CEO SpaceX Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman được biết đến là hai người thường xuyên bất đồng quan điểm.
Mâu thuẫn mới nhất giữa hai người là về trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Musk xem đây là ưu tiên lớn, còn Altman cho rằng đó vẫn là điều viển vông ở thời điểm hiện tại.
“Tôi thành thật nghĩ rằng với bối cảnh hiện nay, ý tưởng đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian là lố bịch”, Altman nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với truyền thông địa phương tại New Delhi, khiến khán giả bật cười.
Altman cho biết các trung tâm dữ liệu quỹ đạo “có thể hợp lý vào một ngày nào đó”, nhưng chi phí phóng tên lửa và việc sửa chữa một con chip máy tính ngoài không gian vẫn là những rào cản quá lớn.
“Chúng ta chưa đến mức đó. Sẽ có thời điểm phù hợp. Không gian rất tuyệt cho nhiều thứ, nhưng trung tâm dữ liệu quỹ đạo sẽ không phải yếu tố có ý nghĩa ở quy mô lớn trong thập kỷ này”, ông nói thêm.
Musk gần như không đồng tình.
Trong khi nhiều ông lớn công nghệ và AI chi hàng tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu trên Trái Đất, Musk vẫn hướng tầm nhìn lên các vì sao như thường lệ. Trung tâm dữ liệu quỹ đạo là tham vọng mới nhất của ông, từng được đề cập trong cuộc họp toàn công ty của xAI hồi tháng 12.
Tháng 2, SpaceX cho biết mục tiêu của họ là phóng “một chòm sao gồm một triệu vệ tinh hoạt động như các trung tâm dữ liệu quỹ đạo.” Công ty cũng đã bắt đầu tuyển kỹ sư để hiện thực hóa kế hoạch này.
Trong cuộc họp nội bộ với nhân viên xAI tháng này, Musk nói việc SpaceX mua lại xAI sẽ giúp triển khai các trung tâm dữ liệu quỹ đạo nhanh hơn.
Dù Altman tỏ ra hoài nghi, các lãnh đạo công nghệ khác cũng đang chạy đua đưa trung tâm dữ liệu lên không gian. Dự án Project Suncatcher của Google, ra mắt tháng 11/2025, đặt mục tiêu tương tự. CEO Google Sundar Pichai nói với Fox News Sunday rằng công ty có thể bắt đầu đưa các trung tâm dữ liệu vận hành bằng năng lượng mặt trời lên không gian sớm nhất vào năm 2027.
Các công ty công nghệ và AI phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu để vận hành sản phẩm như mô hình ngôn ngữ lớn và chatbot. Tuy nhiên, các trung tâm này có thể làm cạn kiệt nguồn nước, gây áp lực lên lưới điện, tăng ô nhiễm và ảnh hưởng đến chất lượng sống.
Một cuộc điều tra của Business Insider công bố năm ngoái cho thấy đến cuối năm 2024, hơn 1.200 trung tâm dữ liệu đã được phê duyệt xây dựng trên khắp nước Mỹ, gần gấp bốn lần so với năm 2010.
Hiện nay, nhiều dự án khu phức hợp trung tâm dữ liệu tại Texas, Oklahoma và các bang khác đang vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh mẽ từ cộng đồng địa phương.