Mới đây, nghệ sĩ Thành Lộc có dịp gặp lại Hồng Đào cùng một số người bạn trong một buổi ăn thân mật. Không xuất hiện tại sự kiện lớn, khoảnh khắc đời thường của hai nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm bởi họ đã có mối quan hệ đồng nghiệp kéo dài hơn 40 năm.
Ở thời điểm hiện tại, Thành Lộc và Hồng Đào đều bận rộn với công việc. Thành Lộc đang chuẩn bị cho việc khai trương Kịch đoàn Thành Lộc, trong khi Hồng Đào vừa trở lại màn ảnh với Lên Hương. Hai hướng đi khác nhau nhưng đều cho thấy cả hai vẫn duy trì tình yêu với nghệ thuật sau nhiều thập kỷ làm nghề.
Thành Lộc và Hồng Đào thuộc thế hệ nghệ sĩ từng góp phần tạo nên diện mạo sân khấu kịch TP.HCM. Hai người quen biết và làm việc cùng nhau từ khi còn trẻ, từng đứng chung sân khấu trong Đêm họa mi và một số chương trình, vở diễn khác.
Mối quan hệ giữa Thành Lộc và Hồng Đào vì thế không chỉ dừng ở những lần hợp tác. Cả hai từng trải qua giai đoạn sân khấu TP.HCM phát triển mạnh và được khán giả yêu mến. Đáng chú ý, Thành Lộc từng chia sẻ về tình cảm dành cho Hồng Đào khi còn trẻ. Tuy nhiên, sau đó mỗi người lựa chọn một con đường riêng và duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè đáng trân trọng.
Trên màn ảnh rộng, Thành Lộc và Hồng Đào từng tái hợp trong Ngôi nhà bươm bướm năm 2019. Bộ phim đạt khoảng 11,8 tỷ đồng tại phòng vé, mang đến cơ hội để hai nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cùng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh.
Năm 2026, Thành Lộc tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho sân khấu khi chuẩn bị ra mắt Kịch đoàn Thành Lộc. Đây được xem là một chương mới trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ, sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và tạo dấu ấn qua hàng loạt vai diễn.
Ở lĩnh vực điện ảnh, Thành Lộc không xuất hiện quá dày nhưng vẫn sở hữu nhiều vai đáng nhớ. Một số phim gần đây của ông gồm Công tử Bạc Liêu đạt khoảng 36 tỷ đồng, Kính vạn hoa: Bắt đền con ma đạt doanh thu 6 tỷ đồng và Một thời ta đã yêu thu hơn 2 tỷ đồng.
Trong khi đó, Hồng Đào đang có nhịp hoạt động sôi nổi hơn ở điện ảnh. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam và liên tục góp mặt trong nhiều dự án như Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm, Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng và Cục vàng của ngoại.
Đáng chú ý, Mai là một trong những cột mốc lớn của Hồng Đào khi bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Một số tác phẩm khác có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ cũng đạt doanh thu đáng kể như Mang mẹ đi bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng, Chị dâu hơn 113 tỷ đồng, Linh miêu: Quỷ nhập tràng khoảng 87 tỷ đồng và Cục vàng của ngoại khoảng 82,3 tỷ đồng.
Năm 2026, Hồng Đào tiếp tục gây chú ý với Lên Hương. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Mũi, một người phụ nữ kinh doanh trại hòm và phải đối mặt với nhiều biến cố. Phim có suất chiếu đặc biệt từ ngày 11 đến 13/9 và chính thức khởi chiếu từ 18/9/2026.
Sau Lên Hương, Hồng Đào còn có Ngày con còn mẹ, dự kiến ra mắt ngày 11/11/2026. Trong khi đó, Thành Lộc tiếp tục tập trung cho sân khấu với Kịch đoàn mang tên mình.
Sau hơn 40 năm đồng hành trong nghề, Thành Lộc và Hồng Đào mỗi người đang có một hướng đi riêng nhưng vẫn giữ sự gắn bó của những đồng nghiệp lâu năm. Cuộc hội ngộ giản dị mới đây vì thế cũng gợi nhắc về một tình bạn, tình đồng nghiệp bền bỉ của thế hệ nghệ sĩ từng ghi dấu trên sân khấu Việt.