Phim ảnh

Châu Tinh Trì phản ứng ồn ào phòng vé của Đội bóng đá nữ Kung Fu

Thảo Nhi - CTV

Đội bóng đá nữ Kung Fu vượt 1 tỷ NDT sau 7 ngày ra rạp, nhưng vướng tranh cãi vì nghi vấn “vé viết tay”.

Đội bóng đá nữ Kung Fu là dự án đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trên cương vị biên kịch và đạo diễn. Với sự góp mặt của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé ngay từ những ngày đầu công chiếu. Phim thu hơn 260 triệu NDT trong ngày mở màn, vượt 500 triệu NDT chỉ sau hai ngày và đến chiều 17/7 đã chính thức cán mốc 1,018 tỷ NDT. Nhiều đơn vị dự đoán tác phẩm có thể khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu hơn 3 tỷ NDT.

Tuy nhiên, sức nóng của bộ phim không chỉ đến từ những con số. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồng loạt chia sẻ hình ảnh vé xem phim viết tay, vé trắng hoặc vé ghi sai tên tác phẩm. Một số người cho biết họ được hướng dẫn hủy vé đặt trực tuyến để chuyển sang thanh toán tiền mặt tại quầy. Những phản ánh này khiến dư luận đặt nghi vấn một số rạp chiếu đang tìm cách che giấu doanh thu thực tế.

Châu Tinh Trì hiếm hoi lên tiếng giữa tranh cãi doanh thu phòng vé.
Châu Tinh Trì hiếm hoi lên tiếng giữa tranh cãi doanh thu phòng vé.

Giữa lúc tranh cãi lan rộng, Châu Tinh Trì có động thái hiếm hoi trên mạng xã hội. Ông đăng tải hình ảnh một khán giả cầm tấm vé viết tay khi vào rạp và chỉ để lại ba dấu hỏi: “???”. Dù không đưa ra bất kỳ bình luận nào, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người cho rằng đây là cách đạo diễn bày tỏ sự bất bình trước nghi vấn “ăn chặn” doanh thu phòng vé.

Trước đó, đồng đạo diễn Lâm Tử Thông cũng cho biết chưa thể xác minh thông tin và hy vọng những tin đồn không phải sự thật. Trong khi đó, rạp chiếu bị nhắc tên giải thích rằng sự cố xuất phát từ việc giấy in vé bị ẩm khiến mực hiển thị không rõ. Đại diện rạp khẳng định vé vẫn được xuất từ hệ thống chính thức, đồng thời cho biết đã thay giấy in và đình chỉ nhân viên liên quan vì sơ suất.

Dẫu vậy, phía nhà sản xuất dường như không chấp nhận lời giải thích này. Ngay từ ngày 13/7, ê-kíp đã ra thông báo phản đối hành vi gian lận doanh thu, mở kênh tiếp nhận tố cáo và tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác nếu phát hiện vi phạm. Chỉ một ngày sau, nhà sản xuất quyết định thay toàn bộ bản phim mã hóa trên phạm vi cả nước nhằm siết chặt việc kiểm soát doanh thu.

Ba dấu hỏi của Châu Tinh Trì khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Weibo.
Ba dấu hỏi của Châu Tinh Trì khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Weibo.

Từ ngày 17/7, bộ phim chính thức áp dụng hai biện pháp mới. Thứ nhất là sử dụng bản phim có hình mờ chống quay lén, cho phép truy vết đến từng phòng chiếu, thậm chí từng ghế ngồi nếu xuất hiện bản ghi lậu. Thứ hai là áp dụng công nghệ cấp khóa giải mã theo từng giai đoạn thay vì cấp một lần cho cả tháng, giúp nhà sản xuất dễ dàng đối chiếu lượng vé bán ra với số khán giả thực tế. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, rạp chiếu có thể bị ngừng cấp khóa và không được tiếp tục trình chiếu bộ phim.

Theo truyền thông Trung Quốc, “ăn chặn doanh thu phòng vé” là hành vi rạp chiếu cố tình không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vé để giữ lại một phần tiền. Những thủ đoạn phổ biến gồm phát vé viết tay, xuất sai tên phim, gộp tiền vé vào hóa đơn dịch vụ hoặc lợi dụng hệ thống hội viên để che giấu doanh thu. Không chỉ gây thiệt hại cho nhà sản xuất, hành vi này còn làm thất thu thuế và có thể bị xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Phim thắng lớn nhưng đối mặt nghi vấn gian lận doanh thu. Ảnh: Weibo.
Phim thắng lớn nhưng đối mặt nghi vấn gian lận doanh thu. Ảnh: Weibo.

Vụ việc của Đội bóng đá nữ Kung Fu vì thế không còn là câu chuyện của riêng một bộ phim. Việc nhà sản xuất áp dụng các giải pháp công nghệ để kiểm soát doanh thu được xem là bước đi mạnh tay nhằm hạn chế gian lận trong ngành điện ảnh. Dù kết quả điều tra cuối cùng vẫn chưa được công bố, sự việc đã mở ra cuộc tranh luận lớn về tính minh bạch của thị trường phòng vé Trung Quốc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI