Giá vàng trong nước sáng 31/7 tiếp tục duy trì ở vùng cao tại hầu hết các thương hiệu lớn. Trong đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu có giá bán cao nhất thị trường, còn vàng miếng SJC giữa các doanh nghiệp không có nhiều chênh lệch.
Giá vàng nhẫn hôm nay (31/7)
Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy giá vàng nhẫn tiếp tục được niêm yết ở mức cao.
Thương hiệu SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 137,5 - 142 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Phú Quý mua vào 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi niêm yết 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều thương hiệu khác ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại hệ thống Mi Hồng, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138,2 - 139,8 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch giữa giá mua và bán thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp khác.
Giá vàng miếng hôm nay (31/7)
Ở phân khúc vàng miếng, mặt bằng giá giữa các thương hiệu không có nhiều khác biệt.
SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ cũng giao dịch vàng miếng ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, tương đương SJC.
Tại Phú Quý, vàng miếng được niêm yết ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán cao nhất trên thị trường.
Đối với Mi Hồng, vàng miếng được niêm yết ở mức 138,2 - 139,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể ở chiều bán ra so với nhiều thương hiệu lớn, đồng thời duy trì mức chênh lệch mua - bán khá hẹp.
Nhìn chung, giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao. Chênh lệch giữa các doanh nghiệp chủ yếu nằm ở biên độ mua - bán và mức giá niêm yết của từng thương hiệu, trong khi Bảo Tín Minh Châu đang dẫn đầu về giá bán ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.