Sao

Tiếc cho hạnh phúc chưa trọn vẹn của NSND Hồng Vân ở tuổi 60

Hương Trà - CTV

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho những điều chưa trọn vẹn của NSND Hồng Vân, dù rằng nữ nghệ sĩ đã cố gắng ở tuổi 60.

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân sở hữu gia tài vai diễn phong phú, từ chính kịch đến hài kịch, đồng thời được khán giả ghi nhận bởi khả năng hóa thân đa dạng. Tuy nhiên, khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, không phải dự án nào có sự góp mặt của NSND Hồng Vân cũng tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé.

NSND Hồng Vân trong phim Chốt Đơn. 
NSND Hồng Vân trong phim Chốt Đơn. 

Những năm gần đây, NSND Hồng Vân liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh như Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha hay Nhà Mình Đi Thôi. Đây đều là những dự án nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả ngay từ thời điểm công bố. Thế nhưng, kết quả doanh thu sau khi ra rạp lại chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng.

Theo số liệu được công bố, Chốt Đơn! chỉ thu về khoảng 5 tỷ đồng. Trong khi đó, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9 tỷ đồng và Nhà Mình Đi Thôi vượt mốc 14 tỷ đồng. Nếu cộng doanh thu của cả ba tác phẩm, con số vẫn chưa thể tạo nên một cột mốc đáng nhớ khi đặt cạnh mặt bằng doanh thu ngày càng tăng của điện ảnh Việt.

NSND Hồng Vân trong một vai diễn phim Cưới Vợ Cho Cha. 
NSND Hồng Vân trong một vai diễn phim Cưới Vợ Cho Cha. 

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ, những con số này không phản ánh hết giá trị nghề nghiệp của NSND Hồng Vân. Nữ nghệ sĩ vốn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn và từng ghi dấu qua không ít vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh. Vì thế, mỗi lần cô xuất hiện trong một dự án điện ảnh, khán giả vẫn có lý do để kỳ vọng vào một vai diễn chất lượng.

Tuy nhiên, sức hút của một nghệ sĩ và khả năng kéo khán giả đến rạp lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bộ phim thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, cách quảng bá, thời điểm phát hành, chất lượng tác phẩm cũng như thị hiếu của khán giả. Bởi vậy, việc một bộ phim có doanh thu khiêm tốn không đồng nghĩa với việc những nghệ sĩ tham gia không có năng lực.

Nhiều người tiếc cho hành trình chưa trọn vẹn của NSND Hồng Vân ở tuổi 60.
Nhiều người tiếc cho hành trình chưa trọn vẹn của NSND Hồng Vân ở tuổi 60.

Với NSND Hồng Vân, điều khiến nhiều người tiếc nuối có lẽ là việc một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật vẫn chưa có được một "cú hích" thực sự đáng nhớ trên màn ảnh rộng trong những năm gần đây. Ba dự án liên tiếp với doanh thu lần lượt khoảng 5 tỷ, hơn 9 tỷ và hơn 14 tỷ đồng cho thấy hành trình điện ảnh của Hồng Vân vẫn thiếu một tác phẩm đủ sức tạo tiếng vang lớn.

Dẫu vậy, nếu nhìn rộng hơn, giá trị của NSND Hồng Vân không thể chỉ được đo bằng doanh thu phòng vé. Điều đáng quý ở NSND Hồng Vân là cô vẫn bền bỉ làm nghề, tiếp tục xuất hiện trong những dự án mới và giữ được tình yêu dành cho nghệ thuật sau nhiều thập kỷ hoạt động.

Điều đáng quý ở NSND Hồng Vân là cô vẫn bền bỉ làm nghề, tiếp tục xuất hiện trong những dự án mới và giữ được tình yêu dành cho nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Điều đáng quý ở NSND Hồng Vân là cô vẫn bền bỉ làm nghề, tiếp tục xuất hiện trong những dự án mới và giữ được tình yêu dành cho nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Có thể, niềm hạnh phúc ở điện ảnh mà NSND Hồng Vân mong đợi vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Nhưng với một nghệ sĩ đã dành cả thanh xuân cho sân khấu và màn ảnh, hành trình ấy vẫn còn nhiều cơ hội để viết tiếp. Điều khán giả chờ đợi có lẽ không chỉ là một bộ phim đạt doanh thu cao, mà còn là một tác phẩm đủ hay để NSND Hồng Vân có thêm một dấu son đáng nhớ trong sự nghiệp vốn đã rất đồ sộ của mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hương Trà - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI