Phim Ảnh

Phim mới của Chúc Tự Đan và Hình Chiêu Lâm mở điểm douban thấp thảm hại, Cnet chê bai đủ điều

Hướng Dương
Chia sẻ

"Lập trình viên đáng yêu" do Chúc Tự Đan và Hình Chiêu Lâm đóng chính mở điểm duban siêu thấp với 75% đánh giá 1 sao.

Mới đây, ekip sản xuất bộ phim Lập trình viên đáng yêu đã chính thức mở điểm douban. Phim có sự góp mặt của hai diễn viên trẻ Chúc Tự ĐanHình Chiêu Lâm. Chàng là gương mặt quen thuộc với khán giả trong Song thế sủng phi còn nàng từng gây chú ý trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

Cụ thể, điểm douban của phim Lập trình viên đáng yêu là 2.8 điểm với hơn 3000 lượt đánh giá. Từng chỉ số cụ thể như sau: 5 sao chiếm 1.9%, 4 sao chiếm 0%, 3 sao chiếm 7.7%, 2 sao chiếm 15.4% và 1 sao chiếm 75%. Như vậy tỷ lệ đánh giá 1 sao chiếm cao nhất và nó thể hiện được chất lượng của phim ở thời điểm hiện tại. Đây được xem là bộ phim về đề tài thần tượng có điểm douban siêu thấp từ trước đến giờ. Thực tế những bộ phim lấy đề tài này khá dễ lấy lòng khán giả, vì vậy điểm douban 2.8 của Lập trình viên đáng yêu cho thấy thất bại của bộ phim. 

Xem thêm: Dàn người tình màn ảnh của 'mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba: Người cuối cùng đã bị lãng quên

Sau khi điểm douban được cập nhật cư dân mạng không hề tỏ ra bất ngờ. Ngay từ khi công khai kịch bản phim đã gây nên làn sóng tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Phim kể về cô nữ sinh Lục Ly đem lòng yêu thầm nam thần IT Khương Dật Thành. Cô thích anh đến mức theo đuổi ngành Công Nghệ Thông Tin để vào cùng trường với anh. Tới khi ra trường xin việc, cô phát hiện công ty Khương Dật Thành không tuyển nữ. Để tiếp cận người thương, Lục Ly giả trai vào làm ở công ty để theo đuổi crush.

Cư dân mạng sau khi đọc kịch bản đều cho rằng biên kịch xây dựng nội dung trẻ con và có yếu tố phân biệt giới tính. Thực tế việc để nữ chính Lục Ly giả trai để cưa cẩm crush quá vô lý và nhạt nhẽo. Trước giờ những bộ phim có nữ chính giả trai rất nhiều nhưng kịch bản của Lập trình viên đáng yêu lại gây tranh cãi vì sự phi lý này.

Vốn dĩ sự kết hợp của Hình Chiêu Lâm và Chúc Tự Đan được xem là một sự kết hợp không tồi, yếu tố chính khiến phim flop nằm ở kịch bản. Sau khi phim được lên sóng, người xem được "thẩm" trực tiếp nội dung phim và hầu hết mọi ý kiến đều là chê bai. Từ kịch bản đến diễn xuất đều khiến khán giả khó chịu và không tạo cảm giác hứng thú. 

Một vài bình luận điển hình của cư dân mạng:

Nội dung phim lửng lơ nửa vời không thực tế chút nào

Thiếu kiến thức về nghề lập trình viên quá trời

Năm 2021 rồi mà vẫn còn dạng phim nữ giả thành nam để đi tìm việc làm lập trình viên thật hoang đường

Chúc Tự Đan ngoài có nhan sắc ra thì phim nào cũng flop hết vậy

Không ngấm nổi quả make up nữ giả trai

Kịch bản như thể lần đầu tiên cầm bút vậy, chán không tả nổi

Tôi là người dễ tính nhất khi xem phim rồi mà vẫn không thể ngấm nổi bộ này

Tôi đoán trước được điểm douban phim này mà

Không bất ngờ, kịch bản chán diễn xuất đơ thì xứng đáng được 1 sao

Xem thêm: Khi các mỹ nhân Cbiz vào vai phản diện: Dương Mịch thâm độc, Mao Hiểu Đồng nham hiểm

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất