Người mẫu - Hoa hậu

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp!

Mia
Chia sẻ

Thi hoa hậu rồi bị chỉ trích, hệ quả của việc nổi tiếng là đây?

Năm 2022 là cột mốc đánh dấu cho việc tổ chức thi nhan sắc 
"vô tội vạ", hàng loạt mỹ nhân được đội vương miện kèm theo một danh xưng mới. Tuy nhiên, chỉ có 4 người đẹp đăng quang tại 4 cuộc thi uy tín nhất của Việt Nam mới được khán giả nhớ tên như Ngọc Châu (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam), Mai Phương (Hoa hậu Thể giới Việt Nam), Thiên Ân (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam), Thanh Thủy (Hoa hậu Việt Nam). 

Dẫu tạo được tiếng vang kèm với sự quan tâm từ phía công chúng, 4 người đẹp vẫn trở thành "nạn nhân" của bạo lực ngôn từ. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 1

Hoa hậu Ngọc Châu 

Nhan sắc đến từ Tây Ninh được vinh dự trở thành người kế nhiệm của Nguyễn Trần Khánh Vân để đảm nhận sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cũng là đại diện của quốc gia tại Miss Universe 2022 diễn ra ở Mỹ, vào tháng 1/2023. Trong thời gian luyện tập, nhiều người đã đặt nhiều niềm tin cho Ngọc Châu khi người đẹp quyết định sang Philippines dể huấn luyện và cải thiện toàn bộ yếu tố, sẵn sàng chinh phục giấc mơ "Hoàn vũ". Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi, đại diện Việt Nam không thể lọt top dù đã thể hiện rất tốt trong suốt hành trình thi. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 2

Người hâm mộ bắt đầu "quay xe" với Ngọc Châu ngay lập tức, nhiều người đã cho rằng mỹ nhân sinh năm 1994 tốn thời gian cho việc sang nước ngoài tập luyện nhưng không thu về được kết quả. Bên cạnh đó, việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học cũng bị phanh phui trên truyền thông, netizen khẳng định người đẹp đã nói dối về tiểu sử của mình khi đang dự thi nhan sắc. 

Chưa kể, vừa qua, Ngọc Châu tiếp tục bị cam thường ghi lại khoảnh khắc vòng eo khác lạ, có dấu hiệu can thiệp dao kéo. Không ngoài dự đoán, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị "ném đá" bởi cõi mạng. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 3

Hoa hậu Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những nàng hậu giành chiến thắng thuyết phục nhất trong năm 2022 với màn nuốt mic thần sầu tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cũng giống như Ngọc Châu, trong thời gian đầu hoạt động với danh hiệu, nàng hậu 24 tuổi được nhiều người ủng hộ và yêu mến bởi tính cách hoạt bát. Tuy nhiên, trong một sự kiện hợp tác cùng TikToker Lê Bống, đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã có hành động ngậm kẹo, múa may quay cuồng thiếu tiết chế dẫn đến hàng loạt khán giả cảm thấy "ngứa mắt". 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 4

Nhiều người cho rằng Mai Phương nên giữ hình tượng để còn dự thi Miss World trong thời gian tới. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định: "Mình nhảy không có nghĩa mình xấu". 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 5

Tiếp đến, thị phi lớn nhất của Mai Phương chính là hành động chọn bài hát có tên "Chinese New Year" (Tết Trung Quốc) để chúc mừng ngay đêm giao thừa của Tết Quý Mão 2023. Cơn sóng tẩy chay Miss World Vietnam 2022 nổi lên dữ dội, thậm chí cho đến khi nàng hậu đăng bài xin lỗi công chúng cũng không được chấp nhận. 

Anti-fan của Mai Phương đã "trù ẻo" nàng hậu sớm bị loại khỏi Miss World 2023 vì những hành động thiếu cẩn trọng của mình. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 6

Hoa hậu Thiên Ân 

Đoàn Thiên Ân là mỹ nhân duy nhất nhận về chỉ trích ngay cả khi mình vừa đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, công chúng khẳng định chiến thắng của người đẹp sinh năm 2000 nên thuộc về Á hậu 1 Quỳnh Châu. Cô liên tục thu về vô số miệt thị ngoại hình, cho đến khi lên đường dự thi Miss Grand International 2022. Suốt hành trình chinh chiến quốc tế, người đẹp tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn nhờ năng lượng vui vẻ, hài hước. Khi Thiên Ân không lọt Top 10 chung cuộc, cộng đồng nhan sắc "quay xe" với ông Nawat lẫn Miss Grand International vì cho rằng có sự thiên vị trong việc sắp xếp kết quả. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 7

Không những vậy, ông Nawat còn buông ra nhiều lời nói chê bai ngoại hình của Thiên Ân khiến cho cộng đồng nhan sắc Việt cảm thấy phẫn nộ. Tuy vậy, cách đây không lâu, trong một đoạn clip người đẹp Long An đang catwalk trên sàn diễn, netizen lại "trở mặt" bênh vực ông Nawat, và cho rằng vị chủ tịch này đã đúng khi đánh giá về bề ngoài của Miss Grand Vietnam 2022. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 8

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Người đẹp đăng quang cuối trong năm vừa qua là Huỳnh Thị Thanh Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên, nhan sắc của người đẹp cũng gây hai luồng tranh cãi. Một bên cho rằng mỹ nhân đến từ Đà Nẵng có vẻ đẹp ngọt ngào, xinh xắn, số khác lại nhận định Thanh Thuỷ thích hợp thi Miss Teen hơn hoa hậu. 

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 9

Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 2002 liên tục bị so sánh theo chiều hướng tiêu cực với người tiền nhiệm như Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy. Thậm chí, Thanh Thuỷ còn phải đối mặt với nhiều chê bai khi công khai mặt mộc trên mạng xã hội. 

Chưa hết, sau khi gặp bão dư luận, đương kim Hoa hậu Việt Nam bị netizen đặt nghi vấn đã sử dụng "dao kéo" để cải thiện vẻ bề ngoài.

4 đương kim hoa hậu Việt bị 'ném đá': Sức nặng của vương miện quá khủng khiếp! Ảnh 10

Xem thêm: Rộ tin Hương Ly tranh suất thi Miss Universe với Thảo Nhi Lê, dân mạng phản ứng gay gắt

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất