Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi góp mặt trong hai dự án điện ảnh mới là Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn, dự kiến lần lượt khởi chiếu vào tháng 10/2026. Đây là những tác phẩm mới nhất trong hành trình hoạt động trên màn ảnh rộng của nam nghệ sĩ, người đã ghi dấu qua nhiều bộ phim thuộc các thể loại khác nhau. Đáng chú ý, tổng doanh thu của những dự án nổi bật có sự tham gia của Đại Nghĩa được thống kê đã chạm mốc 376 tỷ đồng, cho thấy vị trí ngày càng vững chắc của Đại Nghĩa trong lĩnh vực điện ảnh.
Trước khi ghi dấu trên màn ảnh rộng, NSƯT Đại Nghĩa đã có nhiều năm hoạt động ở sân khấu và truyền hình. Nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều vai diễn, đặc biệt là chương trình Ngày xửa ngày xưa, nơi nam nghệ sĩ trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh sân khấu, Đại Nghĩa còn được biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.
NSƯT Đại Nghĩa chạm ngõ điện ảnh vào đầu những năm 2006, trong số những tác phẩm từng có sự tham gia của Đại Nghĩa, Cô Dâu Đại Chiến và Cô Dâu Đại Chiến 2 là hai bộ phim đạt thành tích phòng vé đáng chú ý, lần lượt mang về khoảng 37,6 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Đây cũng là những dự án cho thấy nam nghệ sĩ đã có thời gian dài hiện diện trên màn ảnh rộng, dù không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí trung tâm.
Nếu nhìn vào kết quả phòng vé, Siêu lừa gặp siêu lầy (2023) là một trong những bộ phim nổi bật mà Đại Nghĩa tham gia. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 121 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, trong đó nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Thái.
Ngoài Siêu lừa gặp siêu lầy, Đại Nghĩa còn góp mặt trong Sắc Đẹp Ngàn Cân, Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay, Tìm xác: Ma không đầu, Âm dương lộ và Em là của em. Cùng với những tác phẩm được thống kê, tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim có sự tham gia của nam nghệ sĩ đã vượt mốc 376 tỷ đồng. Đây là kết quả được tích lũy qua nhiều năm, phản ánh một chặng đường tương đối dài của Đại Nghĩa với điện ảnh.
Phần lớn các vai diễn của Đại Nghĩa thuộc tuyến phụ hoặc khách mời, không giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng đòi hỏi nam nghệ sĩ phải nhanh chóng tạo được dấu ấn trong thời lượng xuất hiện có giới hạn. Thay vì phụ thuộc vào một vai diễn nổi bật duy nhất, Đại Nghĩa duy trì dấu ấn bằng việc góp mặt đều đặn trong nhiều dự án và đảm nhận những nhân vật có tính cách, vai trò khác nhau. Đây cũng là cách anh từng bước mở rộng kinh nghiệm và xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh rộng.
Hai dự án Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh của Đại Nghĩa sau nhiều năm hoạt động ở sân khấu và truyền hình. Từ một nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua những vai diễn trên sân khấu, anh từng bước mở rộng sang màn ảnh rộng và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều tác phẩm.
Khoảng 376 tỷ đồng doanh thu từ các bộ phim có sự góp mặt của Đại Nghĩa không phải thước đo cho thu nhập cá nhân, nhưng là một con số đáng chú ý khi nhìn lại chặng đường hoạt động của nam nghệ sĩ. Điều đáng nói hơn, qua nhiều năm, Đại Nghĩa vẫn duy trì được sự hiện diện trên màn ảnh bằng những vai diễn phù hợp với từng tác phẩm. Hai bộ phim mới trong tháng 10/2026 vì thế cũng là những bước tiếp theo trong hành trình anh tiếp tục làm mới mình và mở rộng dấu ấn ở điện ảnh