Phim Ảnh

Phim Thư Ký Kim của Park Min Young - Park Seo Joon bị tố đạo nhái sau 4 năm phát sóng, chuyện gì đây?

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Tranh cãi xoay quanh nghi vấn 'đạo trong đạo' giữa 'Thư Ký Kim Sao Thế' của Park Min Young và một bộ phim Trung Quốc gây sự chú ý.

Nền phim ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc luôn dẫn đầu trong việc tạo nên những poster độc đáo, gây ấn tượng cho người xem. Tuy nhiên, đôi lúc những ý tưởng đó không hẹn mà gặp dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa.

Mới đây, dân mạng xôn xao trước một bài đăng trên diễn đàn Theqoo về việc bộ phim Trung Quốc - Chỉ Là Quan Hệ Hôn Thê đạo nhái poster của phim Thư Ký Kim Sao Thế? - Hàn Quốc. 

Poster Thư Kí Kim Sao Thế?
Poster phim Chỉ Là Quan Hệ Hôn Thê.

Bài đăng trên đang được cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán rôm rả. Sau khi so sánh poster của 2 bộ phim, nhiều người nhận ra phông nền sau lưng hai nhân vật chính khá giống nhau. Ngoài ra, cả màu chữ trắng - hồng trên phông nền cũng na ná nhau.

Dù ê-kíp hai bộ phim chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Bên cạnh những bình luận ném đá sự đạo nhái trắng trợn của Chỉ Là Quan Hệ Hôn Thê, nhiều người chuyển sang tố ngược lại bộ phim Hàn Quốc.

Xem thêm tại: Nam thần sở hữu góc nghiêng như tạc tượng: Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop đình đám nhưng vẫn thua cái tên này

Cụ thể, nhiều người cho rằng chính poster phim Thư Ký Kim Sao Thế? do Park Min Young Park Seo Joon đóng chính cũng đạo lại hình ảnh tạp chí Glamour số tháng 2/2008 của nước ngoài.

Một poster khác của Thư Ký Kim Sao Thế? dính lùm xùm đạo nhái tạp chí nước ngoài.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Hàn Quốc cũng đừng vội cười! Nhìn cái poster Thư Ký Kim Sao Thế? xem đang đạo ai đi nè?

- Chếch mất thôi, đạo của đạo?

- Mọi người đều cùng nhau đạo cả mà, bên đó cũng đừng cười bên đây.

- Ăn cắp mà còn phân cao thấp sang hèn nữa?

Có thể thấy, khán giả đang tranh cãi nảy lửa và chia làm 2 luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng ekip phim Thư Ký Kim Sao Thế? nên có hành động pháp lý và làm việc với bên đoàn phim Trung Quốc về việc đạo nhái này.

Bên cạnh đó, một số khán giả có suy nghĩ thoáng hơn và cho rằng việc trùng ý tưởng là điều thường xảy ra trong nghệ thuật. Họ cho biết đây là vấn đề không đáng tranh cãi, miễn sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt nhất là được.

Khán giả khắp nơi đang "hóng" những diễn biến mới nhất của vụ việc này.

Xem thêm tại: Con người thật của Kim Se Jeong như thế nào mà khiến Park Min Young phải nói thế này!

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin mới nhất