Theo Sohu, ngày 11/7, bộ phim Đội bóng đá nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì đạo diễn chính thức khởi chiếu. Ngay trong ngày đầu tiên, tác phẩm chiếm 48,7% suất chiếu và thu về 262 triệu NDT, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ hai tại Trung Quốc trong năm nay. Thành tích này chỉ xếp sau Phi Trì Nhân Sinh 3, bộ phim từng đạt 641 triệu NDT trong ngày đầu ra mắt dịp Tết Nguyên đán.
Với màn khởi đầu thuận lợi, các nền tảng theo dõi phòng vé cũng đưa ra những dự báo lạc quan. Dữ liệu từ Dengta Professional Edition ước tính Đội bóng đá nữ Kung Fu có thể cán mốc hơn 1,2 tỷ NDT doanh thu sau khi kết thúc hành trình ngoài rạp. Trong khi đó, đơn vị đồng phát hành bộ phim Maoyan còn đưa ra dự báo cao hơn, lên tới 1,865 tỷ NDT.
Dù vậy, sức nóng của bộ phim được dự đoán sẽ giảm nhẹ trong ngày chiếu thứ hai. Theo số liệu đặt vé trước, tác phẩm ghi nhận khoảng 30 triệu NDT doanh thu vé bán trước. Dengta dự báo doanh thu trong ngày có thể đạt khoảng 150 triệu NDT, giảm đáng kể so với ngày mở màn.
Đội bóng đá nữ Kung Fu đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với dòng phim hài - thể thao sau nhiều năm. Tác phẩm được xem là phần tiếp nối về mặt tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm sau 25 năm khi tiếp tục kết hợp giữa võ thuật, bóng đá và câu chuyện về hành trình vượt lên số phận của những con người nhỏ bé.
Phim xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi, những cô gái xuất phát từ vị thế bị đánh giá thấp và liên tục đối mặt với nhiều thử thách. Dù phải chạm trán các đối thủ sở hữu những tuyệt kỹ kung fu, họ vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, từng bước tạo nên màn lội ngược dòng để hướng đến ngôi vô địch.
Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên cũng nhận được nhiều sự chú ý với sự góp mặt của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng và Lưu Gia Linh. Trong đó, Trương Tiểu Phỉ vào vai đội trưởng Song Song, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành tiền đạo Ngọc Lung, còn Trương Nghệ Hưng đảm nhận vai sư thúc công Từ Phong.
Không chỉ gây chú ý về nội dung, Đội bóng đá nữ Kung Fu còn là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của Châu Tinh Trì. Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim có kinh phí khoảng 380 triệu NDT, trong đó gần một nửa được dành cho kỹ xảo hình ảnh. Tác phẩm sở hữu hơn 1.200 cảnh VFX, cho thấy tham vọng của đạo diễn trong việc mang đến một bộ phim hài - thể thao có quy mô lớn.
Với mở màn ấn tượng cùng những dự báo khả quan từ các nền tảng theo dõi phòng vé, Đội bóng đá nữ Kung Fu đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Châu Tinh Trì những năm gần đây. Đồng thời, bộ phim cũng được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức ảnh hưởng mà Đội Bóng Thiếu Lâm từng tạo nên cách đây 25 năm.