Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi chia sẻ bích chương Giáng Hương: Sân khấu về khuya cùng lời nhắn đầy cảm xúc về ngày trở lại. Nhắc lại câu thoại của Ba Hoài - nhân vật ông từng đảm nhận trong tác phẩm, nam nghệ sĩ viết: “Nếu như em nói khán giả cho em chén cơm, thì đây chính là lúc hãy trả ơn chén cơm đó”, đồng thời hào hứng thông báo: “Anh chị em chúng tôi đã trở lại rồi… Sảng khoái!”.
Đằng sau sự hào hứng ấy là một câu chuyện đẹp về mối duyên giữa người nghệ sĩ và sân khấu. Giáng Hương: Sân khấu về khuya là tác phẩm đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc, do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường của soạn giả Nguyễn Thành Châu (NSND Năm Châu), sau này được chuyển thể thành cải lương Sân khấu về khuya. Tác phẩm đã có tuổi đời khoảng 60 năm và được nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp nối.
Trong phiên bản mới, NSƯT Hữu Châu tiếp tục góp mặt bên cạnh Lê Phương, Lương Thế Thành, Vân Trang, Kim Xuân, Thành Lộc và nhiều nghệ sĩ khác. Bích chương được công bố cho thấy đây không chỉ là một lần dựng lại tác phẩm cũ mà còn là màn hội ngộ đáng chú ý của những nghệ sĩ từng có thời gian dài đồng hành trên sân khấu.
Với NSƯT Hữu Châu, Ba Hoài vốn là một vai diễn đặc biệt. Nhân vật từng là kép chánh nổi tiếng nhưng sau biến cố phải lui về làm người giúp việc. Từ vị trí tưởng như mờ nhạt, Ba Hoài dần trở thành nhân vật mang thông điệp về đạo làm nghề, về cách một nghệ sĩ đối diện với sân khấu và khán giả. Khi Giáng Hương được dàn dựng trước đây, vai diễn này từng giúp NSƯT Hữu Châu nhận Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu TP.HCM năm 2024.
Đáng chú ý, câu nói mà nam nghệ sĩ vừa nhắc lại cũng phù hợp với tinh thần của Ba Hoài: khán giả không chỉ là người mua vé mà còn là một phần tạo nên đời sống của sân khấu. Bởi vậy, việc NSƯT Hữu Châu trở lại với nhân vật này ở tuổi 60 mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là sau một giai đoạn sân khấu có nhiều biến động.
Trước đó, Sân khấu Thiên Đăng - nơi NSƯT Hữu Châu gắn bó gần ba năm thông báo ngừng hoạt động sau ngày 2/8/2026. Không lâu sau, nam nghệ sĩ gia nhập Kịch đoàn Thành Lộc, tiếp tục đồng hành với người bạn diễn đã có gần 40 năm gắn bó.
Không chỉ sân khấu, hành trình điện ảnh của NSƯT Hữu Châu những năm gần đây cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý. Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong Cua Lại Vợ Bầu, Chị Trợ Lý Của Anh, Lô Tô, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại, Cưới Vợ Cho Cha, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Đáng chú ý, nếu tính theo những số liệu phòng vé mới được cập nhật, 8 tác phẩm tiêu biểu có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu gồm Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng khoảng 232 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu khoảng 191,8 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 92 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi khoảng 44,5 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng, Nhà Mình Đi Thôi khoảng 14,2 tỷ đồng và Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng. Tổng cộng khoảng 701,6 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là doanh thu của toàn bộ các bộ phim, không phải tài sản hay thu nhập cá nhân của nam nghệ sĩ.
Riêng năm 2026, NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong Nhà Mình Đi Thôi với vai ông Đấu và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi trong vai ông Năm Nghĩa - một người cha câm điếc, chủ yếu thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Hai tác phẩm lần lượt đạt khoảng 14,2 tỷ và 44,5 tỷ đồng.
Chặng đường phía trước của NSƯT Hữu Châu cũng chưa dừng lại. Nam nghệ sĩ được giới thiệu trong Lên Hương, dự kiến ra mắt tháng 9/2026, đồng thời góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến phát hành năm 2027.
Từ sân khấu đến điện ảnh, NSƯT Hữu Châu đang bước vào tuổi 60 bằng một nhịp làm nghề vẫn đều đặn. Sự trở lại với Giáng Hương: Sân khấu về khuya vì thế không chỉ là một dự án mới, mà còn cho thấy nam nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục hành trình gắn bó với sân khấu và khán giả.