Giải Trí

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Dù nhỏ tuổi nhất trong các nhà đầu tư, Phương Mỹ Chi liên tục đưa ra con số siêu khủng cùng quyền lợi hấp dẫn để chốt deal ca khúc của thí sinh trong 'Bài hát hay nhất 2022'.

Trải qua 3 tập phát sóng Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng cùng những màn tranh giành đầu tư đầy kịch tính. Với tập 4, dàn ban giám khảo là gương mặt quen thuộc: nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhà sản xuất Thịnh Kainz. Ở Big Song Big Deal, đây là sân chơi không chỉ đề cao tính chuyên môn âm nhạc của bài hát mà còn đẩy mạnh giá trị thương mại của một sản phẩm. Chính vì thế, chương trình còn có sự hiện diện của các nhà đầu tư quyền lực: bà Nhật Khánh, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Kata Trần, Tùng Cedrus.

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 1
Thí sinh Hà An Huy.

5 thí sinh xuất hiện trong tập này gồm: Hà An Huy, Nguyễn Mạnh Cường (14 Casper), Mai Chí Công, Di Di, Công Toại. Ở vòng đầu tiên, các thí sinh dùng chiêu thức bất kì để tạo ấn tượng tới ban giám khảo. 

Hà An Huy là thí sinh đầu tiên bước vào vòng thi. Bức họa nơi xa mà Hà An Huy mang đến chương trình nói về sự cảm thông dành cho người bạn đã khuất. Với những giai điệu man mác buồn, nhạc cụ nổi bật là Violin da diết cùng tiếng Cello trầm khiến mọi người như lạc vào vũ trụ khác. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 2
Thí sinh 14 Casper.

Bức họa nơi xa là một món quà gửi đến người bạn mang trong mình những nỗi buồn thênh thang. Sau tất cả những gì đã phải trải qua, Hà An Huy mong rằng người bạn ấy tìm được chốn bình yên cho riêng mình. Sau phần trình diễn, Thịnh Kainz nhận thấy Hà An Huy là chàng trai sống nội tâm: "Tôi thích hình ảnh bông hoa Tulip, có thể tưởng tượng ra không gian đẹp". 

Mặc dù ca khúc chưa được thể hiện nhưng Thịnh Kainz thấy ca khúc này hợp với Phương Mỹ Chi. Với giám khảo Huy Tuấn, anh nhận xét âm nhạc của Hà An Huy mộng mị, mênh mang: "Nếu em tự phối khí được thì em làm chủ được thế giới đó của em".

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 3

Tiếp đó là 14 Casper, chàng nhạc sĩ trải lòng: "Mỗi lần mình có vấn đề về sức khỏe tinh thần mình sẽ viết một bài hát. Khán giả thường biết đến mình qua các bài hát như: Bao tiền một mớ bình yên, Có ai ở đây không có cùng chủ đề để an ủi, chữa lành tinh thần cho những người khác. Đến với Big Song Big Deal mình sẽ mang tới một bài hát cũng viết trong tình trạng tương tự. Có thể đây là bài hát đáng hy vọng, trân trọng".

Sau phần thuyết trình của 14 Casper là phần thi của Mai Chí Công. Đối với Mai Chí Công khi một bài hát đầu tiên vang lên âm nhạc có thú vị hay không? Thứ hai, nó có động gì với khán giả hay không: "Trong bài hát của tôi có một câu hát thú vị: Đời tô sẽ phất lên vì em. Hy vọng tất cả mọi người sẽ phất lên một điều gì đó để hạnh phúc". Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận thấy Mai Chí Công là người giàu năng lượng, lạc quan. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 4
Thí sinh Mai Chí Công.

Di Di là cô gái tiếp theo thể hiện phần thuyết trình của mình. Di Di mang đến tình huống hài hước nhưng chứa đựng thông điệp ý nghĩa. Di Di tiết lộ trước đây cô rất sợ đám đông để tích cực như ngày hôm nay cô trải qua nhiều thứ. Khi xưa mong sẽ lớn là bài hát Di Di mang đến chương trình với thông điệp tích cực.

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 5
Thí sinh Di Di.

Thí sinh cuối cùng trong vòng 1 này là Công Toại với phần thuyết trình đầy cảm xúc: "Có nhiều người vì thổn thức ở đời mà để giấc mơ trôi qua. Mình mang câu hỏi: Liệu có sống trong giấc mơ đó được hay không vào trong bài hát này mà mong rằng khi nghe xong mọi người đều có câu trả lời riêng cho mình". 

Cuối cùng, thí sinh dừng chân tại vòng 1 này Mai Chí Công. Sau đó, Mai Chí Công thể hiện bản full ca khúc Hoàng Kim trên sân khấu Big Song Big Deal. Thịnh Kainz cảm thấy tiếc nuối vì chia tay Mai Chí Công. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 6
Thí sinh Công Toại.

Vòng 2, các thí sinh tung những đoạn teaser hấp dẫn trong bài hát của mình. Hà An Huy là thí sinh đầu tiên bước vào vòng 2 với teaser ca khúc Bức họa nơi xa. Nhạc sĩ Huy Tuấn cảm nhận được không gian lớn trong bài hát của Hà An Huy.

14 Casper đem đến chương trình ca khúc Đi khỏi thế gian với phần trình diễn của GiGi Hương Giang. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận định giai điệu dễ chạm vào trái tim của khán giả. Tiếp đó là đoạn teaser từ cô nàng cá tính Di Di với ca khúc Khi xưa mong sẽ lớn. Thịnh Kainz mạnh dạn đầu tư luôn 20 triệu cùng với đó là toàn bộ sản xuất cho ca khúc này của Di Di. Phương Mỹ Chi đưa con số đầu tư gấp đôi Thịnh Kainz 40 triệu đồng. Tuy nhiên, Di Di lựa chọn theo con tim muốn thể hiện toàn bộ bài hát và chốt deal ở vòng sau.

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 7

Một đoạn teaser hay, hấp dẫn từ Công Toại với ca khúc Định đoạt giấc mơ. Đoạn teaser của Công Toại để lại nhiều tò mò cho ban giám khảo và nhà đầu tư. Kết thúc vòng 2, thí sinh phải nói lời tạm biệt là Công Toại. Sau khi nghe full ca khúc này của Công Toại, Phương Mỹ Chi thấy không đọng lại được gì, rất khó để nhớ được bài hát.

Vòng 3 diễn ra kịch tính, các thí sinh phải bảo vệ quyết liệt và đưa ra nhận xét cá nhân về tác phẩm của các thí sinh khác. Về bài hát Bức họa nơi xa của Hà An Huy, 14 Casper đưa ra nhận xét: "Mình rất yêu bài hát của Hà An Huy, cực hay. Tụy nhiên, xét về tính thương mại đây là bài hát mang nặng tính cá nhân. Vậy nên mình hơi phân vân về tính thương mại của bài hát còn các thứ khác rất tuyệt vời". Hà An Huy đồng tình với những quan điểm của 14 Casper. Còn với Di Di, cô thẳng thắn đưa ra nhận xét: "Di Di ấn tượng với giọng hát của An Huy. Một giọng hát lôi cuốn bài nghe. Bài hát mình cũng có suy nghĩ như 14 Casper".

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 8
Nhạc sĩ Huy Tuấn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng ý rằng bài hát của Hà An Huy không mang tính thương mại cao nhưng là bài hát dễ gây nghiện. Đây cảm giác như một Bùi Lan Hương phiên bản nam. Thịnh Kainz cho rằng Hà An Huy không cần cố gắng chốt deal nào đó ở đây vì bạn hát rất hay: "Bạn như một người nghệ sĩ chìm đắm trong không gian âm nhạc. Đôi khi người nghệ sĩ tìm nhiều năm tìm ra được không gian âm nhạc riêng mình".

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 9

Với Hà An Huy cảm nhận được sáng tác, tâm tư mà 14 Casper muốn gửi gắm vào trong bài hát. Còn Di Di, cô nàng cho rằng: "Dòng nhạc mà Di Di và 14 Casper thay đổi khác nhau, cô thấy ca khúc này khó hát". 14 Casper thừa nhận điều đó là đúng. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh tò mò bài hát của 14 Casper và nôn nóng được nghe full bài hát.

Còn với sáng tác của Di Di, Hà An Huy không ngần ngại đưa ra quan điểm: "Nếu nói về mặt thương mại đây là ca khúc phù hợp nhưng về chuyên môn thì chưa tới". Di Di liền đưa ra quan điểm bảo vệ: "An Huy mới nghe một đoạn nhỏ thôi, Di Di tin rằng khi đã nghe hết cả bài An Huy sẽ thay đổi suy nghĩ này". Còn 14 Casper, anh đưa ra nhận xét: "Mọi người biết Di Di là hot TikToker, với mình để mà bước ra được cái tên này sang vị trí khác rất khó". Di Di tin rằng thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Qua vòng 3, Di Di quyết định chốt deal với DTAP. Ở vòng 3 này, 14 Casper là thí sinh dừng chân. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 10
Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 11
Nhóm DTAP.

Ở vòng thi cuối cùng, các thí sinh thể hiện bản full với sáng tác cá nhân. Phương Mỹ Chi đưa ra vân: "Em kỳ vọng vào sáng tác của Di Di nhưng lại có cảm giác bài hát của anh Huy rất bùng nổ". Sau khi lắng nghe bài Bức họa nơi xa của Hà An Huy, nhạc sĩ Dương Khắc Linh thừa nhận mê bài này: "Anh không nghĩ rằng ở Việt Nam có nghệ sĩ làm nhạc như này nhưng em làm được và anh khâm phục". 

Nhạc sĩ Huy Tuấn đưa luôn con số 40 triệu đồng. Hà An Huy nhận được sự đầu tư của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn. Hà An Huy bất ngờ: "Khi nghe những con số này ngoài tầm dự đoán của em".

Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 12
Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình Ảnh 13
Bài hát hay nhất trong tập này thuộc về Hà An Huy với 62.2% bình chọn.

Di Di rất tự tin với phần thể hiện của mình. Cuối cùng, bài hát hay nhất trong tập này thuộc về Hà An Huy với 62.2% bình chọn. Tuy nhiên, xuất hiện một cú lội ngược dòng đầy bất ngờ và ấn tượng từ dàn ban giám khảo, Thịnh Kainz bất ngờ chốt deal với Mai Chí Công ở cuối chương trình với con số 10 triệu đồng cùng sản xuất của DTAP. 

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. 

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. 

#VPBankPrime 

#ButPhaTuHomNay

Xem thêm: Đào Duy Quỳnh 'mất trắng' 40 triệu vào tay Ngô Lan Hương tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất