Phim Ảnh

Diễn viên Phương Anh Đào: Từng stress vì bệnh tật, tiết lộ có ý định lấy chồng năm 18 tuổi

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Diễn viên Phương Anh Đào đã có dịp trò chuyện với SAOstar nhân dịp trở lại màn ảnh với vai diễn khá gai góc trong Vô Diện Sát Nhân.

Phương Anh Đào từng là tên tuổi làm mưa làm gió màn ảnh rộng Việt Nam năm 2018. Nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành nàng thơ mới của điện ảnh Việt Nam khi xuất hiện trong ba dự án phim lớn là phim Em gái mưa, Nhắm mắt thấy mùa hè và Chàng vợ của anh.

Từ vai phụ ở Em gái mưa đến va chính trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè, nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tự nhiên khi thể hiện tốt những phân cảnh đòi hỏi nội tâm nhiều chiều sâu, không ủy mị mà tràn đầy năng lượng.

Sau 2 năm ở ẩn, Phương Anh Đào tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Vô Diện Sát Nhân. Cùng với SAOstar trò chuyện với cô nàng để nghe những chia sẻ về dự án lần này nhé!

Diễn viên Phương Anh Đào: Từng stress vì bệnh tật, tiết lộ có ý định lấy chồng năm 18 tuổi Ảnh 1
Phương Anh Đào.

- Xin chào Phương Anh Đào, trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, chị muốn mang đến cho khán giả hình ảnh mới nào?

Sau hơn một năm Anh Đào thực hiện ca mổ và nghỉ ngơi tại nhà, tôi đã tham gia rất nhiều chương trình truyền hình thực tế mang tính chất khám phá, trải nghiệm, hướng về thiên nhiên,... Đó cũng là sở thích và phương châm sống của Anh Đào. 

Nếu trả lời cho câu hỏi: “Mình muốn mang đến cho khán giả hình ảnh như thế nào”, Anh Đào nghĩ sẽ rất khó trả lời. Bởi Đào là người rất tham, luôn muốn bản thân đa sắc, đa diện, luôn luôn cập nhật, luôn luôn mới và còn tùy theo tâm trạng của mình mà sẽ có một định hình khác nhau. Riêng bản thân Anh Đào trong cuộc sống, mình sẽ hướng đến những hình ảnh vừa năng động, vừa trưởng thành và sẽ nữ tính hơn. Dù mọi người thấy mình khá bánh bèo nhưng thực tế, Anh Đào là một người hơi nam tính.

- Theo Phương Anh Đào, Vô Diện Sát Nhân có gì đặc biệt để níu chân khán giả?

Về mặt kịch tính, câu chuyện, hình ảnh, Anh Đào cảm thấy rất tin tưởng vào ê-kíp của mình. Khi ở chung một làng phim Việt, tất cả mọi người đều cạnh tranh rất công bằng, các anh chị ở những dự án khác cũng nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau. Anh Đào nghĩ mỗi một bộ phim sẽ có một điểm thu hút riêng và còn phụ thuộc vào sự cảm nhận của mỗi khán giả, còn ê-kíp đã làm hết mức có thể rồi.

- Vô Diện Sát Nhân thuộc thể loại phim kinh dị, tuy nhiên có vẻ khán giả chưa có cái nhìn cởi mở về dòng phim kinh dị do Việt Nam sản xuất, Phương Anh Đào nghĩ gì về điều này?

Anh Đào nghĩ một phần là do số lượng tác phẩm ở thể loại này do ê-kíp Việt làm, gửi đến khán giả Việt còn khá ít. Đa phần mọi người thấy những phim thắng dạo gần đây thường khai thác về đề tài tình cảm gia đình, mang màu sắc tươi vui. Mình biết được rằng sau khi mọi người đi làm về sẽ cần những giây phút nhẹ nhàng để xua đi sự mệt mỏi, cân bằng lại cuộc sống. Cái đó mình không thể trách được, làm sao để đưa khán giả lại gần hơn thì đòi hỏi mình phải làm nhiều tác phẩm và càng ngày phải nâng cấp lên, làm tốt hơn để khi khán giả bỏ một cái vé ra xem phim thì những gì họ nhận lại phải xứng đáng với đồng tiền họ đã bỏ ra. 

Anh Đào luôn mong muốn rằng mỗi ngày mình sẽ có nhiều kinh phí hơn bởi nó quyết định rất nhiều chất lượng. Khi mình có nhiều kinh phí, biên kịch họ có nhiều thời gian để đi và trải nghiệm nhiều hơn, họ không không bị gánh nặng về cơm áo gạo tiền. Khi họ dứt ra được dòng suy nghĩ đó thì họ có thể sáng tạo hơn rất là nhiều thứ để xây dựng nên một kịch bản thú vị và đa góc nhìn hơn. Kể cả về sản xuất, khi chúng ta có nhiều kinh phí hơn thì sẽ chuẩn bị được những gì tốt nhất về mặt thị trường ngay lúc đó, về khâu tổ chức mọi thứ cho phim ảnh của mình. Và cả diễn viên cũng vậy, khi mọi người phải nghĩ về việc cơm áo gạo tiền hằng ngày, họ không thể thăng hoa được, rất là khó. Thì câu chuyện kinh phí là câu chuyện của tất cả các ngành nghề chứ không phải riêng về nghệ thuật. 

Diễn viên Phương Anh Đào: Từng stress vì bệnh tật, tiết lộ có ý định lấy chồng năm 18 tuổi Ảnh 2

- Với Vô Diện Sát Nhân, Phương Anh Đào có kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình ghi hình không? 

Trong suốt quá trình quay phim, ngày nào cũng là những ngày bầm dập và đáng nhớ với Anh Đào. Chưa bao giờ mình nhận kịch bản mang nặng cả về mặt tâm lý lẫn hành động đến thế nên khi quay cảm giác rất dã man. Ngoài những phân đoạn quá nặng ra, ngày nào ê-kíp cũng phải chiến đấu cùng với nhau. Mỗi lần quay một dự án như vậy khiến mình cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

- Phương Anh Đào có gặp phải sự cố chấn thương khi quay phim không? 

Đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi khi đóng phim hành động. Phương Anh Đào nhớ có một cảnh chạy trong quá trình quay Vô Diện Sát Nhân, thời điểm đó có tinh thần, nhưng sức khỏe, thể chất của mình lại khá chung chung và không quá khỏe, cộng thêm vấn đề liên quan tới cột sống nên khi quay cảnh đó, Anh Đào đã bị trật cổ, đau và rất nhức nhưng vẫn cố gắng quay tiếp để hoàn thành cho xong. 

Còn những cảnh hành động khác tới 80% mình tự làm, nhưng thực sự Phương Anh Đào rất may mắn khi có một đội ngũ cascadeur, anh chị ở đó sẽ hỗ trợ mình trong những phân đoạn mình không thể thực hiện bởi vì lý do an toàn của diễn viên. Thật ra, cố gắng chút Anh Đào vẫn có thể làm được nhưng nếu thiếu kỹ thuật thì hậu quả sẽ chẳng thể nào lường trước, thậm chí làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Ngoài vấn đề trên ra, thì bầm dập chút xíu cũng không sao, quay phim xong mà mình cảm thấy có một sản phẩm ưng ý để ra mắt khán giả, từng đó là xứng đáng. 

- Dường như lúc quay phim, Phương Anh Đào còn đang điều trị với căn bệnh liệt cơ mặt, lúc đó chắc hẳn chị đã rất stress và áp lực? 

Những ngày đầu, Phương Anh Đào thực sự rất stress, mình căng thẳng đến mức nhiều khi còn nghĩ tại sao bản thân lại bị như vậy, mình hoàn toàn không biết lý do. Một phần là vì cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, không có lỗi lầm gì hết. Sau đó mình đã đi khám lại, mọi thứ đều bình thường, cho tới tận khi nói chuyện với một bạn từng mổ chung và có vấn đề giống mình, Anh Đào mới biết đó là chuyện bình thường khi phẫu thuật xong, chứ không có gì to tát cả. Và những lúc đó, tinh thần và cả người thân bên cạnh đã ủng hộ cho mình vô cùng nhiều. Nếu khi đó mà suy sụp thì tình trạng chắc chắn sẽ bị nặng thêm.

- Ngoài kinh phí ra, Phương Anh Đào nghĩ dòng phim hành động - kịch tính của điện ảnh Việt còn thiếu điều gì để có thể níu chân khán giả?

Anh Đào nghĩ đó là sự táo bạo, điều này nói ra thật khó, nếu chúng ta mở những nút thắt, những cánh cửa đó để tung bay sự thoải mái của các nhà làm phim hơn thì mình nghĩ sẽ không thua kém bất kỳ một tác phẩm lớn nào. Chắc mọi người cũng nghe qua về việc kiểm duyệt của những bộ phim, quay như vầy nhưng vì nhiều lý do khiến phim phải cắt dần. Đây cũng là lý do khiến mình nghĩ phần nào sẽ bóp đi sức biến hóa, cái tôi của nhà làm phim đó rất là nhiều. 

Diễn viên Phương Anh Đào: Từng stress vì bệnh tật, tiết lộ có ý định lấy chồng năm 18 tuổi Ảnh 3

- Đối với một vai diễn nặng tâm lý như vậy, Phương Anh Đào có bị cảm giác không thoát ra được khỏi nhân vật khi kết thúc vai diễn? 

Chắc chắn là có, không chỉ riêng Vô Diện Sát Nhân mà dự án nào Phương Anh Đào cũng bị “ám màu” tâm lý khá lâu. Có vài bạn khi tiếp xúc với Đào, cảm thấy mình bị đơ trong khoảng 1 - 2 tuần, sau đó 1 tới 2 tháng, mình mới quay trở lại guồng quay của cuộc sống bình thường.

- Chị có nghĩ khán giả đang quá khắt khe với phim Việt hay không?

Anh Đào nghĩ là khán giả có quyền khắt khe. Ví dụ như mình đối diện với một người bạn thân, họ không nhìn ra khuyết điểm của mình vì họ quá thương mình, họ sẽ không thể làm cho mình mỗi một ngày tốt hơn được. Nếu là một người quá khắt khe với mình hay thậm chí có thể đối thủ của mình miễn là xây dựng trên một tinh thần văn minh thì đó là thứ mình cần hướng đến trong cuộc sống. 

Mình luôn ở trong trạng thái mở để đón nhận, tất nhiên là vẫn sẽ kèm theo một lớp màng để chắt lọc, chắt lọc những thứ mà mình cảm thấy là họ nói từ tâm cho mình nghe. Mình cảm thấy đó là những điều đóng góp quá quý giá, chưa chắc những người thân với mình có thể nhìn ra được. Những người mà có cái nhìn hơi soi mói, khắt khe với mình thì mới làm con người mình ưu tú, tiến bộ hơn.

- Ngoài phim ảnh, Phương Anh Đào có những dự định riêng cho cuộc sống cá nhân chưa?

Năm 18 tuổi, khi quen bạn trai đầu tiên, Anh Đào đã muốn kết hôn rồi, mình là một cô gái thuộc về gia đình. Nhìn vậy thôi chứ Anh Đào là người phụ nữ của gia đình. Sau 2 mối tình, câu chuyện về việc lập gia đình nó rơi dần, năm 20 tuổi, mình từng nghĩ 30 mình sẽ lấy chồng. Hiện tại mình đã 30 rồi nhưng lại nghĩ sao không ai lấy hết vậy. 

Nói chung mình còn độc thân, còn rất là nhiều năng lượng để tập trung cho công việc. 

- Một người đàn ông như thế nào sẽ được Phương Anh Đào chú ý?

Gia đình đối với Anh Đào là tất cả thì người đàn ông đó phải có giá trị tương đồng với mình và cả công việc, cộng sống, những cái nhìn, nó có thể có nhiều sự đồng cảm với mình. Anh Đào sẽ thích một người hơi trầm tính, vẻ ngoài hơi “cool” một chút, hoặc trong một thời điểm nào đó, có thể mình thích người hơi “playboy”, những anh chàng quá hiền lành, nhẹ nhàng thì nhiều khi sẽ không phù hợp với Anh Đào ở thời điểm đó. 

Còn chuyện kết hôn thì mình chưa biết. Nếu kết hôn thì người đó phải có đầy đủ những tiêu chuẩn để trở thành một người cha trước đã, chắc chắn phải là người ba tốt, còn chuyện người chồng, hai người yêu nhau có hòa thuận hay không thì chuyện tình cảm cũng rất là khó nói. Nhưng họ phải đủ tư cách để trở thành một người ba, thì lúc đó Anh Đào sẽ cảm thấy an tâm, đây mới là một người mình chọn.

Diễn viên Phương Anh Đào: Từng stress vì bệnh tật, tiết lộ có ý định lấy chồng năm 18 tuổi Ảnh 4

- Nếu yêu người ngoài ngành, Phương Anh Đào nghĩ liệu họ có thể có sự đồng cảm với mình hay không? 

Chắc chắn họ sẽ có sự đồng cảm, chia sẻ. Lịch làm việc của mình rất căng thẳng, khi mình tham gia vào một dự án thì mình chỉ tập trung cho một dự án đó, gia đình còn lúc nhớ lúc quên, ba mẹ toàn phải gọi cho Phương Anh Đào, chứ ăn ngủ còn không đủ, chỉ tập trung cho công việc thôi thì nếu người ở bên cạnh mình họ không cảm thông, không làm một hậu phương vững chắc, không tin tưởng vào những gì mà mình làm thì không thể phát triển tình yêu được. 

Người mà Phương Anh Đào đã lựa chọn chắc chắn phải hoàn toàn ủng hộ, luôn luôn cảm thấy thoải mái với những quyết định mà Đào lựa chọn. 

- Khán giả hiện đang ngày càng khắt khe với hình ảnh của nghệ sĩ, Phương Anh Đào nghĩ sao về điều này?

Nghệ sĩ hay bất cứ ngành nghề nào thì cùng đều đang kiếm sống bằng hình ảnh, bằng nội dung, bằng chất lượng. Chính vì vậy khi Phương Anh Đào nhận được sự quan tâm, yêu thương của khán giả thì mình cùng phải có một trách nhiệm lớn. Phải làm sao để đề cao trách nhiệm của bản thân và để khán giả khi nhìn vào hình ảnh của tôi thì thấy đẹp đẽ, có tính lan tỏa và tích cực. Việc này cùng đã gây cho nghệ sĩ rất nhiều áp lực, áp lực rất nhiều thứ nhưng mà công việc nào thì cũng có cái giá thôi. Tôi nghĩ mình phải chấp nhận và phải tin vào nó để làm việc thôi. Phương Anh Đào cùng cảm thấy may mắn vì được sống với nghề, còn lại thì bản thân tôi phải làm tốt nhất có thể. 

Cảm ơn Phương Anh Đào về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm: Son Ye Jin xuất hiện với khuôn mặt sưng phù khi mang thai khiến fan vừa thương, vừa xót

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất