Phim Ảnh

Quy tắc mới cho Lễ trao giải Oscar 2023: Phim không chiếu rạp sẽ không được tranh giải

Hạ Băng
Chia sẻ

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã công bố loạt quy tắc áp dụng cho Lễ trao giải Oscar 2023 tới đây.

Trong giai đoạn năm 2020 – 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều quy định cho Lễ trao giải Oscar đã được thay đổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã công bố những đổi mới trong quy tắc và điều kiện để tham gia tranh giải Oscar năm 2023.

Trước hết, trong quy định mới, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ yêu cầu: “Các bộ phim, không phân biệt phiên bản, được phát hành hoặc phân phối lần đầu tiên dưới bất cứ hình thức nào khác ngoài chiếu độc quyền tại rạp, sẽ không đủ điều kiện tranh giải Oscar ở tất cả hạng mục”. Như vậy, các dự án phim muốn tham gia tranh giải Oscar 2023 bắt buộc phải được công chiếu tại rạp trong thời gian từ 1/1 – 31/12 năm nay.

Trước đó, khi các rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa vì dịch bệnh, những tác phẩm muốn tham gia tranh giải Oscar đều phải gửi đến Phòng sàng lọc phim của Viện Hàn lâm. Năm nay, việc đánh giá chất lượng phim sẽ được thực hiện ở 6 cụm rạp tại quận Los Angeles, Thành phố New York, Vịnh San Francisco, Chicago (bang Illinois), Miami (bang Florida) và Atlanta (bang Georgia).

Ngoài ra, vào ngày 18/5 vừa qua Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ cũng đã đưa ra các thay đổi liên quan đến một số hạng mục trao giải. Theo đó, mỗi bộ phim chỉ được phép gửi tối đa 3 ca khúc đi tranh giải Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Tại hạng mục phim tài liệu, kể từ Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ được đổi tên thành Phim truyện tài liệu xuất sắc và Phim tài liệu ngắn xuất sắc.

Ngoài những thay đổi về quy tắc và điều kiện để tham gia tranh giải Oscar năm 2023, Viện Hàn lâm cũng thắt chặt một số quy định khác. Điển hình có thể kể đến việc cấm tổ chức tiệc ăn mừng trước và sau khi phim nhận được đề cử. Thay vào đó, khách mời, diễn viên có thể được phục vụ đồ ăn trước khi danh sách đề cử được đưa ra.

Như vậy, so với năm 2022, Lễ trao giải Oscar năm 2023 sẽ có rất nhiều điểm đổi mới. Đây được xem là sự thay đổi để phù hợp với tình hình đồng thời thúc đẩy tầm quan trọng của các rạp chiếu phim sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Xem thêm: Song Ji Hyo xứng danh 'thánh ngủ': Quay show đến khi đóng phim cũng đều... đánh giấc

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất