Mới đây, Cục Điện ảnh tiếp tục lên tiếng khẳng định chưa có cơ sở để kết luận bộ phim sai lệch lịch sử, đồng thời kêu gọi công chúng bình tĩnh, thận trọng khi đánh giá một tác phẩm vẫn chưa hoàn thiện và chưa được Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét theo quy định của Luật Điện ảnh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam trước đó cho biết đang tham khảo ý kiến luật sư và không loại trừ khả năng thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan đến dự án. Điều này cho thấy những tranh luận xung quanh bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo Cục Điện ảnh, việc đánh giá tính chính xác lịch sử của Hoàng Hậu Cuối Cùng ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp, bởi bộ phim chưa hoàn chỉnh. Cơ quan quản lý nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo trong điện ảnh cần đi cùng trách nhiệm tôn trọng lịch sử, văn hóa và pháp luật. Mọi quyết định về việc phổ biến bộ phim sẽ chỉ được đưa ra sau khi Hội đồng thẩm định xem xét toàn bộ tác phẩm.
Hoàng Hậu Cuối Cùng là phim điện ảnh thuộc thể loại lãng mạn, lịch sử và chính kịch, lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu. Tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, với sự tham gia của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vai vua Bảo Đại và Trâm Anh vai vũ nữ Lý Lệ Hà.
Ngay từ buổi showcase công bố dự án và dàn diễn viên hôm 2/7, bộ phim đã thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng dành cho màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng là hàng loạt ý kiến trái chiều.
Tranh cãi đầu tiên xoay quanh việc lựa chọn diễn viên. Một bộ phận khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà có ngoại hình và thần thái hiện đại, chưa thực sự phù hợp với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu. Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng bị nhận xét chưa thể hiện rõ phong thái của vua Bảo Đại. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng diễn xuất của cả hai khi bộ phim chính thức ra mắt.
Sau khi teaser được công bố, các cuộc tranh luận tiếp tục mở rộng sang phục trang và lời thoại. Một số nhà nghiên cứu và khán giả yêu văn hóa truyền thống cho rằng trang phục của các nhân vật hoàng tộc còn nhiều chi tiết chưa phù hợp với bối cảnh triều Nguyễn. Bên cạnh đó, một số câu thoại và cách xưng hô cũng bị nhận xét mang hơi hướng hiện đại.
Một trong những vấn đề gây bàn luận nhiều nhất là tuyên bố của ê-kíp cho biết Hoàng Hậu Cuối Cùng chỉ "lấy cảm hứng từ lịch sử" chứ không phải phim tái hiện lịch sử. Điều này khiến nhiều người băn khoăn về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và việc khắc họa các nhân vật có thật.
Những tranh cãi sau đó không còn dừng ở mạng xã hội. Ngày 19/7, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam phát thông cáo đề nghị ê-kíp minh bạch các chi tiết hư cấu để tránh công chúng hiểu sai về cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Đến ngày 22/7, hội đồng tiếp tục cho biết đang tham khảo ý kiến các chuyên gia pháp lý và không loại trừ khả năng thực hiện các biện pháp pháp lý nếu cần thiết.
Trong bối cảnh tranh cãi chưa lắng xuống, Cục Điện ảnh cho rằng mọi kết luận về bộ phim chỉ nên được đưa ra sau khi tác phẩm hoàn thiện và trải qua quá trình thẩm định theo quy định của Luật Điện ảnh thay vì chỉ căn cứ vào teaser, trailer hoặc các thông tin được công bố ban đầu. Với thời điểm ra rạp còn hơn nửa năm nữa, Hoàng Hậu Cuối Cùng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận, đồng thời phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và sự tôn trọng lịch sử.