Giải Trí

Trịnh Thăng Bình nói về cái khó của âm nhạc Việt Nam chưa thể vươn xa như Kpop, US-UK

Team Giải Trí
Chia sẻ

Trịnh Thăng Bình đã có những quan điểm về nền âm nhạc Việt Nam tại buổi giới thiệu MV mới.

Chiều ngày 19/6, Trịnh Thăng Bình có buổi giới thiệu MV mới có tên Khác biệt to lớn hơn. Sự kiện còn có sự xuất hiện của người bạn thân Trấn Thành đến để cổ vũ tinh thần.

Bên cạnh những chia sẻ về kinh phí sản xuất sản phẩm, những khó khăn khi làm MC, Trịnh Thăng Bình cũng đã có những phút trải lòng về chất lượng âm nhạc Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trịnh Thăng Bình nói về cái khó của âm nhạc Việt Nam chưa thể vươn xa như Kpop, US-UK Ảnh 1

Nam ca sĩ khẳng định, âm nhạc Việt Nam không dở, nhưng vì chất lượng sản xuất chưa đủ tầm khiến các sản phẩm chưa vươn được xa: "Bình là người rất quan trọng công việc, ngành nghề giải trí của nước ta phải nâng tầm. Bản thân Bình và rất nhiều nghệ sĩ khác rất quan tâm về chất lượng sản phẩm của âm nhạc Việt Nam. Tối qua, Bình có tâm sự với Hoàng Thùy Linh, khen sản phẩm của cô ấy làm tốt. Âm nhạc Việt Nam mình không dở, không sến nhưng do chất lượng sản xuất chưa đủ chuẩn".

Trịnh Thăng Bình chỉ ra nguyên nhân: "Ở nước ngoài, người ta dồn rất nhiều tiền để làm sản phẩm audio, còn ở Việt Nam chưa có thói quen đó, chưa có thói quen phải bỏ nhiều tiền để làm sản phẩm audio. Ngày xưa đâu dám trả tiền cho một nhạc sĩ để có bài hát hit đâu, sau này nhạc sĩ được trả tiền nhiều hơn mới bán. Nhưng mọi người chưa trả tiền nhiều cho khâu sản xuất âm nhạc vì vậy nên các studio, các nhà sản xuất ở Việt Nam không có kinh phí để đầu tư một studio có chất lượng âm thanh đúng chuẩn như nghe ở nước ngoài".

Trịnh Thăng Bình nói về cái khó của âm nhạc Việt Nam chưa thể vươn xa như Kpop, US-UK Ảnh 2

Nam ca sĩ cho biết thêm dù kinh phí đầu tư khá lớn, nhưng bản thân vẫn sẽ đầu tư để tạo ra các sản phẩm chất lượng: "Ngày xưa nghe nhạc Kpop, US-UK, nhạc họ xịn, nhạc Việt Nam nghe bị dỏm. Tại vì chúng ta không bỏ nhiều tiền để đầu tư. Bình đang thích cái này nhưng số tiền để bỏ ra đầu tư quá nhiều, so với số tiền mà ca sĩ Việt Nam chịu bỏ tiền ra để sản xuất ca khúc. Nhưng Bình vẫn sẽ thử, cố gắng làm sản phẩm chất lượng để khi nghe sản phẩm nước ngoài và Việt Nam, chất lượng cũng như nhau".

Xem thêm: Trấn Thành xuất hiện sau lễ cưới của Minh Hằng, chân đau đi không nổi phải nhờ Trịnh Thăng Bình dìu

Chia sẻ

Bài viết

Team Giải Trí

Tin mới nhất