Phim Ảnh

Bị kiện đòi tiền tỉ, phía diễn viên Thu Trang lên tiếng

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Phía công ty của Thu Trang bị khởi kiện với lý do không đạt được thỏa thuận đầu tư sản xuất phim.

Ngày 27/9, đại diện TAND TP Thủ Đức (TP HCM) xác nhận với truyền thông rằng đang thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng đầu tư giữa bên nguyên đơn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bảo Trinh với Công Ty TNHH Giải trí Tổng hợp Thu Trang. 

Theo đó, phía nguyên đơn yêu cầu công ty của diễn viên Thu Trang thanh toán toàn bộ số tiền vốn đầu tư phim còn lại cho Công ty Bảo Trinh là 2.498 tỉ đồng. Sáng 28/9, phía Thu Trang chính thức lên tiếng về vụ việc trên.

Bị kiện đòi tiền tỉ, phía diễn viên Thu Trang lên tiếng Ảnh 1

Cụ thể, trong quá trình thực hiện phim điện ảnh Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, do Huỳnh Đông đạo diễn, phía công ty Thu Trang có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty Bảo Trinh. Theo phía nguyên đơn, Công ty Bảo Trinh ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất và kinh doanh phim với công ty của Thu Trang trong dự án nói trên vào cuối năm 2020.

Trong nội dung hợp đồng, kinh phí sản xuất phim là 23 tỉ đồng, Công ty Bảo Trinh góp vốn 2,3 tỉ đồng, tương đương 10% kinh phí sản xuất phim. Do doanh thu của bộ phim thấp hơn chi phí sản xuất, phía Công ty Thu Trang cho rằng khi đầu tư phải chấp nhận có lãi hoặc lỗ, đồng thời chia lỗ theo tỉ lệ đầu tư. 

Như vậy, theo cách tính này, Công ty Thu Trang đã thanh toán cho Công ty Bảo Trinh 1,15 tỉ đồng tiền góp vốn đầu tư. Số tiền vốn góp còn lại là 1,15 tỉ đồng. Lợi nhuận Công ty Bảo Trinh được hưởng tính dựa trên lợi nhuận phát hành nhân với 10%.

Tuy nhiên sau khi bộ phim kết thúc chiếu tại các cụm rạp, Công ty Thu Trang vẫn trì hoãn việc hoàn trả vốn góp cũng như phân chia lợi nhuận. Điều này đã dẫn đến tranh chấp giữa đôi bên.

Bị kiện đòi tiền tỉ, phía diễn viên Thu Trang lên tiếng Ảnh 2
Phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi do Thu Trang sản xuất, Tiến Luật đóng chính.

Chia sẻ với báo Dân Trí sáng 28/9, bà Nguyễn Thụy Triều Dâng - Giám đốc điều hành của công ty Thu Trang - xác nhận có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Bảo Trinh.

"Trong quá trình thực hiện, có những bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung giải quyết mâu thuẫn. Chúng tôi tôn trọng quyết định của phía đối tác, khi không tìm được tiếng nói chung, thì cần đem vụ việc ra tòa để giải quyết. Tòa án đang thụ lý vụ kiện, nên vụ việc để tòa án giải quyết", phía Thu Trang cho biết.

Dân Chơi Không Sợ Con Rơi được lấy cảm hứng từ kịch bản gốc của Mexico mang tên Cha tôi là dân chơi, do Huỳnh Đông làm đạo diễn. Thu Trang đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Phim do Tiến Luật đóng chính, đạt doanh thu khoảng 45 tỷ đồng, theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Vietnam.

Xem thêm tại: Bạch Lộc bị bóc mẽ nhan sắc thật qua cam thường, khác xa ảnh tự đăng

Biệt Dược Đen: Đội trưởng Tuyển bị con gái 'giơ thẻ vàng' khi vừa hẹn hò

Lạ lùng như nhan sắc Dương Tử: Từ thiếu nữ chuyển sang bà thím trong 1 nốt nhạc

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất