Giải Trí

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Châu Đăng Khoa, ST Sơn Thạch, Lưu Thiên Hương,... không ngại tung ra con số khủng, giành giật tới cùng để chốt deal ca khúc.

Trải qua các vòng của Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022 đã có nhiều bài hát viral trên mạng xã hội và các thí sinh được khán giả biết đến nhiều hơn qua chương trình. 

Ban giám khảo cùng khán giả cùng tìm ra nhiều nhân tố mới, tài năng sáng tác nhạc cho Việt Nam. Ở tập 11, tiếp tục những phần thi đầy bất ngờ, sáng tạo đến từ các thí sinh với màn quăng miếng thú vị từ ban giám khảo.

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 1
Ban giám khảo tập này gồm những gương mặt quen thuộc như: nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 2
Ca sĩ Lynk Lee.

Ban giám khảo tập này gồm những gương mặt quen thuộc như: nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng các nhà đầu tư quyền lực: ông Phạm Long Giang, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, ST Sơn Thạch, Lynk Lee. trong tập 11, sân khấu Big Song Big Deal chào đón 5 gương mặt đầy tài năng: Đậu Tất Đạt, Phạm Thị Kim Yến (Moon), Nguyễn Mạnh Cường (14 Casper), Quang Anh (Cheng), Cương Anh.

Ở vòng 1, các thí sinh đưa ra những lời giới thiệu về ca khúc của bản thân trong tập thi này và Đậu Tất Đạt là thí sinh đầu tiên bước vào vòng thi này. Đậu Tất Đạt cho biết, các vòng trước may mắn chưa mỉm cười với anh vậy nên anh sẽ bứt phá hơn ở vòng này. Đến với chương trình, Đậu Tất Đạt mang đến mộ câu chuyện cá nhân của bản thân: "Ai cũng có lúc bơ vơ lạc lõng và không biết con đường của mình có đúng hay không và tôi cũng từng trải qua thời gian đó. Thời gian đó tôi hay ra quán cafe ngồi khi mà mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khi đó, tôi được tiếp xúc, bắt gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau từ những người vô gia cư, người công nhân, nghệ sĩ trẻ,...". Khi đó, anh đã viết ra ca khúc Cafe 24h.

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 3
Thí sinh Đậu Tất Đạt.

Tiếp đó là phần giới thiệu của Kim Yến, cô mang đến bài hát về chủ đề tình yêu được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển của Hollywood. Kể về một cô gái mang năng lượng của mùa hè rực rỡ còn chàng trai mang năng lượng của mùa đông cô đơn lạnh giá. Tưởng rằng sẽ không hòa hợp nhưng cả hai rất hợp nhau nhưng cuối cùng cô gái lại quyết định rời xa anh chàng. Kim Yến mang đến ca khúc nhạc Dance mang âm hưởng Synthway (dòng nhạc điện tử). 

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 4
Thí sinh Kim Yến.

Bài hát tiếp theo là tác phẩm viết về chủ đề gia đình mang tên Đừng gọi là ông bà già của Nguyễn Mạnh Cường (14 Casper). 14 Casper cho biết đây là cách gọi yêu thương: "Trước đây em cũng từng gọi như thế. Sau này có một người bạn nói với em rằng đừng gọi như thế vì ông bà già không sống được bao lâu đâu. Từ đó em đã thay đổi suy nghĩ và viết nên bài hát này".

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 5
Thí sinh 14 Casper.

Quang Anh (Cheng) là thí sinh tiếp theo. Bật khóc là ca khúc mà Cheng mang đến tập này. Nghe tên tưởng chừng sẽ là bài hát buồn nhưng Cheng tiết lộ ca khúc này mang nội dung phê phán, châm biếm sugar baby dưới góc hài hước. Hãy đi trên đôi chân của mình nếu không muốn bật khóc, hối hận. Cương Anh là thí sinh cuối cùng bước vào vòng thi đầu tiên. Đến vơi tập này, Cương Anh muốn mang đến bài hát Dreamer với năng lượng tích cực: "Chúng ta chỉ có một lần được sống, hãy mơ lớn và chinh phục nó". 

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 6
Thí sinh Quang Anh (Cheng).

Thí sinh phải dừng lại ở vòng đầu tiên là Lê Phúc Cương Anh. Lưu Thiên Hương ngỏ lời mời Cương Anh về công ty và đưa mức deal ban đầu là 50 triệu đồng. Không nhân nhượng, Châu Đăng Khoa vượt mặt đàn chị nâng mức deal lên 100 triệu đồng. Lưu Thiên Hương phát luôn giá 150 triệu đồng khiến Châu Đăng Khoa hờn dỗi: "Em không phục". Mặc dù dừng chân ngay vòng đầu tiên nhưng anh đã nhận về mức deal khủng từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương với mức giá 150 triệu đồng cho ca khúc Dreamer.

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 7
Thí sinh Cương Anh.

Vòng 2, Đậu Tất Đạt là thí sinh đầu tiên thể hiện đoạn teaser trong ca khúc Cafe 24h. Kim Yến là thí sinh tiếp theo thể hiện teaser trong ca khúc Summer vs winter. Lynk Lee ấn tượng ngay khi Kim Yến cất giọng hát. ST Sơn Thạch muốn đầu tư luôn ca khúc này với mức deal ban đầu 10 triệu đồng. Lynk Lee đưa ra deal gấp đôi ST Sơn Thạch với giá 20 triệu đồng. Lynk Lee: "Anh lại thích gấp đôi em à, em đầu tư 50 triệu đồng". Kim Yến muốn mọi người chốt deal phần sau sau khi nghe bản hoàn chỉnh.

14 Casper thể hiện teaser Đừng gọi là ông bà già. Lưu Thiên Hương nhận xét đây là bài hát đủ sâu, đủ thấm. Tiếp đó là Cheng với ca khúc Bật khóc khiến Châu Đăng Khoa bất ngờ và hứa sẽ cho Cheng số điểm cao. Thí sinh dừng chân ở vòng này gọi tên Đậu Tất Đạt. Sau khi nghe bản full ca khúc Cafe 24h, ST Sơn Thạch đưa ra mức số đầu tư 40 triệu đồng. Hồ Quang Hiếu cũng mong muốn được đầu tư 50 triệu đồng. Châu Đăng Khoa khuyên Đậu Tất Đạt về team Hồ Quang Hiếu và xin được đầu tư ké 20 triệu đồng. ST Sơn Thạch liền phát giá lên đến 60 triệu. Cuối cùng, Đậu Tất Đạt quyết định chọn Hồ Quang Hiếu khiến ST Sơn Thạch hụt hẫng.

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 8
Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 9
Ca sĩ ST Sơn Thạch.

Sang đến vòng 3, các thí sinh phải đối đầu đưa ra đánh giá về bài hát của đối phương. Với Kim Yến, 14 Casper nhận xét: "Em rất tôn trọng và khâm phục chị Yến". Còn Cheng, anh chưa cảm nhận được nhiều qua đoạn teaser mà Kim Yến thể hiện. ST tiếp tục chơi lớn đưa ra deal ca khúc này của Kim Yến với giá khởi điểm 60 triệu đồng. Châu Đăng Khoa thích cách dựng bài của Kim Yến, sẵn sàng đầu tư 80 triệu đồng. ST Sơn Thạch liền nâng giá ca khúc lên luôn 120 triệu đồng và nhận được gật đầu từ Kim Yến. 

Với Kim Yến, cô rất thích bài hát mà 14 Casper mang đến chương trình. Còn Cheng, anh nể trọng những gì 14 Casper làm nhưng giọng hát vẫn chưa tới. Đến với phần thể hiện của Quang Anh, Kim Yến nhận xét: "Em thích bài hát này của anh nhất trong các bài hát trước đó". 14 Casper thẳng thắn nhận xét: "Đây là bài hát em ít thích hơn so với các bài trước đó của anh". 14 Casper là thí sinh phải chia tay ở vòng 3 này. Tuy dừng chân ở vòng này nhưng Lưu Thiên Hương quyết định đầu tư bài hát của 14 Casper với deal 50 triệu đồng và dành tặng cho Lưu Hương Giang. 

Châu Đăng Khoa 'dỗi ra mặt', không phục đàn chị Lưu Thiên Hương vì điều này Ảnh 10
Bài hát hay nhất tuần này thuộc về Quang Anh (Cheng) với ca khúc Bật khóc.

Kim Yến và Cheng là 2 thí sinh bước vào vòng cuối. Sau khi lắng nghe bản hoàn chỉnh ca khúc Bật khóc của Cheng, ST liền đưa ra mức giá đầu tư 40 triệu đồng và nhận được cái gật đầu ngay và luôn từ Cheng. Bài hát hay nhất tuần này thuộc về Quang Anh (Cheng) với ca khúc Bật khóc.

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. 

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. 

#VPBankPrime 

#ButPhaTuHomNay

Xem thêm: Nhạc sĩ Huy Tuấn không nhân nhượng, Phương Mỹ Chi quyết chơi 'tới bến' với DTAP trên sóng truyền hình

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất