Phim Ảnh

Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi hy vọng suốt cuộc đời này, tên mình vẫn ở trong lòng khán giả'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Diễn viên Thanh Trúc tiếp tục có bước đột phá đầy ấn tượng trong năm 2022.

Năm 2022 tiếp tục là một năm thành công đối với diễn viên Thanh Trúc khi hàng loạt dự án truyền hình như Rồi 30 Năm Sau, Nghiệp Sinh Tử 4 mà cô tham gia đều nhận được sự yêu thích rất lớn của khán giả.

Có thể nói, đây là thời điểm chín muồi trong diễn xuất của Thanh Trúc sau nhiều năm "lăn lộn" trong nghề. Dĩ nhiên "quả ngọt" mà cô nhận được ở thời điểm hiện tại đều là xứng đáng

Cùng với SAOstar trò chuyện với Thanh Trúc để nghe cô chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân sau khi 2 dự án mà cô tham gia tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả?

Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi hy vọng suốt cuộc đời này, tên mình vẫn ở trong lòng khán giả' Ảnh 1
Diễn viên Thanh Trúc.

- Xin chào diễn viên Thanh Trúc, vì sao chị lại quyết định tham gia dự án Nghiệp Sinh Tử 4? 

Tôi thấy bản thân khá hợp với nhân vật cũng như cách làm việc của đạo diễn Nam Phương. Tôi rất thích cách làm việc của bác vì cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó, kịch bản bác Phương viết cũng rất chặt chẽ nên đa số những vai diễn của bác tôi cũng đều sẽ nhận. 

- Mất bao lâu để chị nghiên cứu nhân vật trong Nghiệp Sinh Tử 4?

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim Nghiệp Sinh Tử cũng đã bị nhiều khán giả nhận xét là giống một tác phẩm khác là Lời Sám Hối nhưng chỉ khác tên nhân vật thôi. 

Từ chuyện tình yêu, chuyện tranh giành tài sản cho tới mọi hỷ nộ ái ố trong các mối quan hệ đều có nét giống nhau. Còn chuyện kịch bản của hai bộ phim có giống nhau không thì khán giả phải xem hết phim mới có thể có câu trả lời. Vì mọi chuyện trong cuộc sống này thì sẽ đều giống nhau hết.

Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi hy vọng suốt cuộc đời này, tên mình vẫn ở trong lòng khán giả' Ảnh 2

- Liên tiếp đảm nhận hai nhân vật trong hai bộ phim là Rồi 30 Năm Sau và Nghiệp Sinh Tử 4, bản thân diễn viên Thanh Trúc thích nhân vật nào hơn?

Sau rất nhiều bộ phim mà tôi đã từng tham gia thì khán giả có thể thấy tôi thường đóng vai hiền, những vai cá tính sẽ ít hơn. Nhưng những nhân vật mang tính đột phá và thể hiện được những tính cách của mình thường tôi sẽ thích hơn. Nên chắc chắn mình sẽ thích nhân vật Nguyệt trong bộ phim Nghiệp Sinh Tử 4 hơn, còn nhân vật bà Hải trong Rồi 30 Năm Sau lại quá nhu nhược. 

Nếu bản thân không tinh tế trong cách truyền tải thông điệp cũng như khán giả chưa hiểu thông tin mình đang truyền tải thì cũng rất dễ trở thành người nhu nhược như bà Hải trong cuộc sống. Ngay cả khi bây giờ đang xem lại bộ phim Rồi 30 Năm Sau thì tôi vẫn cảm thấy khán giả phản ứng gay gắt với sự nhu nhược của bà Hải. Đây cũng là một dấu hiệu tốt vì khán giả đã nhận ra thông điệp mà tôi muốn truyền tải. 

Trong cuộc sống bây giờ cũng có rất nhiều trường hợp như vậy, có nhiều người vợ không dám đứng lên bảo vệ bản thân khỏi những người chồng đối xử tệ bạc với mình. Hay giống như người cha trong vụ án bé Vân An đang gây nhức nhối hiện nay. Người cha đã rất nhu nhược khi để người yêu của mình đánh đập dã man con ruột. Khi nhu nhược để lại hậu quả thì mình phải nhìn nhận rõ về điều đó. 

- Sự hắc hóa như trong bộ phim Nghiệp Sinh Tử nó sẽ lâu dài trong các tác phẩm sau này của chị?

Nếu sự hắc hóa không phải từ bản chất của mình thì sẽ không bao giờ bền lâu vì các cụ đã có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Con người sinh ra rất ngây thơ, hồn nhiên như tờ giấy trắng vậy nhưng do hoàn cảnh xô đẩy thì người ta sẽ bị xã hội kéo đi. Như Nguyệt là một nhân vật bị dồn ép tới đường cùng, thậm chí còn phải tự tử hai lần để giải thoát chính mình nhưng đời lại không cho cô chết. Chính vì vậy, cô phải đứng lên để đánh bật mọi người. Đến cuối phim, khán giả sẽ hiểu sự hắc hóa sẽ đem lại cho Như Nguyệt những gì và cô sẽ hiểu cái giá của sự hắc hóa. 

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có một điều ước hay một điểm sáng trong tâm hồn, và đến cuối cùng thì Như Nguyệt cũng sẽ hiểu ra điều đó. Sau đó, cô cũng sẽ tìm đến một chân trời nào đó để chiêm nghiệm về những việc mình đã làm và tìm lại những gì mình đã mất.

Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi hy vọng suốt cuộc đời này, tên mình vẫn ở trong lòng khán giả' Ảnh 3

- Theo như một diễn viên trong đoàn làm phim tiết lộ trước đó, trong quá trình quay Nghiệp Sinh Tử 4, Thanh Trúc đã gặp nguy hiểm trong một cảnh quay, chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

Tôi đóng phim phải nhảy sông rất nhiều. Không riêng gì phim này mà còn những phim khác nữa. Thật ra những bạn diễn vì yêu quý Trúc nên mới thấy như vậy là nguy hiểm, lúc nào họ cũng khuyên nên nhờ đến diễn viên đóng thế nhưng tôi luôn nói đùa là do họ lo bộ phim chưa quay xong mà tôi có chuyện gì ,chứ không phải lo cho tôi đúng không. 

Khi đóng phim, tôi rất máu lửa nên những việc như nhảy sông tôi vẫn thấy bình thường, cũng hơi sợ sợ vì không biết có gì ở bên dưới thôi. Nhưng mà không đến mức nguy hiểm. 

- Thanh Trúc có dùng đồ bảo hộ khi quay những cảnh nguy hiểm không?

Thực ra, Trúc thấy đồ bảo hộ trong lúc quay phim của Việt Nam không thể bằng với nước ngoài. Ví dụ như mới đây, Trúc đóng một bộ phim có cảnh bị đụng xe, gần như mình tự thực hiện hết, ngay cả khi lúc đó có xảy ra sự cố thì mọi người cũng chỉ biết tạm ngừng quay và giúp mình đứng dậy thôi.

Dù lên phim chỉ có vài giây, nhưng phía sau là cả một sự cố gắng, nỗ lực hết mình của diễn viên và ekip. Nhiều khi khán giả không thể thấu hiểu hết, buông lời chê bai rằng diễn viên chỉ đóng được nhiêu đó, đó là cái nhìn không chân thật, nhưng nếu muốn đóng như thật, thì chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm cho tính mạng rất nhiều. 

Kinh phí phim của Việt Nam quá ít so với kinh phí phim nước ngoài, nên khi xem phim mọi người sẽ thấy phim Việt đang ưu ái việc tô điểm, đánh vào cảm xúc nhiều hơn. Với những cảnh hành động, đoàn phim cũng đã rất cố gắng để mang tới sự chân thật nhất cho khán giả. Cho nên Trúc hy vọng mọi người sẽ ủng hộ phim Việt nhiều hơn, để phim Việt có thêm động lực cũng như kinh phí làm phim tốt hơn.

Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi hy vọng suốt cuộc đời này, tên mình vẫn ở trong lòng khán giả' Ảnh 4

- Tham gia những bộ phim xưa, kinh phí vừa ít, diễn viên còn phải tự nghiên cứu rất nhiều về tạo hình nhân vật, rồi phục trang. Vậy tại sao Thanh Trúc vẫn quyết định tham gia mà không nhận những kịch bản hiện đại sẽ “khỏe” hơn? 

Đã là một diễn viên, nhất là một người đam mê nghề giống như Trúc, tiêu chí đầu tiên để mình chọn một bộ phim là nhân vật phải tạo cho mình cảm hứng, không ngưng mắt khi đọc kịch bản. Tiêu chí thứ hai là ekip, diễn viên, tiêu chí thứ ba là bạn diễn cặp với mình, còn cực hay không thì mình nghĩ nó là “văn hóa” của nghề rồi, không cực không phải là đóng phim. 

Mỗi lần mình cực mình sẽ nhìn thấy những người xung quanh mình từ stylist, phụ máy,... đó là những con người cực kỳ vất vả, mà số lương của họ lại không bằng bao nhiêu so với mình. Nhưng tại sao họ vẫn làm? Vì họ muốn kiếm sống, muốn cuộc sống tốt hơn và họ là những người đứng sau lưng để tạo nên danh vọng cho diễn viên. 

Trúc nhìn vào những con người đó, Trúc cảm thấy vô cùng biết ơn, tự nhủ phải cố gắng đóng phim, hoàn thành cảnh quay cho thật tốt để khi đó họ sẽ có công việc nhiều hơn. Một ekip là một tổng thể cùng cố gắng, khi sự cố gắng đó được ghi nhận, thành công, thường là diễn viên, biên kịch, đạo diễn sẽ được quan tâm hơn so với những nhân viên hậu trường . Ai cũng là con người hết, Trúc nhìn vào đó và thấy cực khổ của mình chả là gì hết so với họ, vậy tại sao mình không cố gắng. 

- Hai dự án vừa lên sóng gần đây của Thanh Trúc đều là phim xưa, vậy những bộ trang phục mà chị sử dụng trong phim là nhà sản xuất chuẩn bị sẵn hay chị tự nghiên cứu? 

Những bộ trang phục mà Thanh Trúc mặc trong Nghiệp Sinh Tử 4 là do bên đoàn làm phim chuẩn bị cho diễn viên, mà đồ đạc phim xưa thì khá hiếm, không có nhiều, phim xưa chủ yếu quay ở những bối cảnh như rừng, không có dây điện nên đều xa Sài Gòn, y phục cổ trang lại dài, khi phải di chuyển không thể tránh khỏi việc đồ bị bẩn, nên trong quá trình quay khá là cực khổ. 

Còn phim Rồi 30 Năm Sau lấy bối cảnh thời 1930 - 1960 thì Trúc tự nghiên cứu trang phục, và stylist của đoàn phim sẽ đưa cho mình mẫu để Trúc đi tìm những bộ giống vậy. 

Bây giờ mọi người đều biết mỗi diễn viên lúc nào cũng có một kho đồ, nó không còn xa lạ gì với việc diễn viên đi thanh lý đồ, những bộ mà diễn viên đã từng mặc. Thế nên, phim Việt vừa kinh phí không được cao giống như nước ngoài, mà ngay cả phục trang cũng tự diễn viên nghiên cứu, chuẩn bị. Vì vậy, sẽ có những cảnh quay mà không thể thỏa mãn được nhu cầu thị hiếu của khán giả và có những cái mắc lỗi về phục trang. 

Nếu diễn viên có nghiên cứu về nhân vật, họ sẽ tìm được đúng những trang phục mà khán giả mong muốn, đó gọi là những diễn viên có tâm, còn những diễn viên nào chưa có đủ khả năng để lo cho bộ phim, hay bị khán giả chê thì thực ra, nhiều khi những bạn diễn viên ấy mới vào nghề còn non kinh nghiệm, mọi người đừng chê trách mà nên ủng hộ để họ có thêm động lực làm nghề.

- Nhìn lại năm 2022 vừa rồi, điều được và mất của Thanh Trúc là gì?

Cái được của tôi là tình cảm của khán giả. Thật sự tôi là một người luôn xem hết tất cả bình luận của khán giả về các vai diễn đó. Lâu lâu tôi livestream hay đăng status trên mạng xã hội, vẫn thấy khán giả theo dõi, ủng hộ mình. 

Và cái mất trong 2022 là mất những gì mà mình muốn có nhưng mình chưa làm được. Nhưng hiện năm 2022, tôi đang tạm ngưng việc làm phim để muốn thực hiện ước muốn của mình là có gia đình và có con, vì tôi biết nghề diễn viên ở Việt Nam mình không thể nào đủ nuôi sống cuộc sống gia đình.

Khi làm phim tôi sẽ tập trung về phim chứ không làm gì được hết. Sau bộ phim Rồi 30 Năm Sau tôi sẽ ngừng lại không nhận phim. Nhưng điều tôi tiếc nhất là mấy hôm nay mấy đạo diễn tìm đến tôi nhưng tôi không thể nhận lời, tức là tôi đã mất đi cái niềm hy vọng của Thanh Trúc đối với nhà sản xuất phim và khán giả. Tại vì những phim vừa rồi mọi người mời tôi như phim Nghiệp Sinh Tử sắp tới của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương là viết đo ni đóng giày cho tôi và kịch bản hoàn toàn mới nhưng tôi không thực hiện được nên thấy rất bứt rứt trong lòng.

Nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ cố gắng nữa thì sẽ làm lỡ những mong muốn của mình nên tôi sẽ tạm ngưng. Còn cái được của tôi không phải năm nay mà suốt đời, tôi hy vọng cái tên Thanh Trúc vẫn là cái tên trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả miền Tây.

Cảm ơn diễn viên Thanh Trúc về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm Phim thế sóng Duyên Kiếp: Ba Thành bán ruộng vườn để trả nợ cho nhà Hải (Thanh Trúc)

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất