Trên đường đua phòng vé đầu năm 2026, Báu Vật Trời Cho đang ghi nhận doanh thu hơn 50 tỷ đồng và tạm xếp ở vị trí thứ 3. Đây là kết quả được đánh giá ở mức ổn định nếu đặt trong mặt bằng chung của phim Việt, song lại trở nên đáng chú ý khi bộ phim đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau hai năm vắng bóng kể từ thành công vang dội của Mai - tác phẩm từng vượt mốc 550 tỷ đồng và tạo nên cột mốc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.
Trong Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào vào vai Ngọc, một bà mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển để tạm lánh quá khứ, Ngọc cùng con trai Tô bất ngờ chạm mặt Hồng (do Tuấn Trần thủ vai) - chàng trai làng chài phóng khoáng, đồng thời cũng chính là người đã góp phần tạo nên sự ra đời của đứa trẻ. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe kéo ba con người xa lạ vào chuỗi tình huống vừa dở khóc dở cười, vừa căng thẳng, khi mọi thứ dần vượt ngoài kế hoạch ban đầu, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của món quà "trời cho" trong đời mỗi nhân vật.
Ở thời điểm hiện tại, mốc doanh thu 50 tỷ đồng không phải là quá thấp. Tuy nhiên, với một gương mặt từng được coi là "bảo chứng doanh thu" sau Mai, con số này lại mang sắc thái khác. So với tốc độ tăng trưởng thần tốc của các phim nhanh chóng chạm mốc trăm tỷ, đà doanh thu của Báu Vật Trời Cho cho thấy dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn đầu, phản ánh sự dè chừng nhất định từ khán giả đại chúng.
Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ lan tỏa của bộ phim: Liệu câu chuyện lần này có phần kén người xem, hay thiếu yếu tố đủ mạnh để tạo nên các cuộc thảo luận rộng rãi như những hiện tượng phòng vé trước đó?
Một yếu tố khác cũng được nhắc tới là hình ảnh nhân vật mà Phương Anh Đào theo đuổi. Sau thành công của vai diễn trong Mai, nữ diễn viên gắn với mẫu vai tâm lý nặng nề, nhiều chịu đựng. Báu Vật Trời Cho tiếp tục khai thác hình ảnh người phụ nữ khắc khổ, dù được làm mềm bằng yếu tố đời thường và lãng mạn. Sự quen thuộc này có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy thiếu mới mẻ.
Đặt trong cái bóng quá lớn của Mai, áp lực dành cho Phương Anh Đào là điều khó tránh khỏi. Khi một diễn viên đã từng sở hữu phim doanh thu hơn 550 tỷ đồng, mọi con số dưới 100 tỷ đều dễ bị nhìn nhận như một bước chững lại.
Với Báu Vật Trời Cho, mốc 50 tỷ đồng được xem là kết quả ổn định về mặt doanh thu, song cũng phản ánh những thử thách nhất định trong hành trình duy trì sức hút phòng vé của Phương Anh Đào, khi thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi cao hơn từ những gương mặt từng ghi dấu ấn lớn.