Công nghệ

Tham vọng của Google trong cuộc đua AI

Vũ Ánh

Google muốn Intrinsic trở thành “Android của ngành robot” trong tham vọng mở rộng AI vật lý.

Google đã trở thành một thế lực hàng đầu trong lĩnh vực smartphone nhờ phát triển hệ điều hành Android và bắt tay với các nhà sản xuất điện thoại cần một đối trọng với iPhone của Apple. Giờ đây, gã khổng lồ tìm kiếm đang có kế hoạch tương tự trong lĩnh vực robot.

Google đã thông báo dự án phần mềm robot nội bộ Intrinsic sẽ được chuyển từ nhóm “Other Bets” (Các dự án khác) về trực thuộc công ty chính.

Giống như Android vận hành trên điện thoại và máy tính bảng của Samsung, Motorola, Xiaomi (Trung Quốc) và nhiều hãng khác, Intrinsic cũng đóng vai trò nền tảng cho các hệ thống robot, dù các đối tác trong lĩnh vực này ít quen thuộc hơn với người tiêu dùng, bao gồm FANUC, Universal Robots và KUKA, vốn tập trung chủ yếu vào robot công nghiệp. Những đối thủ tiềm năng của Google trong cuộc đua này có thể kể đến Amazon và Tesla.

McKinsey dự báo thị trường robot đa năng có thể đạt 370 tỷ USD vào năm 2040, mở ra cơ hội lớn cho Google khi AI dần dịch chuyển từ thế giới số của chatbot, tạo ảnh và tác nhân AI sang thế giới vật lý.

Theo giới thiệu trên website, Intrinsic đang xây dựng một hệ điều hành giúp các nhà sản xuất “tập trung giải quyết bài toán thay vì lo phần hạ tầng.” Tương tự Android, các nhà phát triển có thể tận dụng những tính năng sẵn có của Intrinsic để xây dựng ứng dụng hiệu quả hơn.

Google muốn Intrinsic trở thành “Android của ngành robot” trong tham vọng mở rộng AI vật lý. Ảnh: Reuters
Google muốn Intrinsic trở thành “Android của ngành robot” trong tham vọng mở rộng AI vật lý. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang cố gắng biến nó trở nên dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Không quan trọng phần cứng là gì, cũng không quan trọng mô hình AI là gì. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối mọi thứ để có thể sử dụng được”, CEO Intrinsic Wendy Tan White chia sẻ với CNBC trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái. 

Việc trở thành một phần của Google giúp Intrinsic tiếp cận gần hơn với các mô hình AI, hạ tầng và công cụ điện toán đám mây của công ty. Tuy vậy, Intrinsic vẫn hoạt động như một nhóm riêng biệt, giữ nguyên thương hiệu và tiếp tục do Tan White điều hành, người từng dẫn dắt công ty tách ra từ “xưởng moonshot” X của Alphabet vào năm 2021.

Google có lịch sử khá phức tạp với robot. Năm 2013, Alphabet mua lại Boston Dynamics (nổi tiếng với robot có thể đi bộ) và Schaft (công ty robot hình người của Nhật Bản), cùng nhiều startup về thị giác máy tính. Tuy nhiên, sau vài năm không xây dựng được mô hình kinh doanh rõ ràng, Google đã bán Boston Dynamics và Schaft cho SoftBank vào năm 2017 với mức giá không được tiết lộ.

Giữa năm 2025, Google ra mắt hai mô hình AI mới: Gemini Robotics và Gemini Robotics-ER (extended reasoning), đưa AI tạo sinh vào việc điều khiển hành động vật lý của robot. Google cho biết họ sẽ hợp tác với Apptronik (Texas) để “xây dựng thế hệ robot hình người tiếp theo với Gemini 2.0.”

Tháng trước, Google tiếp tục bắt tay Boston Dynamics để tích hợp Gemini vào robot hình người Atlas phục vụ môi trường sản xuất. Tháng 11 năm ngoái, đơn vị DeepMind của Google cũng tuyển dụng cựu CTO của Boston Dynamics.

Intrinsic cho biết đội ngũ của họ sẽ làm việc chặt chẽ với hệ sinh thái AI của DeepMind, từ nghiên cứu, phát triển mô hình đến triển khai và vận hành hàng ngày trong lĩnh vực sản xuất và logistics. Công ty cũng sẽ phối hợp nhiều hơn với các nhóm Gemini, hạ tầng và đám mây của Google.

Giám đốc công nghệ Intrinsic Brian Gerkey cho biết lợi thế của công ty là có thể xây dựng trên nền tảng mô hình của DeepMind, bổ sung dữ liệu chuyên biệt và “đứng trên vai người khổng lồ.”

Cuối năm ngoái, Intrinsic và Foxconn công bố hợp tác triển khai robot AI cho dây chuyền lắp ráp điện tử tại các nhà máy của Foxconn ở Mỹ. Hiện nay, sản xuất máy chủ AI chủ yếu vẫn dựa vào sự kết hợp giữa tự động hóa cứng và lao động thủ công.

CEO Wendy Tan White của Intrinsic đã dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn thử nghiệm “Moonshot” của Alphabet. Ảnh: CNBC
CEO Wendy Tan White của Intrinsic đã dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn thử nghiệm “Moonshot” của Alphabet. Ảnh: CNBC

Google đang đổ mạnh vốn vào trung tâm dữ liệu và phần cứng nhằm đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt. Theo CNBC, lãnh đạo hạ tầng AI của Google, Amin Vahdat, cho biết công ty phải tăng gấp đôi năng lực phục vụ mỗi sáu tháng để theo kịp nhu cầu.

“Bạn muốn tiến vào những lĩnh vực đang có dòng vốn đầu tư mạnh. Và hiện tại, thị trường điện tử đang bùng nổ, một phần vì nhu cầu sản phẩm và năng lực tính toán. Nhu cầu là rất lớn”, Tan White nói. 

Khảo sát năm 2025 của Deloitte với 600 lãnh đạo ngành sản xuất cho thấy 80% dự định đầu tư ít nhất 20% ngân sách cải tiến vào các sáng kiến sản xuất thông minh, tập trung vào công cụ và công nghệ nền tảng.

Sản phẩm chủ lực của Intrinsic là Flowstate, nền tảng web cho phép xây dựng ứng dụng robot mà không cần viết hàng nghìn dòng mã. Công ty cũng cung cấp các công cụ mã nguồn mở hỗ trợ phát triển ứng dụng robot, tương tự cách Google từng làm với Android.

Tan White tiết lộ CEO Google Sundar Pichai từng so sánh Intrinsic với chiến lược di động của công ty: “Ông ấy nói đây sẽ là Android của ngành robot. Tôi nghĩ ông ấy có đủ uy tín để nói điều đó”, bà cho biết, nhắc đến việc Pichai từng phụ trách Chrome và Android trước khi trở thành CEO. 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI