Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh chụp tại Tây Tạng kèm dòng trạng thái: "3 năm trước ở Tây Tạng, sẽ trở lại vài tháng 9 này!". Chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, đặc biệt trong bối cảnh NSƯT Hữu Châu vừa có những tâm sự đáng chú ý về tuổi nghề và điều khiến ông cảm thấy hạnh phúc nhất ở hiện tại.
Trước đó không lâu, NSƯT Hữu Châu cũng nhận được nhiều sự đồng cảm khi đăng tải dòng trạng thái về điều ông gọi là cảm giác "trúng số": "Bây giờ đó, thêm một vai diễn để thêm hãnh diện với đời, thêm một giải thưởng hay danh hiệu để nhìn thiên hạ. Ta nói mệt lắm, không cần. Có vai thì diễn hết lòng, có phim thì đi thật tử tế. Mười mấy năm nay chỉ thích vui. Nhưng, học trò được khen lễ phép, biết trên biết dưới, không nói hung dữ, làm được việc cho người ta, tui mừng như trúng số. Già rồi, cần gì nữa. Ráng làm gì cho học trò nó đừng ngại về mình, vậy vui rồi!"
Qua những chia sẻ này, có thể thấy điều mà NSƯT Hữu Châu gọi là "trúng số" không phải tiền bạc hay phần thưởng vật chất. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, niềm vui lớn nhất của ông đến từ việc nhìn thấy học trò trưởng thành, được công nhận bởi thái độ làm nghề tử tế và sự chuyên nghiệp.
Nhìn lại hành trình đã qua, NSƯT Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng, ông vẫn phải tự mình gây dựng tên tuổi bằng năng lực diễn xuất. Trước khi có vị trí vững chắc như hiện nay, NSƯT Hữu Châu từng trải qua nhiều năm tháng khó khăn, làm đủ nghề để mưu sinh và theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Trong lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Hữu Châu góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý những năm gần đây. Năm 2024, ông tham gia Công Tử Bạc Liêu, bộ phim đạt hơn 17 tỷ đồng doanh thu. Đến năm 2025, NSƯT Hữu Châu tái hợp nghệ sĩ Hồng Đào trong Cục Vàng Của Ngoại, tác phẩm thu về khoảng 82 tỷ đồng, đồng thời xuất hiện trong Cưới Vợ Cho Cha với doanh thu khoảng 9,1 tỷ đồng.
Năm 2026, NSƯT Hữu Châu tiếp tục hoạt động sôi nổi trên màn ảnh rộng với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đạt khoảng 44 tỷ đồng doanh thu và Nhà Mình Đi Thôi thu về khoảng 14,2 tỷ đồng. Tính riêng 5 bộ phim tiêu biểu kể trên, các tác phẩm có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu đã mang về khoảng 166 tỷ đồng doanh thu phòng vé, cho thấy sức hút bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm làm nghề.
Không chỉ là diễn viên, NSƯT Hữu Châu còn được biết đến như một người thầy tận tâm. Nhiều năm qua, ông tham gia giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ và luôn nhắc đến học trò bằng sự tự hào đặc biệt.
Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì nhịp sống bận rộn với sân khấu, phim ảnh và công việc giảng dạy. Dù không còn đặt nặng danh hiệu hay thành tích cá nhân, ông vẫn xuất hiện trong những dự án phù hợp và tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ diễn viên trẻ.