Việc ca sĩ Mỹ Tâm sang Mỹ để trực tiếp theo dõi Lionel Messi thi đấu tại FIFA World Cup 2026 khiến nhiều người không chỉ quan tâm đến trận cầu hấp dẫn mà còn tò mò về chi phí trải nghiệm tại thành phố đăng cai. Nếu có ý định kết hợp xem bóng đá và du lịch, đâu mới là khoản "ngốn tiền" nhất?
Theo lịch thi đấu, một trong những điểm đến thu hút đông đảo người hâm mộ là khu vực Arlington (bang Texas), nơi có sân AT&T Stadium – địa điểm tổ chức nhiều trận đấu của World Cup 2026. Dù thuộc vùng đô thị Dallas – Fort Worth, Arlington lại có đặc điểm khiến không ít du khách bất ngờ: đây là một trong những thành phố lớn của Mỹ gần như không có hệ thống giao thông công cộng đến tận sân vận động.
Chính vì vậy, nhiều người nghĩ vé xem bóng đá là khoản chi lớn nhất, nhưng thực tế khách sạn và việc di chuyển mới là hai thứ khiến ngân sách đội lên nhanh chóng.
Trong mùa World Cup, giá phòng khách sạn quanh khu vực sân đấu có thể tăng mạnh theo nhu cầu. Nhiều khách sạn gần sân AT&T Stadium được ghi nhận ở mức từ khoảng 180-400 USD mỗi đêm, thậm chí cao hơn với các khách sạn hạng sang. Trong khi đó, nếu lưu trú ở trung tâm Dallas hoặc Fort Worth, giá thường dễ chịu hơn nhưng phải đánh đổi bằng thời gian di chuyển dài hơn.
Khoản chi tiếp theo khiến nhiều du khách "đau ví" là phương tiện đi lại. Sau mỗi trận đấu, lượng người đổ ra cùng lúc khiến giá Uber hoặc Lyft tăng vọt. Một chuyến xe công nghệ sau trận có thể lên tới 80-120 USD do áp dụng phụ phí giờ cao điểm. Ngược lại, lựa chọn tiết kiệm hơn là kết hợp tàu TRE và xe buýt trung chuyển với chi phí chỉ khoảng 9 USD, dù sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Nếu thuê xe tự lái, du khách cũng cần chuẩn bị tâm lý với chi phí gửi xe không hề rẻ. Giá bãi đỗ chính thức quanh sân có thể dao động từ 125 đến 500 USD tùy từng trận đấu và vị trí đỗ xe.
Trong khi đó, chi phí ăn uống lại được đánh giá là dễ chịu hơn. Một du khách có thể chi khoảng 35-70 USD/ngày cho các bữa ăn thông thường, còn đồ ăn và nước uống ngay trong sân vận động thường dao động từ 4-15 USD mỗi món hoặc đồ uống.
Theo nhiều hướng dẫn du lịch World Cup, với một chuyến đi kéo dài khoảng 5 ngày (chưa tính vé máy bay quốc tế), tổng ngân sách có thể từ hơn 1.100 USD đối với người đi tiết kiệm và tăng lên vài nghìn USD nếu lựa chọn khách sạn tốt, vị trí đẹp hoặc mua vé những trận cầu "hot".
Có thể thấy, nếu muốn có trải nghiệm như Mỹ Tâm khi sang Mỹ hòa mình vào không khí World Cup và cổ vũ Messi, khoản chi lớn nhất không hẳn là vé xem bóng đá mà chính là lưu trú và di chuyển trong những ngày cao điểm của giải đấu.