tiếp, dù không giỏi truyền cảm hứng bằng những hoạt động nhân ái cao đẹp, lại còn ngập ngụa thị phi bủa vây, nhưng Miss Grand Thailand 2022 vẫn được ông Nawat tin tưởng trao lại cả bản quyền cuộc thi cho cô.

Không còn điều gì bàn cãi, Engfa Waraha chính là Hoa hậu Hoà bình Thái Lan thành công nhất trong lịch sử của quốc gia này. 

Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 6
Nhiệm kỳ đầy thị phi của Engfa Waraha: Từ ca sĩ đến hoa hậu cát-xê cao nhất Thái Lan Ảnh 7

Xem thêm: Ngọc Châu - Thùy Tiên xứng đáng danh hiệu 'Hoa hậu làm nhiều hơn nói'

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất