Công Nghệ

Kiếm được số tiền khủng 15 tỷ USD/năm chả trách Google luôn chi bạo cho các YouTuber

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Với hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng, YouTube đã mang về hơn 15 tỷ USD, đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu của Google toàn năm 2019.

Trong báo cáo kinh doanh mới nhất Quý IV năm 2019, Google đã hé lộ lần đầu tiên doanh thu của YouTube sau nhiều năm mua lại dịch vụ này với giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006.

Chỉ trong năm 2019, YouTube mang về khoảng 15,15 tỷ USD, đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu của Google toàn năm. (Ảnh: Samantha Lee/Business Insider)

Theo đó, chỉ tính riêng 3 tháng vừa qua, YouTube đã thu về 5 tỷ USD từ hoạt động quảng cáo. Trong một năm 2019, YouTube mang về khoảng 15,15 tỷ USD (tăng 36,5% so với năm 2018), đóng góp khoảng 10% tới tổng doanh thu của Google toàn năm.

Con số này cho thấy doanh thu của một mình YouTube đã bằng 1/5 của Facebook, và lớn gấp 6 lần Twitch (thuộc Amazon). Đây là mức doanh thu có lẽ không ai dám nghĩ tới khi YouTube lần đầu tiên về với Google vào năm 2006 trong thương vụ thâu tóm trị giá 1,65 tỷ USD.

YouTube là một trong các nền tảng video phổ biến nhất thế giới hiện nay. Nền tảng này đang có hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng, với hơn 250 triệu giờ xem mỗi ngày. Google mua YouTube tháng 10/2006 khi nền tảng chỉ có 65 nhân viên và đang chập chững.

YouTube là một trong các nền tảng video phổ biến nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Medium)

Năm 2015, Susan Wojcicki - CEO của YouTube từng tiết lộ lý do thuyết phục Google chi hơn 1,6 tỷ USD mua lại trang YouTube vào năm 2006. Bà cho hay thương vụ thâu tóm trang web này bắt nguồn từ việc mình xem được một đoạn video 2 chàng trai người Trung Quốc hát nhép bài As Long As You Love Me.

Bên cạnh đó, Google cũng cho biết, YouTube hiện có hơn 20 triệu thuê bao đối với cả gói dịch vụ Premium (không chứa quảng cáo) và Music Premium, cũng như hơn 2 triệu thuê bao khác đối với dịch vụ truyền hình trả tiền của mình.

Tuy nhiên, doanh thu từ những lĩnh vực này được Alphabet ghép vào các hạng mục “Doanh thu khác” (khoảng 5,3 tỷ USD) gồm cả kinh doanh sản phẩm phần cứng bao gồm điện thoại Pixel và loa thông minh Google Home.

Cũng trong Quý IV năm 2019, Alphabet đã thu về 46 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận lên tới 10,7 tỷ USD. Công cụ tìm kiếm Google Search vẫn là lĩnh vực đem tới nhiều tiền nhất cho Google, khoảng 27,2 tỷ USD. Nếu xét toàn năm, Google Search đã thu về tới 98,1 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2018.

Trong khi đó, dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud đạt khoảng 2,6 tỷ USD doanh thu trong quý vừa qua.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất