Trong đó, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, còn vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là thương hiệu có giá bán cao nhất thị trường.
Giá vàng nhẫn hôm nay (30/7)
Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, các doanh nghiệp điều chỉnh giá theo hướng tăng, tuy nhiên mức niêm yết giữa các thương hiệu vẫn có sự chênh lệch đáng kể.
Thương hiệu SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 137,5 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá vàng nhẫn 139,6 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao nhất ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Mi Hồng, vàng 9999 được giao dịch ở mức 138,2 - 140,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Như vậy, xét về giá bán, Bảo Tín Minh Châu đang là doanh nghiệp niêm yết vàng nhẫn cao nhất, lên tới 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi mức giá bán thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 140 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng hôm nay (30/7)
Ở phân khúc vàng miếng, mặt bằng giá giữa các doanh nghiệp khá đồng đều.
SJC niêm yết vàng miếng ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ cũng giao dịch vàng miếng ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 139,0 - 141,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức mua vào của doanh nghiệp này cao hơn mặt bằng chung 500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu còn lại.
Diễn biến của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Động thái này đã hỗ trợ tâm lý thị trường, kéo giá vàng trong nước đồng loạt đi lên ở cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.