NSND Hồng Vân là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Hơn nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đã ghi dấu ở sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu kinh nghiệm. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, NSND Hồng Vân đều cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực trong việc hoàn thiện nhân vật. Thế nhưng, có một điều vẫn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi hành trình điện ảnh của Hồng Vân chưa thật sự có được một tác phẩm tạo tiếng vang lớn về doanh thu.
Những năm gần đây, NSND Hồng Vân liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Từ Chốt Đơn! đến Cưới Vợ Cho Cha và Nhà Mình Đi Thôi, nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn xuất hiện, thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, thành tích phòng vé của các tác phẩm này lại chưa thể tạo nên cú hích đủ mạnh. Chốt Đơn! chỉ thu về khoảng 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9 tỷ đồng, trong khi Nhà Mình Đi Thôi vượt mốc 14 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nỗ lực của NSND Hồng Vân trước màn ảnh vẫn chưa được chuyển hóa thành một thành tích phòng vé thật sự nổi bật.
Điều đáng nói là câu chuyện không nằm ở việc Hồng Vân thiếu cố gắng. Trái lại, với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu và trước máy quay, NSND Hồng Vân luôn cho thấy sự nghiêm túc với từng vai diễn. Cô có khả năng tiết chế, tạo điểm nhấn và mang đến cảm xúc cho nhân vật, kể cả khi đó không phải vai chính hay là nhân vật có nhiều đất diễn.
Bởi vậy, "hạnh phúc" mà NSND Hồng Vân đang tìm kiếm có lẽ không đơn thuần là một bộ phim đạt doanh thu cao. Đó còn là cơ hội để khán giả nhìn thấy một phiên bản khác của cô trên màn ảnh, một vai diễn đủ sức khiến người xem nhớ lâu và một tác phẩm có thể trở thành dấu mốc trong sự nghiệp điện ảnh.
Ở thời điểm thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, việc một nghệ sĩ kỳ cựu liên tục góp mặt trong các dự án nhưng chưa có được thành công phòng vé tương xứng càng khiến hành trình ấy trở nên đặc biệt. Khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nội dung. Một cái tên nổi tiếng vì thế chưa chắc đã đủ để bảo chứng cho doanh thu.
NSND Hồng Vân cũng không thể quyết định toàn bộ thành bại của một bộ phim. Doanh thu còn phụ thuộc vào kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên, chiến lược quảng bá, thời điểm phát hành và thị hiếu khán giả. Vì vậy, việc những tác phẩm gần đây chưa đạt kỳ vọng không thể phủ nhận giá trị hay nỗ lực của nữ nghệ sĩ. Nhưng chính vì đã có một sự nghiệp đáng nể, khán giả lại càng mong NSND Hồng Vân tìm được một "bến đỗ" điện ảnh xứng đáng hơn. Một bộ phim vừa được đánh giá tốt, vừa tạo hiệu ứng phòng vé sẽ là mảnh ghép còn thiếu trong hành trình của nữ nghệ sĩ.
Sau tất cả, NSND Hồng Vân vẫn đang đi tìm "hạnh phúc" theo cách của riêng mình, tiếp tục nhận vai, tiếp tục thử sức và tiếp tục đặt niềm tin vào điện ảnh ở tuổi 60. Có thể Hồng Vân chưa gặp đúng tác phẩm dành cho mình, nhưng hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Và biết đâu, một dự án trong tương lai sẽ giúp NSND Hồng Vân chạm tới cột mốc mà cô và khán giả đã chờ đợi bấy lâu.