Phim ảnh

Mừng cho NSƯT Đại Nghĩa ở tuổi 48

Thảo Nhi - CTV

Ở tuổi 48, NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục trở lại với điện ảnh qua loạt dự án mới, sau hành trình hơn 20 năm ghi dấu ở sân khấu, truyền hình và màn ảnh rộng.

Có những nghệ sĩ càng hoạt động lâu năm càng thu hẹp phạm vi xuất hiện, nhưng Đại Nghĩa lại chọn cách ngược lại. Từ sân khấu kịch, anh bước sang truyền hình, trở thành MC quen thuộc với khán giả rồi tiếp tục thử sức ở điện ảnh. Mỗi lĩnh vực mang đến một màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung trong hành trình của nam nghệ sĩ là sự bền bỉ và khả năng thích nghi. Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, Đại Nghĩa vẫn xuất hiện đều đặn thay vì đứng ngoài cuộc chơi khi đã có một vị trí ổn định.

Đại Nghĩa bắt đầu sự nghiệp với nền tảng là một diễn viên sân khấu. Thời gian gắn bó với sân khấu Idecaf giúp anh có cơ hội thử sức qua nhiều dạng vai, từ hài hước đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Loạt chương trình Ngày xửa ngày xưa cũng góp phần đưa tên tuổi Đại Nghĩa đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả. Chính môi trường sân khấu, nơi diễn viên phải làm chủ cảm xúc và tương tác trực tiếp với người xem, đã tạo cho anh nền tảng diễn xuất vững vàng trước khi mở rộng sang những lĩnh vực khác.

NSƯT Đại Nghĩa ở tuổi 48 vẫn miệt mài với nghệ thuật. Ảnh: FBNV.
NSƯT Đại Nghĩa ở tuổi 48 vẫn miệt mài với nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Nghĩa dần trở thành một gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò MC. Khả năng ăn nói tự nhiên, ứng biến nhanh và duyên dáng giúp anh đảm nhận nhiều chương trình giải trí. Việc cùng lúc duy trì diễn xuất và dẫn chương trình cũng cho thấy Đại Nghĩa không muốn bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất. Anh có thể xuất hiện trước khán giả với sự hoạt ngôn của một MC, nhưng phía sau đó vẫn là một diễn viên luôn tìm kiếm cơ hội để thử sức với những nhân vật mới.

Trên màn ảnh rộng, Đại Nghĩa sở hữu một gia tài không quá đồ sộ về số lượng nhưng khá đa dạng về màu sắc. Anh từng góp mặt trong Giao lộ định mệnh (2010), Cô dâu đại chiến (2011), Pháp sư mù (2019), Âm dương lộ (2025) và Tìm xác: Ma không đầu (2025). Nếu những tác phẩm đầu tiên giúp anh có thêm trải nghiệm với điện ảnh thì Pháp sư mù lại cho thấy khả năng hóa thân vào một nhân vật mang màu sắc kỳ quái, hài hước và tâm linh. Đến năm 2025, Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong hai bộ phim thuộc dòng kinh dị, cho thấy anh vẫn sẵn sàng làm mới hình ảnh thay vì chỉ lựa chọn những vai diễn quen thuộc.

Đáng chú ý, tổng doanh thu các tác phẩm điện ảnh có sự góp mặt của Đại Nghĩa đã vượt mốc 400 tỷ đồng. Con số này không thể được xem là thước đo duy nhất cho năng lực diễn xuất, bởi thành công phòng vé luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và là thành quả của cả ê-kíp. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ vốn được biết đến nhiều hơn ở sân khấu và truyền hình, việc liên tục góp mặt trong những dự án có thành tích phòng vé tốt vẫn là một dấu mốc đáng ghi nhận, đặc biệt khi Đại Nghĩa chưa bao giờ xem điện ảnh là lĩnh vực duy nhất để khẳng định tên tuổi.

NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục trở lại màn ảnh với Mẹ Mìn. Ảnh: NSX.
NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục trở lại màn ảnh với Mẹ Mìn. Ảnh: NSX.

Những nỗ lực ấy cũng được phản ánh qua các giải thưởng và ghi nhận trong sự nghiệp. Tại HTV Awards 2013, Đại Nghĩa chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Trở về của đạo diễn Việt Trinh. Trước đó, năm 2008, anh từng được đề cử Giải Mai Vàng ở hạng mục Người dẫn chương trình xuất sắc nhất, cho thấy khả năng hoạt động đa dạng từ diễn xuất đến MC. Đến năm 2023, một dấu mốc quan trọng khác đến với nam nghệ sĩ khi anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật.

Nếu sự nghiệp của Đại Nghĩa ngày càng có thêm những dấu mốc thì cuộc sống của anh lại theo hướng khá kín tiếng. Nam nghệ sĩ không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư mà dành phần lớn sự quan tâm cho công việc, các hoạt động thiện nguyện và đời sống tinh thần. Hình ảnh Đại Nghĩa gắn với sự giản dị, lối sống hướng đến sự bình an và nhiều hoạt động cộng đồng. Sau nhiều năm đứng trước ánh đèn sân khấu, anh dường như không còn đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục hay chứng minh vị trí bằng sự ồn ào.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn cho thấy nguồn năng lượng đáng nể khi tiếp tục nhận thêm những dự án điện ảnh mới. Sau Âm dương lộTìm xác: Ma không đầu, anh góp mặt trong Mẹ Mìn, đồng thời tham gia Án mạng Karaoke, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Hai dự án mới tiếp tục mở rộng màu sắc điện ảnh của nam nghệ sĩ, đồng thời cho thấy anh vẫn giữ được sự chủ động trong việc lựa chọn và thử sức với những câu chuyện khác nhau.

Từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, Đại Nghĩa vẫn giữ sức hút riêng. Ảnh: FBNV.
Từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, Đại Nghĩa vẫn giữ sức hút riêng. Ảnh: FBNV.

Hơn 20 năm làm nghề, Đại Nghĩa có trong tay danh hiệu NSƯT, những giải thưởng đáng chú ý, dấu ấn trên sân khấu, truyền hình và gia tài điện ảnh vượt 400 tỷ đồng. Nhưng có lẽ điều đáng mừng nhất ở tuổi 48 không nằm ở những con số ấy. Đó là việc sau nhiều năm đứng trên sân khấu, cầm micro hay xuất hiện trên màn ảnh rộng, Đại Nghĩa vẫn giữ được sự nghiêm túc với nghề và tinh thần sẵn sàng bước tiếp. Với một nghệ sĩ đã có vị trí riêng trong lòng khán giả, khả năng tiếp tục làm mới mình mới là dấu hiệu rõ nhất cho thấy hành trình nghệ thuật vẫn còn rất dài.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI