Công nghệ

VinFast bắt tay công ty AI, thử nghiệm xe tự lái tại Việt Nam

Minh Đức - CTV

VinFast bắt tay với công ty trí tuệ nhân tạo Autobrains nhằm phát triển công nghệ xe tự lái, mở đường cho việc thử nghiệm các hệ thống lái tự động trên xe điện VinFast tại Việt Nam.

VinFast vừa công bố hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo Autobrains nhằm phát triển công nghệ lái xe tự động, trong đó có hệ thống “Robo-car” chi phí thấp, đánh dấu bước đi mới của hãng xe điện Việt Nam trong cuộc đua xe tự hành.

Theo thông tin từ hai bên, thỏa thuận này có thể giúp VinFast đẩy nhanh quá trình triển khai công nghệ tự lái, đồng thời cắt giảm chi phí sau nhiều năm đầu tư tốn kém và chậm tiến độ vào các giải pháp tự hành truyền thống.

Trước mắt, VinFast và Autobrains sẽ tập trung nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái cho các mẫu xe điện sắp ra mắt, dựa trên nền tảng công nghệ lái tự động cấp độ 2 (Level 2) mà VinFast đang sở hữu.

VinFast sẽ hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển công nghệ lái xe tự động trên các dòng xe của hãng. (Ảnh: Reuters)
VinFast sẽ hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển công nghệ lái xe tự động trên các dòng xe của hãng. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, công nghệ hỗ trợ lái nâng cấp đã được thử nghiệm trên hai mẫu VF8 và VF9. Mục tiêu là từng bước mở rộng các tính năng thông minh hơn, sau đó triển khai đồng loạt trên nhiều dòng xe trong danh mục sản phẩm của VinFast.

Bên cạnh đó, hai công ty cũng đang nghiên cứu kiến trúc tự lái mới mang tên “Robo-car”, hướng tới các cấp độ tự động hóa cao hơn nhưng không phụ thuộc vào những phần cứng đắt đỏ như cảm biến LiDAR, radar phức tạp hay bản đồ độ phân giải cao.

Cách tiếp cận này khá giống với chiến lược của Tesla, khi hệ thống Robo-car chỉ sử dụng 7 camera tiêu chuẩn kết hợp với một chip xử lý hiệu năng cao, nhỏ gọn. Theo VinFast và Autobrains, mô hình này có thể mang lại khả năng tự lái với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các giải pháp truyền thống.

Hiện việc thử nghiệm Robo-car đang được triển khai trong các khu vực kiểm soát tại Hà Nội. Trong thời gian tới, VinFast dự kiến mở rộng thử nghiệm sang các đô thị lớn khác và thậm chí là thị trường quốc tế.

Động thái hợp tác với Autobrains cho thấy VinFast đang theo đuổi hướng phát triển xe tự lái thực dụng hơn, ưu tiên bài toán chi phí và khả năng triển khai sớm, thay vì chạy theo các giải pháp công nghệ quá phức tạp.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Đức - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI