Mới đây, NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên trang cá nhân những suy ngẫm về cuộc sống và chuyện làm nghề ở tuổi 60. Nam nghệ sĩ cho biết ông không còn quá bận tâm đến việc có thêm vai diễn, giải thưởng hay danh hiệu, mà chỉ muốn được làm nghề tử tế và vui với những gì mình đang có.
Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu nhắc đến một niềm vui đặc biệt liên quan đến các học trò. Với ông, khi những người mình từng dìu dắt được khen ngợi về cách ứng xử và năng lực, đó mới là điều đáng tự hào. Cụ thể ông viết: "Học trò được khen lễ phép, biết trên biết dưới, không nói hung dữ, làm được việc cho người ta. Tui mừng như trúng số à".
Qua lời chia sẻ, có thể thấy "trúng số" mà NSƯT Hữu Châu nhắc đến không phải tiền bạc hay một phần thưởng vật chất, mà là cảm giác hạnh phúc khi chứng kiến học trò trưởng thành. Ông cũng hài hước cho rằng ở tuổi này, bản thân không cần cố gắng để tìm kiếm thêm danh vọng, chỉ mong những người học trò không phải "mắc cỡ về mình". Nam nghệ sĩ hài hước bày tỏ: "Già rồi, cần gì nữa chư vị ơi! Kaka. Ráng làm gì cho học trò nó đừng mắc cỡ về mình. Vậy vui rồi!".
Chia sẻ của NSƯT Hữu Châu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đồng nghiệp và các học trò. Nhiều người để lại lời nhắn bày tỏ tình cảm, sự biết ơn dành cho nam nghệ sĩ vì đã đồng hành với họ trong hành trình làm nghề.
NSƯT Hữu Châu là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu kịch nói miền Nam. Sinh ra trong gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, ông sớm được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và có hơn 40 năm gắn bó với nghề. Nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều dạng vai, từ bi kịch lấy nước mắt đến những nhân vật hài hước, duyên dáng.
Ông từng là trụ cột của sân khấu kịch IDECAF, đặc biệt quen thuộc với khán giả qua loạt chương trình Ngày xửa ngày xưa. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng sân khấu kịch Thiên Đăng, vừa biểu diễn vừa hỗ trợ dàn dựng. Hiện tại, ông đã gia nhập và trở thành một trong những nhân tố nòng cốt của Kịch Đoàn Thành Lộc.
Song song với hoạt động biểu diễn, NSƯT Hữu Châu còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Ông trực tiếp truyền đạt kỹ thuật biểu diễn tại các trường đại học và trung tâm đào tạo nghệ thuật, đồng hành cùng nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với sự nghiêm túc, kỹ lưỡng trong nghề, ông không chỉ truyền dạy kỹ năng mà còn chú trọng đến việc rèn luyện thái độ và đạo đức làm nghề của học trò.
Trên màn ảnh, NSƯT Hữu Châu cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Vua bánh mì. Những năm gần đây, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Cục vàng của ngoại, Lật mặt 8, cho thấy sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ gạo cội.
Cách đây không lâu, NSƯT Hữu Châu cũng vừa công bố tham gia hai dự án điện ảnh mới là Lên hương và Hoàng hậu cuối cùng. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với sân khấu, điện ảnh và công việc giảng dạy. Tuy nhiên, như chính ông chia sẻ, "trúng số" lúc này không phải có thêm danh hiệu hay giải thưởng, mà là được nhìn thấy học trò trưởng thành, sống tử tế và làm điều khiến mình có thể tự hào.