Phim Ảnh

Hàng loạt hãng phim Hollywood ngưng chiếu tại Nga, 'bom tấn' The Batman cũng 'bay màu'

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhiều hãng phim lớn của Hollywood đã rút khỏi Nga.

Trong tuần qua, đã có 5 hãng phim lớn của Hollywood thông báo tạm ngưng phát hành phim mới tại nước Nga. Những studio này bao gồm Disney, Universal, Warner Bros, Sony và Paramount.

Hãng phim đầu tiên thực hiện hành động là Disney khi hãng rút bộ phim Turning Red khỏi nước Nga. Theo sau "nhà Chuột" là Warner Bros. khi rút bom tấn hot nhất hiện nay The Batman. Sau đó, liên tiếp các hãng rút phim như Sony với tác phẩm Morbius, ParParamount với The Lost City và Sonic the Hedgehog 2. 

Bên cạnh đó, Universal là hãng phim duy nhất thông báo đình chỉ phát hành nhưng không nêu cụ thể tác phẩm sẽ rút tại Nga.

Như vậy, nếu hành động này diễn ra trong thời gian dài, khán giả nước Nga có thể sẽ khó lòng thưởng thức các siêu phẩm nổi tiếng trong tương lai như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Lightyear và Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Truyền thông cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc ngưng phát hành phim là do căng thẳng ở Nga.

Theo số liệu từ Statista, Nga hiện đang là thị trường điện ảnh lớn thứ 4 thế giới với 145 triệu vé đã bán được vào năm 2021, xếp sau Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Doanh thu phòng vé tại Nga cũng đóng góp một phần quan trọng vào thành tích của các phim điện ảnh Hollywood. Những dự án mới đây như "Spider-Man: No Way Home" hay "Uncharted" đều đạt doanh thu cao từ các phòng vé tại quốc gia này.

Như vậy, nhiều khả năng doanh thu của các "ông lớn" Hollywood năm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhất là nền kinh tế vẫn chưa thể hồi phục vì dịch Covid-19.

Xem thêm: Quang Tuấn tái xuất với dự án phim kinh dị mới, liệu có đủ đô để 'vượt mặt' Thất Sơn Tâm Linh?

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất