Giải Trí

Đào Duy Quỳnh 'mất trắng' 40 triệu vào tay Ngô Lan Hương tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022

Hoàng Nhi
Chia sẻ

Ngô Lan Hương 'chơi lớn' cá cược hết số tiền được đầu tư ở lượt thi đấu cuối cùng, bất ngờ nhận được cái kết 'ngọt'.

Chương trình Bài Hát Hay Nhất - phiên bản Big Song Big Deal đã chính thức cho lên sóng tập thứ 3 với màn tranh tài đầy gây cấn của 5 thí sinh: Ngô Lan Hương, Đào Duy Quỳnh, Minh Đinh, Việt Puzo, Siu Thân (nghệ danh Vincent) cùng sự đánh giá chuyên môn từ dàn Ban giám khảo quyền lực như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Lương Bích Hữu. 

Trải qua 3 lượt đấu, hai thí sinh tài năng lọt vào vòng thi cuối chính là Đào Duy Quỳnh cùng bài hát Vội vã người đi nhưng chẳng ở lại và Ngô Lan Hương cùng bài hát Xin đừng lòng vòng. Mỗi bài hát đều mang giai điệu, âm hưởng riêng biệt và dành được sự ưu ái của các nhà đầu tư, khá khó khăn để các vị giám khảo đưa ra quyết định ai sẽ chiến thắng giải thưởng Bài Hát Hay Nhất của tập 3. 

Đào Duy Quỳnh 'mất trắng' 40 triệu vào tay Ngô Lan Hương tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022 Ảnh 1
Đào Duy Quỳnh "chơi lớn" thách đấu với Ngô Lan Hương ở cuộc đua cuối tập 3: Nếu ai là người chiến thắng sẽ nhận số tiền mà ca khúc của người kia đã được đầu tư. 

Sau khi thu nhận kết quả bình chọn từ khán giả theo dõi trực tiếp cộng với số điểm trải qua 4 vòng thi tích lũy, ca khúc Xin đừng lòng vòng của Ngô Lan Hương dành được số điểm cao nhất đồng thời trở thành người chiến thắng ở tập 3. Đồng thời, cô cũng nhận được số tiền 40 triệu từ ca khúc Vội vã người đi nhưng chẳng ở lại của Đào Duy Quỳnh như đã "cá cược". 

Đào Duy Quỳnh 'mất trắng' 40 triệu vào tay Ngô Lan Hương tại Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal 2022 Ảnh 2

Xin đừng lòng vòng được Ngô Lan Hương sáng tác trong vòng 2 tiếng, người đẹp đã chia sẻ ý nghĩa sâu xa mà mình muốn lan tỏa qua tác phẩm của mình: "Đây là ca khúc nói về thực trạng toxic trên mạng xã hội hiện nay. Có thể đã có khá nhiều người khai thác về chủ đề này, thế nhưng Hương lại đi sâu hơn nữa về những comment tiêu cực nhưng không thẳng thắn. Ví dụ như “Mình không có ý gì đâu”, “ý kiến riêng”… Nhìn thì có vẻ chỉ là ý kiến cá nhân nhưng thực ra lại là lời công kích".

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết.  

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình công.  

#VPBankPrime 

#ButPhaTuHomNay

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Nhi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất