Giải Trí

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt'

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Trình Mỹ Duyên tiết lộ đam mê diễn xuất từ lâu và tốn nhiều thời gian thuyết phục gia đình để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trình Mỹ Duyên không còn là gương mặt xa lạ trên màn ảnh nhỏ hay các cuộc thi sắc đẹp. Thời gian gần đây, Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi góp mặt trong phim Đừng nói khi yêu. Nữ diễn viên 9X vào vai Linh, cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa với tính cách bộc trực và có phần "chị đại". Trên phim là thế, ở ngoài Trình Mỹ Duyên lại là cô gái nhẹ nhàng, tình cảm và như đồng nghiệp nhận xét hiếm khi nào thấy nữ diễn viên to tiếng với ai. 

Nhiều năm theo học ngành Sư phạm nhưng Trình Mỹ Duyên chỉ có đúng 3 tháng đứng trên bục giảng, được thử làm giáo viên khi đi thực tập. Có xuất phát điểm theo ngành Sư phạm, sau đó người đẹp 9X rẽ ngang sang nghệ thuật nhưng Trình Mỹ Duyên được đánh giá cao về chuyên môn diễn xuất. Với năng khiếu diễn xuất cùng gương mặt ưa nhìn, Trình Mỹ Duyên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào những vai diễn "nặng kí". 

Với Trình Mỹ Duyên, cô đặt ra quan điểm rõ ràng, nghiêm túc hoạt động nghệ thuật và sống tử tế với mọi người xung quanh. Mới đây, SAOstar có buổi trò chuyện cùng nữ diễn viên, cùng lắng nghe những tâm sự của cô nàng 9X trong hành trình chạm tới đam mê diễn xuất.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 1

- Xin chào Trình Mỹ Duyên! Một ngày của bạn diễn ra thế nào?

Hiện tại, một ngày của tôi sẽ xoay quanh công việc và tập luyện. Ngoài những lúc có lịch quay, tôi dành thời gian để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, tập gym, chơi thể thao để nâng cao sức khoẻ, đáp ứng cường độ làm việc cao của mình. Thi thoảng có những ngày tôi để bản thân thư giãn hoàn toàn để nạp lại năng lượng thì sẽ có thời gian đọc sách hoặc gặp gỡ bạn bè. 

- Được biết, Trình Mỹ Duyên có xuất phát điểm theo ngành Sư phạm sau đó rẽ ngang sang nghệ thuật. Vậy tại sao bạn không quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất ngay từ đầu?

Khi đó, bố mẹ tôi không muốn con gái phải xa gia đình, sợ con khổ cực nên cho tôi hai lựa chọn: Một là ở nhà năm sau thi lại trường khác. Hai là học sư phạm. Tôi sợ nếu ở nhà một năm sẽ bị nản và không làm được gì nên quyết định học Sư phạm. Sau khi học Sư phạm xong, tôi vẫn quyết định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật nên đã xin bố mẹ và nhờ họ hàng thuyết phục giúp rồi vào Sài Gòn lập nghiệp. 

- Bây giờ nhìn lại, bạn có thấy tiếc cho khoảng thời gian học chuyên ngành khác mà không phải là diễn xuất?

Tôi nghĩ mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều là điều phải xảy ra nên thường ít khi hối tiếc. Khi đó chọn trường Sư phạm một phần để bố mẹ yên tâm nhưng mình cũng tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Với tôi, kiến thức có học bao nhiêu cũng không đủ. Trong những năm đi học, tôi cũng có thêm thời gian để nuôi dưỡng đam mê và cân nhắc thật kỹ về lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của mình.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 2

- Chỉ có thời gian ngắn thực tập cầm phấn trên bục giảng nhưng có bao giờ Trình Mỹ Duyên cảm thấy nhớ nghề giáo? Bạn thấy câu nói: Nghề chọn người có đúng không?

Vì đã có thời gian cân nhắc kỹ lưỡng và cũng là đam mê nên tôi luôn toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Tôi thấy câu nói: “Nghề chọn người” cũng đúng nhưng để thành công thì chính bản thân mình cũng phải nỗ lực nghiêm túc, cố gắng rất nhiều. 

- Thời gian đầu khi theo đuổi đam mê diễn xuất gia đình bạn cũng không ủng hộ. Vậy bạn thuyết phục bố mẹ thế nào? Ngày hôm nay, khi đã có một số thành công, bố mẹ bạn đã yên tâm trước quyết định “táo bạo” của bạn chưa?

Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên để tôi cân nhắc chứ không cấm cản con theo nghệ thuật. Thời điểm đầu, bố mẹ sợ tôi theo nghề phải xa nhà và cực khổ nên mới hướng tôi theo một công việc ổn định hơn. Hiện tại, bố mẹ cũng đã yên tâm hơn khi thấy con gái có cuộc sống tốt, được khán giả yêu thương nhiều hơn mỗi ngày. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng cố gắng phát triển sự nghiệp. 

- Trình Mỹ Duyên từng thử sức qua khá nhiều cuộc thi như: Hoa hậu biển Việt Nam 2016, The Face Vietnam 2017, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017... nhưng dường như chỉ từ khi bạn tham gia diễn xuất tên tuổi Trình Mỹ Duyên mới đến gần hơn với khán giả? Vậy bạn thấy mình thiếu yếu tố gì để chưa thực sự bứt phá trong các cuộc thi sắc đẹp?

Tôi nhớ ngày xưa trước mỗi kỳ thi, nếu lỡ điểm không cao như kỳ vọng, bố mẹ ông bà hay nói "học tài thi phận mà con". Với tôi, vạn sự đều tùy duyên, không phải giỏi thì sẽ thắng hay kém thì thua. Ở những cuộc thi mà người chiến thắng chỉ có 1, dù cho là Á hậu hay Á quân thì vẫn bị xem là chưa thành công, thì thực sự tỷ lệ chọi còn kinh khủng hơn bất cứ trường Đại học danh giá nào trên thế giới. 

Vậy nên, tôi cảm thấy rất bình thường khi không đạt danh hiệu cao vì ngay từ đầu đã xác định tính cọ xát và kết thêm bạn, học thêm những điều hay mới là giá trị mà mỗi cuộc thi mang đến cho mình. Còn việc khán giả chú ý đến ai, nhà sản xuất quan tâm đến ai, huấn luyện viên thích ai... là cá nhân mỗi người có những ý kiến khác nhau. 

Có thể tôi không đủ duyên với những cuộc thi về nhan sắc. Vì nếu tôi trộm vía thành công ở lĩnh vực này thì có khi bây giờ mình vẫn tập trung vào những sàn diễn catwalk, những buổi chụp lookbook... mà không khai phá thêm một tiềm năng khác của là diễn xuất.

Cá nhân tôi lại cảm thấy mình may mắn vì đã trải qua được những ngày tháng bổ ích ở những cuộc thi sắc đẹp, may mắn vì không "đóng đinh" hình ảnh của mình là "cô gái bước ra từ cuộc thi nhan sắc" để bị khán giả gắn mác "bình hoa di động", "người mẫu đi đóng phim" trong giai đoạn bước vào mảng diễn xuất. Ít ra bây giờ, khán giả "quên" mất tôi từng đi thi và họ ngạc nhiên khi xem lại clip cũ của những cuộc thi ấy: "Ô, hóa ra cô diễn viên Trình Mỹ Duyên từng thi sắc đẹp nè". 

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 3

- Từ việc học ngành sư phạm rồi rẽ ngang làm người mẫu, sau đó lại thử sức với việc diễn xuất. Đó là một quá trình dài để chạm tới thành công như ngày hôm nay. Bạn có thấy rằng hào quang đến với mình muộn và khó khăn hơn so với mọi người?

Tôi vẫn còn trẻ mà (cười). Với tôi, việc được mọi người yêu thương ở thời điểm hiện tại là một món quà vô cùng quý giá. Không có con đường đến thành công nào trải sẵn hoa hồng. Tôi nghĩ không ai dễ dàng hơn ai cả, mọi người rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra mà thôi. Tôi thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn những người đã trao cơ hội diễn xuất cho mình, biết ơn khán giả đã yêu thương mình. 

- Có thể thấy, con đường nghệ thuật mà bạn đang đi cũng giống như con người bạn: mộc mạc, nhẹ nhàng, không dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi mà đi lên bằng chính thực lực. Tuy nhiên, người ta có câu nghề diễn viên cũng như làm dâu trăm họ. Có khi nào bạn tiếp nhận một thông tin nào đó không đúng sự thật về mình? Cảm xúc của bạn lúc đó ra sao?

Có chứ! Ngày trước, tôi thấy bị tổn thương dữ dội. Không hiểu mình đã làm gì để bị vướng vào những thông tin sai sự thật như vậy. Tôi sợ gia đình, bạn bè và khán giả lo lắng hoặc hiểu sai về mình. Giờ thì tôi đỡ hơn nhiều rồi. Khi đối diện với một thông tin sai sự thật, tôi sẽ bình tĩnh tìm cách xử lý và đính chính ngay để không gây hoang mang cho mọi người. Tuy đôi lúc cũng chạnh lòng nhưng tôi tin chỉ cần mình làm nghề văn minh, sống tử tế với mọi người thì khán giả sẽ luôn chọn tin tưởng tôi khi có một tin đồn không đúng sự thật xuất hiện.

- Cách bạn đối diện với anti-fan, những bình luận tiêu cực từ dư luận ra sao? Bạn có thấy showbiz là nơi khó sống?

Tôi thấy môi trường nào cũng có những sự khắc nghiệt riêng, quan trọng là bản thân chọn cách đối diện với mọi việc như thế nào thôi. Nhìn tôi nhẹ nhàng vậy thôi chứ không bao giờ chọn cách trốn tránh bất kỳ điều gì, dù là tích cực hay tiêu cực. Tôi đón nhận mọi góc nhìn, mọi bình luận và nhận xét của khán giả. Từ đó, tôi nhìn nhận lại mình, chỉnh sửa lại những khuyết điểm và đôi lúc cũng hưởng thụ một chút khích lệ cho cố gắng của bản thân.

- Sống được bằng nghề diễn có quá khó khăn?

Cuộc sống của tôi cũng đơn giản lắm! Hiện tại, điều tôi muốn xây dựng nhất là sự nghiệp nên mọi thứ chỉ cần vừa đủ để yên tâm theo nghề là được. 

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 4

- Trình Mỹ Duyên ngoài đời có đanh đá như Linh trong "Đừng nói khi yêu"?

Tính cách của tôi ở ngoài thì bao năm qua chắc mọi người cũng quen rồi. Tôi không đanh đá nổi đâu! Nếu có chuyện gì bất bình, tôi sẽ nghiêm túc hơn bình thường thôi chứ không quát mắng hay nặng lời với ai cả đâu.

- Hiệu ứng khán giả với vai Linh của bạn thế nào?

Tôi ra ngoài được nhiều cô chú, anh chị nhận ra lắm. Mọi người còn vui vẻ chào mình, gọi tên mình nữa cơ. Tôi vui lắm khi vai diễn được khán giả đón nhận và yêu thương. Sau mỗi tập phim, tôi đều đọc hết bình luận để xem mọi người nhận xét thế nào. Thấy mọi người bàn tán sôi nổi là mọi mệt mỏi tan biến hết.  

- Khi được đóng cùng các gương mặt đình đám màn ảnh phía Bắc bạn có thấy áp lực? Mọi người kết nối với nhau ra sao?

Dĩ nhiên một diễn viên mới được đóng cùng những diễn viên đã có tên tuổi và chỗ đứng trong lòng khán giả cũng khiến tôi có nhiều lo lắng. Mỗi ngày tôi đều căng thẳng bản thân phải thật nghiêm túc, phải cố gắng học thật nhanh, lắng nghe các anh chị chỉ dẫn để tiến bộ không để mọi người vì mình là chậm tiến độ,... tập trung hết sức cho vai diễn. 

Mọi người trong đoàn phim đều rất tốt với Duyên, không chỉ hướng dẫn tôi về kỹ năng mà còn quan tâm đến sức khoẻ, tinh thần của tôi nữa. Tôi thấy mình rất may mắn khi nhận được nhiều sự động viên, khích lệ như vậy.

- Cái khó mà bạn gặp phải khi làm việc chung với ê kíp miền Bắc là gì?

Ê kíp nào cũng có những yêu cầu để diễn viên đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu của kịch bản. Miền Nam hay miền Bắc đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và tập trung cao độ của diễn viên. Tôi thấy bản thân cứ cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh thì dù làm việc với ai cũng sẽ dễ dàng hơn.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 5

- Vì vào vai khá thành công, thêm việc cả hai tương tác vui vẻ với nhau trên mạng xã hội. Nhiều khán giả liên tục “đẩy thuyền” bạn với Đình Tú. Bạn có khó chịu khi bị ghép đôi như vậy. Mối quan hệ của ban và Đình Tú ngoài đời thế nào?

Tôi và anh Tú là bạn bè thôi. Việc khán giả xem diễn viên đóng cặp đôi và thích thú “ship” với mình cũng là một thành công của người diễn viên. Chỉ dừng lại ở đó thôi, sau khi phim đóng máy mỗi người lại quay về cuộc sống riêng của mình. Việc “gán ghép” tôi hiểu là do khán giả yêu thích nhân vật quá, nhưng tôi nghĩ nên có giới hạn thì sẽ hợp lý hơn. Nhiều lúc việc “gán ghép” quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài đời của cả hai diễn viên đó. Thậm chí là gây trở ngại cho những vai diễn sau này. 

- Để tiết lộ gu bạn trai, Đình Tú có phải gu của bạn không? Với Trình Mỹ Duyên, một người con trai thế nào sẽ làm bạn xiêu lòng? Bạn có đặt ra cho mình độ tuổi nào đó phải kết hôn hay không?

Tôi không có gu bạn trai nhất định. Nhưng một anh chàng có thể nói chuyện hợp gu và mang đến nhiều cảm xúc sẽ khiến tôi dễ “xiêu lòng” đấy. Với nghề nghiệp của tôi, nếu đối phương có thể lắng nghe và cảm thông với mình thì thật là hay. Một điều chắc chắn người đàn ông của tôi sẽ phải có ý chí cầu tiến. Tôi không cần anh phải thật giàu có và lo lắng mọi thứ cho mình nhưng anh phải có tư duy tiến lên như tôi thì cả hai mới đi cùng nhau thật lâu được. 

- Vì sao bạn lại quyết định Bắc tiến trong khi môi trường phim ảnh miền Nam “màu mỡ” hơn? Bạn thấy môi trường trong Nam hay ngoài Bắc hợp với mình?

Tôi vẫn hoạt động song song, chỉ là tìm kiếm thêm cơ hội cho bản thân thôi. Với tôi, chỉ có vai diễn hợp hay không thôi chứ môi trường Nam hay Bắc thì đều có những cái hay để mình học hỏi. 

Diễn viên Trình Mỹ Duyên: 'Tôi hiền nhưng không dễ bắt nạt' Ảnh 6

- Bạn từng có quãng thời gian khá vất vả, phải làm việc bưng bê và còn bị lừa hết tiền đi diễn. Bạn có thể trải lòng chút về chuyện này. Phải chăng do bạn hiền quá nên bị bắt nạt? Sau lần đó, bạn đã mạnh mẽ hơn như thế nào?

Tôi luôn muốn tự lập sớm, để nhanh lo được cho bố mẹ và cũng phần nào chứng minh quyết định của mình là đúng nên công việc dù vất vả thế nào tôi cũng cố gắng làm thật tốt. Lúc ấy, tôi chỉ có một mình nên có những việc người khác lừa mình nhưng chẳng thể làm gì khác. Sau đó, tôi bắt đầu cẩn thận hơn, học hỏi được đường đi nước bước làm việc để mọi thứ được rõ ràng, minh bạch. Nghĩ lại quá khứ, tôi cũng không trách ai cả, xem như bài học để mình trưởng thành hơn thôi. 

-  Giữa môi trường nghệ thuật sôi nổi và có tính cạnh tranh, bạn có thấy mình chịu thiệt thòi khi "sống hiền"?

Tôi chưa hiểu việc sống hiền thì sẽ chịu thiệt thòi gì. Tôi ở hiện tại hiền nhưng không dễ bắt nạt đâu. Môi trường nào cũng có sự cạnh tranh để thúc đẩy những cá nhân sống trong đó nỗ lực hết mình. Như tôi đã nói mình sẽ nghiêm túc hoạt động nghệ thuật và sống tử tế với mọi người xung quanh. Tôi thấy mình được nhiều hơn ấy chứ chả thiệt thòi gì.

- Bạn làm thế nào để làm mới bản thân mỗi ngày?

Tôi đọc sách, tham gia những khoá học mới, gặp gỡ những tiền bối trong nghề để trao đổi thêm về nghề và về cách đối nhân xử thế,... Mỗi một ngày trôi qua, tư duy của tôi về mọi thứ xung quanh mình lại được mở rộng ra. Với tôi, chỉ có tri thức mới dẫn dắt mình tiến lên nên tôi luôn nhắc nhở mình phải không ngừng học hỏi thì Trình Mỹ Duyên hôm nay mới tốt hơn hôm qua được.

- Trình Mỹ Duyên tiết lộ dự định tiếp theo của mình trong thời gian tới?

Bên cạnh lịch trình làm việc, tôi cũng đang học thêm về diễn xuất để nâng cao kỹ năng của bản thân. Tôi đang cố gắng cải thiện đài từ của mình nữa. Những dự định xa hơn thì tôi xin phép giữ bí mật và sẽ tiết lộ dần với khán giả. Mọi người có thể yên tâm là Trình Mỹ Duyên sẽ luôn không ngừng làm mới mình cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, mong rằng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương những vai diễn tiếp theo của mình.

Cảm ơn Trình Mỹ Duyên với những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất