Phim Ảnh

Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết

Hướng Dương
Chia sẻ

Đạo diễn của "Squid Game" tiết lộ về mức thù lao nhận được từ Netflix sau thành công vang dội của phim.

Squid Game - loạt phim của Netflix do Hwang Dong Hyuk làm đạo diễn được phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. Chỉ trong vòng hơn một tuần lễ bộ phim trở thành chương trình có thứ hạng cao nhất trên nền tảng Netflix tại 90 quốc gia. Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng của Mỹ và liên tiếp các thành tích cao đáng tự hào khác. 

Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết Ảnh 1

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim nhiều người đều nghĩ rằng ekip làm phim sẽ giàu to với số tiền thù lao khủng từ Netflix. Tuy nhiên, mới đây đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã có những chia sẻ khiến nhiều người "ngỡ ngàng đến bật ngửa". Trên thực tế, anh cho biết số tiền mình nhận được sau sự thành công của Squid Game không lớn như nhiều người nghĩ. Anh chỉ được trả đúng số tiền như trong hợp đồng với Netflix, ngoài ra không có bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Anh xác nhận là mình không giàu to như nhiều người đã nghĩ. Dù không nói chính xác mức thù lao được nhận thế nhưng đạo diễn Hwang khẳng định đó chỉ là số tiền "vừa đủ ăn".

Xem thêm: 'Bẫy ngọt ngào' ấn định ngày ra rạp chính thức, hứa hẹn sẽ khuấy động phòng vé năm mới 2022

Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết Ảnh 2

Theo một nguồn tin, Trò chơi con mực là "gà sinh lợi nhuận" cho Netflix khi doanh nghiệp này thu về 900 triệu USD. Trong khi đó Netflix chỉ bỏ ra khoản đầu tư là 21,4 triệu USD.  Đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí bị stress đến mức... rụng 6 cái răng nhưng đạo diễn Squid Game và ekip chỉ thu về số tiền 1/42 tổng lợi nhuận mà bộ phim đạt được.

Biên kịch kiêm đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game đương nhiên hài lòng với thành công của bộ phim. Nhưng tạo ra Squid Game là một quá trình lâu dài và căng thẳng và không phải là điều mà anh ấy muốn lặp lại. Đạo diễn từng chia sẻ: "Viết Squid Game khó hơn bình thường đối với tôi vì nó là một bộ truyện chứ không phải một bộ phim. Tôi đã mất sáu tháng để viết đi viết lại hai tập đầu tiên. Sau đó, tôi tham khảo ý kiến ​​bằng lời nói với bạn bè và thu thập manh mối để cải thiện thông qua quảng cáo chiêu hàng của riêng tôi và từ phản hồi của họ".

Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết Ảnh 3
Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết Ảnh 4
Đạo diễn 'Squid Game' làm việc stress đến rụng 6 cái răng nhưng thành quả lại bị Netflix 'nẫng' gần hết Ảnh 5

Anh nói thêm: "Tôi không có kế hoạch phát triển tiếp Squid Game 2. Chỉ nghĩ về nó thôi tôi cũng khá mệt rồi. Nhưng nếu tôi phải làm điều đó, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó một mình. Tôi muốn sử dụng phòng biên kịch và muốn có nhiều đạo diễn có kinh nghiệm".

Xem thêm: Phim của Kim Yoo Jung kết thúc với rating cao nhất - Phim của Ro Woon giảm xuống mức thấp nhất

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin mới nhất