Phim Ảnh

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

NSND Lan Hương chẳng sợ bị ghét vẫn đồng ý nhận vai nếu được mời.

Quen thấy NSND Lan Hương trên màn ảnh nhỏ, lần đầu gặp cô ở ngoài đời tôi thấy lạ lẫm lắm. Trong ấn tượng của tôi, cô là một "bà mẹ chồng khó tính" khiến các cô con dâu sợ phải phép. Ấy thế mà trong buổi chiều cuối hè ấy, dáng vẻ hiền lành cùng nụ cười nhân hậu, điềm đạm của cô đã khiến tôi bất ngờ. Cuộc trò chuyện cùng cô đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc và thêm kính trọng về quá trình làm nghề của một người diễn viên thực thụ.

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 1

Sau khi Thương Ngày Nắng Về lên sóng, nhân vật bà Hiền của NSND Lan Hương đã nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Đây là lần thứ 2 cô vào vai bà mẹ chồng khó tính, hay xét nét con dâu kể từ Sống Chung Với Mẹ Chồng. Trong buổi trả lời phỏng vấn với SAOstar, NSND Lan Hương đã có những chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời của mình.

Không sợ vào vai mẹ chồng lần nữa nếu được mời…

- Xin chào NSND Lan Hương, rất vui vì cô đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với SAOstar. Cảm nghĩ của cô thế nào sao khi Thương Ngày Nắng Về trở thành một "hiện tượng" trên truyền hình? 

Thật ra tôi không quan tâm đến việc bộ phim có trở thành hiện tượng hay không, cái tôi quan tâm nhất là khán giả có yêu quý Thương Ngày Nắng Về hay không và điều gì khiến khán giả yêu quý bộ phim này. Theo cá nhân tôi, Thương Ngày Nắng Về là bộ phim có ý nghĩa và đem đến cho khán giả cảm xúc rất chân thực. Nội dung phim ý nghĩa, dàn diễn viên đồng đều đã diễn hết mình, một kịch bản tốt, một đạo diễn tài năng, với cá nhân tôi đấy là một bộ phim thành công. 

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 2

- Hai lần vào vai là mẹ chồng khó tính của diễn viên Bảo Thanh và diễn viên Lan Phương, vậy ai là người để lại cho cô ấn tượng nhiều nhất? 

Đã là cha mẹ thì đứa con nào cũng yêu quý như nhau. Chúng ta luôn có sự công bằng với thế hệ con cháu của chúng ta. Tôi không nghiêm khắc với ai hơn, yêu quý ai hơn hay ấn tượng với ai hơn. Các bạn mỗi người mỗi vẻ, mỗi đứa con đều có được tình cảm chân thành bố mẹ dành cho con mình. Mỗi bạn đều có một sắc thái riêng, thế mạnh riêng và đều là những diễn viên giỏi.

- Chuyên đóng dạng vai mẹ chồng khó tính từ Sống Chung Với Mẹ Chồng, đến bà Hiền trong Thương Ngày Nắng Về", có kỷ niệm vui nào sau 2 lần nhận vai diễn thế này không?

Bộ phim nào với tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. Mỗi đoàn phim lại giống như một gia đình, chúng tôi đã làm việc với nhau trong suốt một thời gian dài. Bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng chỉ trong vòng mấy tháng, nhưng Thương Ngày Nắng Về lại mất cả năm mới hoàn thành. Với tôi, cả 2 bộ phim đều đem lại những cảm xúc thân thiết, không thể so sánh cái nào hơn được. Nó không còn đơn giản chỉ là kỷ niệm nữa mà đã trở thành một phần ký ức của tôi. 

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 3

- Dự án Thương Ngày Nắng Về có sự tham gia diễn xuất của rất nhiều gương mặt trẻ và tài năng. Cô cảm thấy thế hệ diễn viên trẻ ngày nay như thế nào?

Hiện nay các bạn diễn viên trẻ khá giỏi. Các bạn có rất nhiều lợi thế so với thế hệ của chúng tôi. Các bạn có hình thể đẹp, được đào tạo bài bản, được cập nhật nhiều kỹ năng cũng như có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật trên thế giới. Nhưng ở thời thế hệ của chúng tôi, để được xem một bộ phim hay phải chen chúc ra rạp. Tôi khá nể phục các bạn trẻ bây giờ bởi sự năng động, tự tin. Tuy nhiên tôi vẫn mong muốn rằng trong những nhân vật, vai diễn của mình các bạn hãy suy nghĩ chậm lại và thấu đáo hơn để diễn một cách sâu sắc hơn.

- Trong Thương Ngày Nắng Về, hình tượng người mẹ của cô và NSƯT Thanh Quý có sự đối lập rất lớn, có kỷ niệm nào giữa 2 bà mẹ mà cô ấn tượng không?

Nhân vật của tôi và chị Quý trong Thương Ngày Nắng Về là 2 cá tính đối lập nhau. Chị Quý là một diễn viên khiến tôi nể phục, ngưỡng mộ bởi lối diễn xuất chân thành, giản dị và mộc mạc. Trong phim, chị đã làm rất tốt vai diễn bà Nga béo của mình. 

Nghề của chúng tôi không đơn giản như khán giả thấy trên phim. Tôi thấy thương chị Quý giờ tuổi cũng lớn, xương khớp không còn dẻo dai như xưa nữa. Chỉ riêng việc lên xuống cầu thang cũng đã khiến chị đau lưng, đau gối. Thế mà chị vẫn cõng bé So chạy phăm phăm trên phim trường. Đây cũng là một trong những trở ngại cho lớp diễn viên lớn tuổi như chúng tôi. Để có được một vai diễn hoàn hảo trên phim, người diễn viên không chỉ phải đổ mồ hôi, nước mắt mà đó còn là cả một sự nỗ lực phi thường. 

- Trước đây, cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình “không dám ra đường” khi đảm nhiệm vai mẹ chồng tai quái trong phim. Sau khi phim Thương Ngày Nắng Về kết thúc, cảm giác đó có còn tồn tại?

Thật ra vẫn vậy thôi, tôi vẫn ngại ra đường, ngại đến những chỗ đông người. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã đem đến cho khán giả hình ảnh một người mẹ cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng sau khi nhận ra lỗi sai của mình bà Hiền đã biết quay đầu.

- Bà Hiền không xuất hiện nhiều ở những tập cuối phim, cô có cảm thấy tiếc khi vai diễn của mình kết thúc quá sớm?

Thật ra nhân vật bà Hiền như vậy là đã kết thúc rất trọn vẹn rồi. Tôi chỉ quan tâm bà ấy có nhận ra sai lầm của mình không và cuối cùng bà ấy đã có một phân đoạn xin lỗi con dâu. Như vậy, bà Hiền cũng là người biết đúng, biết sai và không phải là người mù quáng.

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 4

- Nếu được mời vào vai bà mẹ chồng tai quái lần nữa, liệu cô có đồng ý diễn hay không?

Sau khi kết thúc phim, tôi cũng hay nói đùa là “Thôi nhé, lần sau không đóng vai mẹ chồng nữa đâu, ghê gớm mãi, mệt quá”. Nhưng trên thực thế thì không như vậy, nếu được phân vai một bà mẹ chồng khó tính tôi vẫn sẽ nhận. 

- Cô có sợ hình tượng những bà mẹ chồng khó tính sẽ khiến mọi người sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy mình ngoài đời không?

Với những diễn viên chuyên nghiệp, nếu như sợ điều đó thì sẽ không thể làm được gì cả. Chúng tôi là chúng tôi, nhân vật là nhân vật, 2 con người khác nhau hoàn toàn, hi vọng khán giả đừng nhầm lẫn. 

- Đa phần các dự án mà cô nhận đều về đề tài gia đình. Có bộ phim nào về đề tài này mà khiến cô đặc biệt nhớ và ấn tượng không?

Với một diễn viên chuyên nghiệp, tôi không phân biệt những thứ đó. Tôi quan trọng vai diễn của mình đem lại những gì cho khán giả, nhân vật của tôi tác động đến người xem như thế nào. Đã mất công để làm một vai diễn dù ngắn dù dài, dù chỉ là quần chúng xuất hiện ít thôi nhưng cũng phải mang đến cho khán giả một cảm xúc nào đó. Chứ không phải là đề tài nào ta thấy ham ta lao vào. Là một diễn viên chuyện nghiệp, tôi nghĩ không chỉ là riêng tôi đâu, mà ai cũng thế, khi đã nhận một vai diễn rồi sẽ cố gắng hoàn thành, hoàn thiện vai diễn đó.

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 5

Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi…

- Hiện nay việc trao tặng danh hiệu NSND và NSUT đang gây rất nhiều tranh cãi, quan điểm của cô về vấn đề này như thế nào?

Quan điểm của tôi là đôi khi tài năng không làm ra một giải thưởng. Có người trong mắt tôi không có giải thưởng nhưng họ vẫn là diễn viên có tài. Cũng có không ít trường hợp thời gian gần đây khi nghe tên nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nhưng khán giả và cả đồng nghiệp dường như cảm thấy rất dửng dưng.

Thực ra tôi không muốn danh hiệu trở thành thứ để trang trí. Khi nhận được danh hiệu, chúng ta phải có trách nhiệm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi tôn trọng danh hiệu mà nhà nước phong tặng. Sở dĩ tại sao tôi luôn luôn làm việc vì tôi nghĩ rằng nhà nước phong tặng danh hiệu cho mình để mình phục vụ khán giả tốt hơn chứ không phải trang trí.

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 6

- Kể từ khi vào nghề, cô thấy điều lớn nhất mà mình đạt được là gì?

Tôi may mắn hơn mọi người là được làm nghề mà mình yêu thích. Trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người phải làm việc chỉ vì cuộc sống. Họ cứ làm thôi chứ không yêu thích công việc đang theo và họ cũng chẳng thể biến công việc đó thành sự yêu thích của mình.

- Hiện nay đang có một thực trạng là các hot girl trên mạng đang lấn sân sang diễn xuất khi có nền tảng chưa tốt, chưa vững vàng. Cô có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Thật ra, để làm được nghề của chúng tôi các diễn viên phải được đào tạo bài bản trong nhiều năm. Hiện nay, cũng có một số diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh họ không học nhiều năm như chúng tôi nhưng cũng phải học qua những lớp diễn viên cơ bản của VFC, của đài truyền hình Việt Nam. Các bạn phải được đào tạo theo hướng chính thống thì các bạn mới thành công.

Cũng có nhiều diễn viên trẻ thành danh nhờ một vài phim. Tuy nhiên, để có một vai diễn để đời thì khó và để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì chặng đường mà các bạn phải đi sẽ gian nan hơn rất nhiều. 

- Ở nhà các con của cô có xem phim mẹ đóng không? Các con có từng chia sẻ, góp ý về những nhân vật cô từng đóng? 

Có, các con của tôi đều thường xem phim mẹ đóng. Thật ra thành viên trong gia đình tôi đều là những người sống khá kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khi thấy tôi đóng vai mẹ chồng ai cũng buồn cười bởi vì không giống tôi ở ngoài đời. Nhiều khi mọi người cũng ngạc nhiên lắm. Đối với các con dâu và cả cháu nội, ngoại đều xem cũng rất ngạc nhiên, lạ lẫm. Đấy là chuyện cũng rất bình thường. 

- Trong cuộc sống cô có bí quyết nào để hòa hợp  mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu hoặc là mẹ với các con, các cháu? 

Bản thân tôi không có bí quyết gì cả. Chỉ nghĩ đơn giản là mình yêu thương mọi người bằng tất cả tấm lòng của mình, mình sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì mọi người. Khi làm, quyết định một việc gì hay tiếp xúc trực tiếp, mình đều muốn đem lại những niềm vui cho mọi người. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Điều này cũng đòi hỏi cần phải có sự nhường nhịn và đối đãi trân thành. Những điều đó, tôi đã rèn luyện từ rất lâu để đến bây giờ có thể an nhiên được như thế này. Nhường nhịn nhiều hơn và cũng có thể chịu phần thiệt thòi về mình nhiều hơn, mọi người sẽ vui. Với tôi cách sống đấy nó khá ổn. 

NSND Lan Hương: Diễn viên không phải một nghề nhẹ nhàng, dễ dãi Ảnh 7

- Chồng cô có bao giờ nhận xét về vai diễn của vợ trên màn ảnh? 

Nhà tôi ít khi mọi người chia sẻ về vai diễn, cảnh diễn trong phim lắm. Bởi vì chúng tôi có sự chủ động riêng, tự cảm nhận được. Một phần là cả tôi và chồng cùng trong nghề, luôn luôn học hỏi nên xem một chút là biết ngay phần nào làm tốt, phần nào làm chưa tốt. Thường thì trong tất cả các vai diễn, mỗi khi xem lại tôi đều cảm thấy không ưng. Tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân phải biết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. 

Cảm ơn NSND Lan Hương về những chia sẻ chân thành và đầy xúc động. Chúc cô bước sang tuổi mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe bên con cháu và gặt hái thêm được nhiều thành công trong nghề diễn của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất