Phim Ảnh

Chú hề ma quái: Cùng điểm lại những sự kiện đã diễn ra trong phần 1 để liên kết với IT: Chapter 2

Theo Digitalspy
Chia sẻ

Sắp tới, IT 2 sẽ được chính thức công chiếu, cùng điểm qua những sự kiện chính trong phần 1 của IT (Chú hề ma quái) và những diễn biến được mong đợi ở phần 2 về Pennywise sắp được ra mắt vào mùa thu năm nay.

IT (Chú hề ma quái) là bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King được phát hành năm 1986. Câu chuyện bao gồm hai dòng thời gian, một là hành trình của nhóm 7 đứa trẻ trong nhóm Losers Club vào những năm 50. Phần còn lại của câu chuyện là vào thập niên 80, khi những đứa trẻ này đã lớn.

Nhóm Loser Club khi còn nhỏ.

Tóm tắt IT chương I

Chương 1 của IT là chuyến phiêu lưu của nhóm Losers Club tại thị trấn Derry, bang Maine. 7 người bạn đã chạm trán với một thực thể ma quái mang tên Pennywise.

Pennywise xuất hiện dưới hệ thống cống ngầm để dụ bắt em trai của Bill.

Đây là một chú hề thích nhảy múa. Hắn thức dậy mỗi 27 năm để làm hại trẻ em ở thị trấn Derry trước khi quay lại ngủ đông và di chuyển thông qua hệ thống cống ngầm, tất cả đường cống đều dẫn đến một cái giếng hiện đang ở dưới ngôi nhà bỏ hoang số 29 trên đường Neibolt. Sau một cuộc tấn công của Pennywise, cả nhóm mạo hiểm đến ngôi nhà hoang để truy cùng diệt tận gã hề này. Không may, từng đứa trẻ bị hắn khéo léo tách lẻ và tấn công. Khi chúng tập hợp lại, Beverly đâm vào đầu Pennywise, buộc gã hề phải rút lui. Sau cuộc chạm trán, cả nhóm bắt đầu muốn bỏ cuộc, chỉ có BillBeverly kiên quyết đòi tiếp tục chiến đấu với gã hề. Vài tuần sau khi Beverly chống lại ông bố kỳ quặc của mình, cô bị Pennywise bắt cóc. Hội kém cỏi Losers Club tập hợp lại và quay trở lại ngôi nhà hoang đường Neibolt để giải cứu cô.

Đã có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ của Losers Club.

Xem thêm: Chú hề ma quái Pennywise trở lại đầy đáng sợ trong ảnh hậu trường ‘IT: Chapter 2’

Henry Bowers, kẻ chuyên bắt nạt, đã chính tay giết bố mình sau khi bị gã hề ám ảnh đến điên loạn. Hắn tìm thấy Losers Club tại ngôi nhà của Penny và lao vào tấn công cả nhóm. Mike chiến đấu lại và xô Henry xuống một cái giếng sâu thăm thẳm.

Henry Bowers cùng băng nhóm.

Hội Losers Club đi xuống đường cống và tìm thấy hang ổ dưới lòng đất của gã hề, nơi chứa rất nhiều đạo cụ làm xiếc và đồ đạc của trẻ em, xung quanh là xác của những đứa trẻ bị mất tích bay lơ lửng giữa không trung.

Hang ổ của Pennywise.

Một trận chiến gay go đã diễn ra. Rất may, cả nhóm đã đánh bại Pennywise và buộc hắn phải rút lui. Bill tuyên bố rằng hắn sẽ chết đói trong thời gian ngủ đông. Sau khi tìm thấy phần còn lại của chiếc áo mưa của Georgie, Bill cuối cùng cũng chấp nhận cái chết của em trai mình.

Em trai của Bill.

Sau khi rời khỏi hang ổ của hắn, Beverly cho biết rằng cô bé đã mườn tượng ra lần tiếp theo mà tên hề này trở lại để giao giắc những nỗi sợ cho cả thị trấn. Dù tận tay đánh bại Penywise, nhường như bất kì ai trong bọn nhóc cũng vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của hắn.

Cả bọn cắt máu ăn thề, rằng lần tới khi hắn trở lại, nhóm Losers Club cũng sẽ quay về để một lần nữa ngăn chặn những âm mưu đen tối của thực thể tàn bạo này.

Xem thêm: Warner Bros. giới thiệu cảnh quay của 'IT - Chú hề ma quái: Chapter Two' tại CinemaCon

Cả hội cắt máu ăn thề.

Những diễn biến có thể được xuất hiện trong chương II

Sau gần 3 thập kỉ kể từ lần chạm trán cuối với tên hề, nhóm bạn giờ đây đã trưởng thành và mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Mike là người duy nhất ở lại thị trấn Derry để làm “người giữ cửa”, nghe ngóng bất kì hoạt động nào của Pennywise trong vùng đất yên lành.

Mike là người ở lại để theo dõi những hoạt động bất thường của Pennywise.

Sau nhiều năm, những dấu hiệu dần trở nên rõ ràng hơn, và Mike thật sự tin rằng hắn, cơn ác mộng của bất kì đứa trẻ nào trong thị trấn Derry, đã trở lại. Anh nhanh chóng liên lạc cho những người bạn cũ của mình, tuy nhiên, phần lớn trong số họ dường nhữ đã quên những gì đã xảy ra vào những năm 50. Tất cả những gì còn đọng lại trong họ chỉ là những nỗi ám ảnh và kí ức đau buồn.

Hội Loserx Club khi đã lớn.

Mike tập hợp tất cả mọi người để cùng trở lại Derry, nơi mọi thứ bắt đầu, để một lần nữa đối đầu với thực thể đen tối nhất. Lần này, sẽ có cả vợ của Bill là Audra và người chồng Tom bạo hành của Beverly.

Bill và Beverly là 2 thành viên quan trọng nhất của Losers Club.

Một nhân vật nữa có khả năng cao sẽ trở lại, đó chính là Henry Bowers, kẻ điên loạn đã chính tay giết bố mình. Ở cuối phần 1, anh đã tấn công nhóm Losers Club và bị chính bọn nhỏ đẩy xuống một cái giếng sâu thẳm. Tuy nhiên, chưa có bất kì bằng chứng nào chứng minh cho cái chết của nhân vật này cả.

Xem thêm: Chú hề ma quái Pennywise của Bill Skarsgard sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa trong 'It: Chapter Two'

Poster chính thức của IT 2.

Đây hứa hẹn sẽ là một bom tấn kinh dị không chỉ trong năm 2019 mà của mọi thời đại. IT 2 sẽ chính thức được công chiếu vào ngày 6/9 tới.

Trailer chính thức IT 2

Chia sẻ

Theo

Digitalspy

Tin mới nhất