
Dựa vào sức ảnh hưởng của mình, nhiều nghệ sĩ thường được mời làm đại diện thương hiệu, quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, giá trị hợp đồng quảng cáo càng cao. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít rủi ro. Đã có nhiều trường hợp nghệ sĩ bị phạt nặng vì quảng cáo sai lệch thông tin, không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít nghệ sĩ từng "nhắm mắt" ký hợp đồng quảng cáo mà không kiểm chứng chất lượng sản phẩm hay đơn vị kinh doanh. Trường hợp của nữ diễn viên đình đám Cảnh Điềm là một ví dụ điển hình.

Vào tháng 5/2022, Cảnh Điềm bị Cơ quan Giám sát thị trường thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) xử phạt 7,2 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 25 tỷ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo. Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, nữ chính của phim Tư Đằng đã quảng cáo quá mức công dụng của một sản phẩm chưa từng được cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Ngoài khoản tiền phạt khổng lồ, Cảnh Điềm còn bị cấm nhận hợp đồng quảng cáo mới trong vòng 3 năm.

Cô trở thành nữ diễn viên hạng A đầu tiên tại Trung Quốc bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật, giới thiệu sản phẩm kém chất lượng đến công chúng. Dù đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, Cảnh Điềm vẫn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội. Sau khi sự việc được truyền thông công bố rộng rãi, hàng loạt thương hiệu lớn như Dior, Ánh Trăng Xanh... đã chấm dứt hợp tác với cô.
Dù vụ bê bối đã xảy ra từ lâu, nhưng đến nay, hậu quả vẫn còn hiện hữu. Nhiều khán giả mất lòng tin vào các sản phẩm do Cảnh Điềm đại diện. Việc bị cấm nhận quảng cáo mới trong 3 năm khiến nguồn thu nhập của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cảnh Điềm từng được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng qua các bộ phim truyền hình như Đại Đường Vinh Diệu, Tư Đằng, Tự Cẩm, cũng như các dự án điện ảnh lớn như Chiến Quốc, Câu Chuyện Cảnh Sát, Trường Thành, Kong: Đảo Đầu Lâu, Siêu Đại Chiến: Trỗi Dậy...