Phim Ảnh

Đại S 'Vườn sao băng' chính thức đệ đơn ly hôn chồng đại gia, bắt đầu phân chia tài sản cực khủng

Thanh An
Chia sẻ

Sau 11 năm bên nhau, cuối cùng cuộc hôn nhân giữa Đại S (Từ Hy Viên) và thiếu gia Bắc Kinh đã chính thức chấm dứt.

Sáng 22/11, hàng loạt các tờ báo hàng đầu xứ Đài đưa tin, nữ diễn viên Từ Hy Viên đã chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án, mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm giữa cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi sau nhiều sóng gió và thị phi.

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn.

Tháng 6 vừa qua thông tin rạn nứt của cặp đôi này cũng đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin. Song, Từ Hy Viên vẫn không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vì vậy khán giả đã vô cùng bất ngờ khi "bóng hồng" Vườn sao băng quyết định đệ đơn ly hôn.

Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2010 chỉ sau vài tháng quen biết. Từ Hy Viên hơn chồng đại gia 5 tuổi. Trước khi tiến tới hôn nhân với cô, đại gia này từng có nhiều chuyện tình ồn ào với các người đẹp trong làng giải trí.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi được tổ chức tại Tam Á.
Vợ chồng Đại S thuở còn mặn nồng.

Xem thêm: Dàn sao Hoa ngữ xuất thân từ gia thế 'khủng': Cảnh Điềm, Hoàng Tử Thao vào showbiz chỉ vì đam mê 

Nguyên nhân tan vỡ tình cảm của Từ Hy ViênUông Tiểu Phi được cho là do bất đồng về quan điểm sống, nuôi dạy các con. Không những vậy, 11 năm qua, cô nàng đã phải đối mặt với vô vàn sóng gió, từ việc bị mẹ chồng hắt hủi cho đến nghi vấn chồng ngoại tình, bạo hành gia đình. 

Chiếc nhẫn kim cương UôngTiểu Phi tặng Từ Hy Viên kỷ niệm 10 năm cưới. Trên nhẫn khắc tên hai người họ, kèm theo dòng chữ 'mãi mãi'.

Bên cạnh đó, việc Uông Tiểu Phi sống tại Bắc Kinh trong khi ba mẹ con Từ Hy Viên ở Đài Loan cũng khiến mối quan hệ hai vợ chồng thêm lạnh nhạt. Lần cuối cùng cặp đôi đăng ảnh chụp chung là vào đầu năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới. 

Từ Hy Viên có với chồng đại gia 2 người con sau 11 năm chung sống.
Cả hai đưa con gái đầu lòng đi chơi.

Trang Sina cho biết, khu nhà cao cấp 600 triệu tệ (2120 tỷ đồng) do Đại S (Từ Hy Viên) đứng tên vẫn thuộc về cô, còn S Hotel trị giá 350 triệu tệ (1241 tỷ đồng) thuộc về Uông Tiểu Phi, ngoài ra 1 vài tài sản khác cũng sẽ được xem xét và cân nhắc.

S Hotel là khách sạn đặt theo tên vợ của Uông Tiểu Phi đã trở thành tài sản hậu ly hôn.

Từ Hy Viên từng nói: "Nếu ly dị, hai con nhất định do tôi chăm sóc". Tuy nhiên tính đến hiện tại, việc phân chia quyền nuôi con giữa hai cặp đôi chưa được hé lộ.  

Xem thêm: 'Nhất kiến khuynh tâm' lên sóng: Khán giả hoảng hốt vì kỹ xảo rẻ tiền, gu thời trang khó hiểu!

Chia sẻ

Bài viết

Thanh An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất