Phim Ảnh

Mộng Hoa Lục vướng chỉ trích vì có yếu tố coi thường phụ nữ?

An Nhiên
Chia sẻ

Một số câu thoại trong Mộng Hoa Lục khiến khán giả cảm thấy bất bình.

Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chủ diễn từng nhận được hiệu ứng tốt. Tuy nhiên mới đây, phim bất ngờ gây ra làn sóng tranh cãi.

Trong một phân cảnh, nhân vật Trương Hảo Hảo (Gia Nại) đã nói: "Lấy sắc thờ người là thứ thấp kém. Chúng ta dựa vào bản lãnh của mình để kiếm miếng cơm, sống đàng hoàng ngay thẳng".

Vốn dĩ, lời thoại này là câu nói khích lệ động viên. Thế nhưng, nó đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.  

Theo nguyên tác, những người phụ nữ bị dồn vào đường cùng phải hành nghề kỹ nữ. Tuy nhiên, những người phụ nữ đó có thân phận thấp hèn đều đùm bọc yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Ngược lại, câu thoại trong Mộng Hoa Lục cho thấy, lấy sắc thờ người là tầng lớp hạ đẳng. Vì vậy, dù nhân vật hành nghề thấp kém nhưng vẫn phải trong sạch.

Chi tiết này khiến người xem cho rằng, phim đang xem thường phụ nữ. Bởi lẽ, chỉ những người trong sáng, sạch sẽ, tiểu thư gặp nạn mới xứng đáng là nữ chính. Trong khi phụ nữ hành nghề kỹ nữ, ở tầng cuối cùng của giai cấp thuộc hạng thấp kém, không thể làm nhân vật trung tâm. 

Một số khán giả cảm thấy rất khó chịu khi biên kịch của Mộng Hoa Lục thay đổi nội dung. Nguyên tác ca tụng những người phụ nữ có thân phận thấp hèn. Nhưng đến khi chuyển thể, phim lại chê kỹ nữ là loại người ti tiện.  

Tuy nhiên, một bộ phận cho rằng, nếu không chỉnh sửa chi tiết này thì khó qua kiểm duyệt. Ngoài ra, kỹ nữ cũng có nhiều loại, có loại bán nghệ, có loại bán thân nên không thể gom chung thành một.

Hiện, sự việc vẫn đang gây ra tranh luận trong cộng đồng mạng:

- Nếu giữ y như nguyên tác ca ngợi kỹ nữ vượt khó thì còn lâu mới qua được Quảng Điện. Có điều biên kịch xử lí không khéo cho lắm.

- Tác phẩm gốc kể về cuộc đời kỹ nữ nhưng lên phim thì chê kỹ nữ hạ tiện.

- Nữ chính làm kỹ 18 năm nhưng vẫn mạnh miệng nói dối, bảo mình là nữ nhi nhà lành. Chối bỏ quá khứ làm kỹ, chỉ muốn làm nữ nhi nhà lành, xuất thân nhà quan, thư hương thế gia nhưng vì cứu bạn mà giả làm kỹ nữ. Kịch bản thiếu logic, nữ chính tỏ ra thông minh, tháo vát nhưng nhiều lúc rất dại dột và láo. Từng làm kỹ nhưng lại có tư tưởng khinh thường kỹ nữ, nữ quyền độc hại.

- Phim thuộc thể loại ngôn tình cổ trang không sai một li. Muốn truyền tải thông điệp những người phụ nữ ở tầm lớp thấp kém nhất vươn lên nhưng lại khinh thường những người con gái phong trần khác.

- Ý chính của phim vẫn là những người phụ nữ ở tầng cuối xã hội cứu rỗi lẫn nhau - tư tưởng chủ chốt vẫn ở đây. Nếu chê cải biên thì chê chưa đủ siêu thôi chứ cũng coi như là lách rồi đấy. Tầm này cho nữ chính lấy sắc thờ người thật thì còn lâu mới qua kiểm duyệt.

Mộng Hoa Lục hiện đang được phát sóng vào lúc 19h00 các ngày từ thứ Năm tới thứ Bảy hàng tuần. 

Xem thêm: Vương Nhất Bác để lộ địa điểm hẹn hò với Tiêu Chiến, dân tình soi bằng chứng trùng khớp?

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất