Phim Ảnh

Những bộ phim sắp lên sóng dàn mỹ nhân sau 85: Dĩnh - Mịch 'áp đảo' BXH, Angelababy nhân đôi cũng 'Flop'?

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Hiện tại, trong làng giải trí Hoa ngữ, những mỹ nhân nào được quan tâm và thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh nhiều nhất thuộc thế hệ sau 85 là Angelababy, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh...

Không chỉ so sánh về sắc vóc ai hơn ai, sự nghiệp hay đời tư người này, người kia ra sao,...ngay cả những dự định, dự án trong tương lai của họ cũng được cư dân mạng thường xuyên mang ra bàn tán xôn xao.

1. Dương Mịch

Năm nay là một năm khá im ắng với Dương Mịch khi chỉ có một bộ phim lên sóng là Bạo phong nhãn hợp tác cùng đàn em Trương Bân Bân. Tuy nhiên, bộ phim này không mang lại thành tích đáng kể, danh tiếng cũng không bằng những tác phẩm trước.

Thế nhưng, người hâm mộ nữ diễn viên có thể yên tâm vì trong cuối năm nay và năm sau, Dươn Mịch có đến 3 bộ phim truyền hình sắp lên sóng. 

Hộc Châu phu nhân 

Bộ đầu tiên là tác phẩm mà Dương Mịch hợp tác cùng Trần Vỹ Đình mang tên Hộc Châu phu nhân cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Như Sắt. 

Bối cảnh phim xoay quanh hậu cung của vương triều Đại Trưng Vương của Cửu Châu Đại Lục với những âm mưu tranh quyền đoạt vị phức tạp. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai Phương Hải Thị/Diệp Hải Thị là một thiếu nữ ở làng chài vùng duyên hải, khi còn nhỏ từng gặp người cá, làm nghề nhặt châu rồi tình cờ gặp được Phương Chư (Trần Vỹ Đình đóng). Bộ phim này đóng máy từ tháng 9 năm 2020 đến nay vẫn chưa có lịch phát sóng dù đã tung trailer 2 lần.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu 

Bộ phim đóng máy vào sáng ngày 23/5 của Dương Mịch là Định Luật 80/20 của tình yêu đóng cặp cùng Hứa Khải.

Đây là bộ phim hiện đại, không đòi hỏi nhiều về bối cảnh và phục trang. Đồng thời, Dương Mịch và Hứa Khải đều nổi tiếng có thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. 

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: Đọ tài diễn xuất của 6 mỹ nhân học viện Điện ảnh Bắc Kinh: Dương Tử có đủ sức 'vượt mặt' Đàm Tùng Vận

Định Luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện về Tần Thi (Dương Mịch đóng) và Dương Hoa (Hứa Khải đóng). Tần Thi là một nữ luật sư tài giỏi, đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chỉ theo đuổi công việc. Vì thế, cô bị cha mẹ hối thúc cưới chồng và vô tình vướng vào cuộc hôn nhân với Dương Hoa. Trải qua nhiều biến cố, nam nữ chính nhận ra tình cảm dành cho đối phương và cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

Đây là lần thứ hai Dương Mịch tham gia phim về tình cảm với đàn em nhỏ tuổi hơn trên màn ảnh sau bộ phim Người đàm phán từng hợp tác với Hoàng Tử Thao vào năm 2018. Dù mô típ phim khá cũ nhưng cặp đôi visual đỉnh cao Hứa Khải - Dương Mịch rất được khán giả gửi gắm niềm tin.

Định Luật 80/20 của tình yêu của Dương Mịch và Hứa Khải dự kiến lên sóng vào đầu năm 2022 trên đài truyền hình Hồ Nam. 

Cảm Ơn Bác Sĩ 

Cảm ơn bác sĩ là một bộ phim khá gian nan trong giai đoạn quay, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên bộ phim ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, đến nay vẫn chưa hoàn tất hết mọi cảnh quay Đây là tác phẩm về đề tài y khoa có nội dung cải biên từ tiểu thuyết ICU 48 Giờ của tác giả Sênh Ly. 

Câu chuyện bắt đầu từ một bác sĩ du học trở về nước Tiêu Nghiên (Dương Mịch đóng) mang theo nỗi đau vừa mất đi vị hôn phu tới làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện Đồng Sơn thì gặp được Bạch Thuật (Bạch Vũ đóng).

Bộ phim sẽ khắc họa hình ảnh của các y bác sĩ tại khoa cấp cứu tạo nên những câu chuyện có giá trị về nhân sinh chắc chắn rất đáng mong đợi. 

2. Triệu Lệ Dĩnh

Ai Là Hung Thủ

Tháng 11 này, điện ảnh Hoa ngữ sẽ ra mắt một siêu phẩm về thể loại tâm lý, phá án. Đó chính là bộ phim Ai là hung thủ do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện diễn chính.

Ai là hung thủ là bộ phim thuộc series Rạp hát sương mù, xoay quanh một vụ án mạng đã được khép lại vì thiếu chứng cứ. Thế nhưng 16 năm sau, những vụ án tương tự lại liên tục diễn ra và các cảnh sát điều tra như Lãnh Tiểu Bình (Tiêu Ương) và Hạ Mộc (Đổng Tử Kiện) đã bắt tay với bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ (Triệu Lệ Dĩnh) để làm rõ vụ việc.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Triệu Lệ Dĩnh trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm nghỉ để sinh con. Nữ diễn viên chọn bộ phim Hữu phỉ và đóng cặp cùng đàn em nhỏ tuổi hơn là Vương Nhất Bác. Bộ phim quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng, tuy nhiên sức hot và danh tiếng của tác phẩm không được khả quan như những bộ phim trước

Kỹ năng diễn xuất của cô Dĩnh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị soi không ăn ý với đàn em Vương Nhất Bác, gây tổn hại đến danh tiếng của cô. Tới đây, Triệu Lệ Dĩnh vào 2 phim và sắp lên sóng: Hạnh Phúc đến Vạn gia và Ai là sát thủ.

Quả thật, Triệu Lệ Dĩnh đã cho khán giả thấy được cô đang bắt đầu chuyển hướng lựa chọn những vai diễn có chiều sâu hơn. Trong phim Ai là hung thủ, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thẩm Vũ - một nữ bác sĩ tâm lý bí ẩn thì trong Hạnh phúc đến vạn gia, cô vào vai một cô gái nông thôn Hà Hạnh Phúc cùng những trải nghiệm về cuộc sống và tình yêu.

Xem thêm: Khoảnh khắc 6 nam thần Cbiz nâng váy cho các mỹ nhân: Không một ai tinh tế, vượt mặt được Tiêu Chiến!

Theo Sina phân tích, Hạnh Phúc đến Vạn gia có nhiều lợi thế, có thể giúp Triệu Lệ Dĩnh giành được giải thưởng diễn xuất nếu thành công. Bởi đạo diễn chính là Trịnh Hiểu Long. Ông là con át chủ bài trong làng phim ảnh, ông từng cầm trịch hàng loạt tác phẩm ăn khách Đám cưới vàng, Cao lương đỏ, Chân hoàn truyện,...

Trước đó, trang QQ cũng đã đưa tin rằng bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính cũng rất có khả năng sẽ lên sóng trong tháng 11 sắp tới.

3. Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi đã tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng từ bộ phim truyền hình Thần Điêu đại hiệp ra mắt vào năm 2006. Từ đó, Lưu Diệc Phi chủ yếu tập trung tấn công màn ảnh rộng với nhiều dự án điện ảnh bom tấn. 

Tuy nhiên, con đường trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi có vẻ không mấy thuận lợi khi cả hai dự án của cô đều chưa có lịch lên sóng dù đã đóng máy khá lâu.

Đầu tiên là bộ phim Nam Yên trai bút lục là tác phẩm truyền hình đầu tiên mà Lưu Diệc Phi tham gia đã quay vào năm 2018 đến nay vẫn cũng đã gần ba năm trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức về lịch chiếu. 

Trong phim này, Lưu Diệc Phi đóng cặp cùng nam diễn viên thực lực Tỉnh Bách Nhiên. Nội dung phim cải biên từ bộ truyện tranh do Tiểu Sát và Tả Tiểu Linh hợp tác.

Bộ phim còn lại của thần tiên tỷ tỷ  vừa đóng máy vào tháng 7 năm nay là Mộng Hoa Lục đóng cặp cùng Trần Hiểu

Nội dung phim cải biên từ bộ hí kịch Triệu Phán Nhi Phong Nguyệt Cứu Phong Trần, kể về nữ chính Triệu Phán Nhi do Lưu Diệc Phi đảm nhận tình cờ gặp được tỷ muội của mình là Tôn Tam Nương và Tống Dẫn Chương mở tửu lâu kiếm sống tại Biện Kinh. Trong quá trình đó, 3 cô gái đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đau khổ để trụ lại Biện Kinh thành tửu lâu lớn nhất tại đây.

Trở lại màn ảnh gần 2 năm vắng bóng nhưng hai dự án của Lưu Diệc Phi vẫn cứ ảm đảm, cho đến nay tin tức phát sóng của hai bộ phim này vẫn "mất tăm mất tích" dù poster tung ra cũng khá hào phóng, tạo hình của Lưu Diệc Phi cũng nhận được nhiều lời khen.

4. Angelababy 

Angelababy đang có đến 4 bộ phim đang chờ chiếu, đặ biệt là cô đảm nhận 3 vai nữ chính trong Trần duyên, Dáng vẻ nên có của tình yêu và Thành phố dục vọng. Ngoài ra, mỹ nhân còn góp vai phụ trong Phong khởi lũng tây. 

Được biết, trong 4 bộ phim trên thì Phong khởi lũng tây là dự án lớn nhất mà Angelababy nhận thời gian qua, dự án này còn có sự tham gia diễn xuất của những diễn viên thực lực như Trần Khôn, Bạch Vũ.

Phong khởi lũng tây là một tác phẩm cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ. Chưa lên sóng nhưng tạo hình của cô được khen ngợi là phù hợp với vai diễn khi tạo nên được khí chất và thần thái vốn có.

Điểm mạnh của Phong khởi lũng tây là có sự tham gia của 2 ngôi sao Trần Khôn và Bạch Vũ đóng chính. Trong đó, Trần Khôn thuộc hàng sao nam diễn xuất thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, phần nào, tên tuổi của Angelababy cũng sẽ được nâng trong bộ phim mới này.

Phim lấy bối cảnh thời chiến quốc, kể về cuộc chiến ngầm giữa gián điệp của nhà Ngụy và nội gián hai mang nhà Thục. Trong phim, Angelbaby vào vai nữ phụ Liễu Oánh.

Với những bộ phim cổ trang, Angelababy luôn được khen ngợi về tạo hình và đây là một điểm mạnh lớn của cô trong màn trở lại lần này. Tuy nhiên, Angelababy còn có khuyết điểm muôn thuở đó là khả năng diễn xuất của mình.

Được biết, thời gian qua, cô không có phim đóng vì một phần diễn xuất hạn chế, người đẹp bị đánh giá “bình hoa di động”, lối diễn một màu, không cảm xúc. Angelababy còn bị phê phán khi thường xuyên vắng mặt trên phim trường và lạm dụng diễn viên đóng thế.

Angelababy từng là một tiểu hoa đán thành công của màn ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp giảm phong độ trên đường đua phim ảnh. Chính vì thế, khi trở lại với Phong khởi lũng tây, nữ diễn viên đặt rất nhiều kỳ vọng tác phẩm sẽ giúp mình lấy lại vị thế vốn có.

Tuy nhiên, so thực lực của Angelababy với Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch thì bà xã của Huỳnh Hiểu Minh có phần lép vế hơn nhiều.

Xem thêm: Triệu Lệ Dĩnh quyết định kiện anti fan ra toà, đòi bồi thường hơn 500 triệu đồng

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất