Đức Thịnh là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng hoạt động với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng sang vai trò đạo diễn và nhà làm phim. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh đã xây dựng một chặng đường điện ảnh đa dạng, với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn phòng vé lẫn trong lòng khán giả.
Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Thịnh đã đăng tải hình ảnh bên bà xã Thanh Thúy kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “9 bộ phim điện ảnh, trải qua nhiều thăng trầm, không lần nào giống lần nào, thật may mắn khi chúng ta vẫn bên cạnh và cùng tận hưởng mọi điều.”
Chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, không chỉ bởi sự gắn bó của cặp đôi trong đời sống cá nhân mà còn bởi hành trình dài họ đồng hành cùng nhau trong nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh đầy biến động.
Nhìn lại chặng đường làm nghề, Đức Thịnh đã đạo diễn 9 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, nhiều bộ phim từng tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé như Ma Dai (42 tỷ đồng), Già gân, mỹ nhân và găng tơ (50 tỷ đồng), Taxi, em tên gì? (49 tỷ đồng), Anh thầy ngôi sao (24 tỷ đồng). Đặc biệt, Siêu sao siêu ngố (2018) và Trạng Quỳnh (2019) từng trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của anh khi đạt doanh thu trăm tỷ.
Tuy nhiên, con đường làm phim của Đức Thịnh cũng không ít thăng trầm. Sứ mệnh trái tim (2017) không đạt kỳ vọng khi chỉ thu về khoảng 9 tỷ đồng. Đến năm 2020, Người cần quên phải nhớ tiếp tục gây thất vọng với doanh thu gần 1,9 tỷ đồng và phải rời rạp sau 15 ngày công chiếu. Cú trượt này từng khiến anh lựa chọn tạm lui khỏi điện ảnh trong một thời gian dài.
Sau 6 năm vắng bóng, Đức Thịnh trở lại với dự án Trùm Sò, tiếp tục trung thành với dòng phim hài quen thuộc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bộ phim chỉ mới thu về khoảng 14 tỷ đồng, chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Nếu nhìn riêng từng con số, hành trình của Đức Thịnh mang nhiều điểm gãy nối tiếp. Nhưng đặt trong tổng thể, đó là bức tranh dài hơi của một đạo diễn không ngừng thử nghiệm, không ngại thất bại và luôn trở lại với điện ảnh theo cách riêng. Cột mốc 390 tỷ đồng tổng hòa từ các dự án, vì thế không chỉ là con số, mà còn là thước đo cho hành trình làm nghề nhiều biến động của Đức Thịnh.
Điều đặc biệt, phía sau những thăng trầm ấy luôn có sự hiện diện của Thanh Thúy - người bạn đời, đồng thời là nhà sản xuất đồng hành. Năm 2008, cặp đôi kết hôn sau ba năm hẹn hò, bắt đầu một hành trình chung kéo dài gần hai thập kỷ. Hiện tại, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy đã có hai con trai.
Dù lần trở lại này với Trùm Sò chưa đạt kết quả như mong đợi, hành trình của Đức Thịnh vẫn chưa dừng lại. Trong điện ảnh, điều quan trọng không chỉ là thành công bùng nổ về doanh thu, mà còn là khả năng tiếp tục bước đi sau những lần chưa trọn vẹn.