Giải Trí

Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo

Phương Vy
Chia sẻ

Sáng ngày 27/11, lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân đã chính thức được tổ chức tại nhà riêng.

Sau một thời gian hẹn hò và tìm hiểu, hoa hậu Ngọc Hân và chồng đã tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 27/11 tại nhà riêng của cô dâu. Được biết ông xã người đẹp hiện tại đang công tác ở Bộ Ngoại giao. 

Vào năm 2011 cả hai từng có cơ hội gặp gỡ nhưng quyết định chấm dứt mối tình sau khoản 8 tháng. Tuy nhiên vào năm 2017, cặp đôi đã "nối lại tình xưa". Thực tế Ngọc Hân và chồng đã có dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên cho đến nay mới có thể hoàn thành ý nguyện.

Trong không gian lễ ăn hỏi của nàng hậu, dễ dàng nhận thấy vợ chồng cô đã bỏ ra không ít tâm tư và công sức để bày trí một cách đẹp mắt. Tất cả đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 1
Hình ảnh không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân và chồng

Toàn bộ phần trang trí đều được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Để có thể tạo ra một không gia có nhiều hoa sen, ê-kíp đã phải đặt trước 500 bông hoa và chăm sóc tại đầm vì tại thời điểm diễn ra lễ ăn hỏi đã hết mùa sen ở miền Bắc.

Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 2

Điểm nhấn của nơi diễn ra lễ ăn hỏi chính là những bộ bàn ghế thiết kế uốn lượn được cách điệu từ hình ảnh dòng suối thanh mát. Các họa tiết từ mây tre đan ở cổng chào, backdrop, ghế ngồi đã được chính hoa hậu Ngọc Hân tự tay lựa chọn nhằm mang lại không gian tại buổi lễ vừa mang nét truyền thống nhưng vẫn không kém phần hiện đại.

Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 3
Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 4

Tại bàn trà, cô dâu đã chọn những đặc sản để đãi khách mời bao gồm trà sen, mứt sen, mứt gừng, kẹo lạc, bánh phu thê. Ngoài ra người đẹp còn chọn hoa hồng, hoa tường vi... để sắp xếp giữa bàn tạo nên dòng suối hoa mơ mộng.

Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 5
Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân: Đậm chất truyền thống, lấy hoa sen làm chủ đạo Ảnh 6

Xem thêm: Động thái đầu tiên của đạo diễn Đức Thịnh sau khi bị khởi kiện

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Photo

Linh Lê Chí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất