Công Nghệ

Phát hiện bất ngờ: Có một hành tinh ẩn mình ngay trong Trái Đất

Theo Science Alert
Chia sẻ

Các nhà khoa học vừa tìm được chứng cứ cho thấy sự tồn tại của một hành tinh khác ngay trong lòng Trái Đất.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Geophysical Research Letters mới đây, các nhà khoa học vừa tìm được chứng cứ cho thấy sự tồn tại của một hành tinh khác ngay trong lòng địa cầu.

Cụ thể, năm 2016, nhóm chuyên gia của Đại học California ở Los Angeles của Mỹ (UCLA) đưa ra giả thuyết cho rằng Trái Đất ngày nay là kết quả từ sự kết hợp của hai hành tinh: Địa cầu thuở sơ khai và Theia.

Hình ảnh minh hoạ vụ va chạm giữa Theia và Trái Đất thuở sơ khai. (Ảnh: Netral.News)

Theia là cái tên giới khoa học đặt cho một hành tinh giả thuyết, to cỡ Sao Hỏa, từng đâm vào Trái Đất. Vụ va chạm lớn đến nỗi làm văng ra một khối đá bụi lớn, sau này tụ lại thành Mặt Trăng.

Xem thêm: Phát hiện vùng bí ẩn ngay trên Trái Đất, nơi thời gian bị 'đóng băng'

Trong thần thoại Hy Lạp, Theia cũng chính là mẹ của nữ thần Mặt Trăng Selene. Những mảnh vỡ của hành tinh này được cho là vẫn còn hiện diện trong lòng Trái Đất.

(Video: Olena Shmahalo/Quanta Magazine; Source Data: Sanne Cottaar)

Giờ đây, nhà nghiên cứu về địa động lực học Qian Yuan của Đại học bang Arizona và đồng sự mới tìm ra những mảng bám bí ẩn bên trong Lớp vỏ Manti của Trái Đất, mà họ cho có thể là tàn tích còn sót lại của Theia.

Đội ngũ khoa học gia đã trình bày phát hiện của mình tại Hội nghị Khoa học Mặt Trăng và Hành tinh thứ 52, diễn ra theo hình thức trực tuyến vào tháng 3 vừa qua.

(Ảnh: 3000ad/Adobe Stock)

Theo như báo cáo mới đây, nhà khoa học Qian Yuan đã bắt đầu cuộc hành trình sau khi nghiên cứu “giả thuyết vụ va chạm lớn” liên quan đến sự hình thành Mặt Trăng.

Sau nhiều nỗ lực, đội ngũ của Yuan đã định vị được những mảnh vỡ được cho là tàn tích còn sót lại của hành tinh Theia, hiện diện dưới dạng tạm gọi là các lục địa khổng lồ trong lòng Trái Đất.

Hai vùng kỳ lạ giàu sắt khổng lồ (đỏ và xanh) được tìm thấy bên trong Trái Đất. (Ảnh: Geochemistry, Geophysics, Geosystems)

Dựa trên các mô hình địa động lực học và chứng cứ đồng vị, các nhà khoa học phát hiện hai vùng kỳ lạ nằm ở độ sâu 1.600 km trong lòng đất. Sau khi đo đạc, hai lục địa khổng lồ phải có độ cao hàng trăm km và trải dài nhiều nghìn kilomet. Chúng đang nằm bên dưới Tây Phi và Thái Bình Dương.

Theo Science Alert, hai lục địa khổng lồ này gây ra một số tác động ghi nhận được trên Trái Đất, có thể là do thành phần giàu sắt của chúng, ví dụ như Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương, tức một vùng bí ẩn mà từ trường Trái Đất yếu hơn mọi nơi khác rất nhiều.

Hình ảnh mô phỏng vụ va chạm khai sinh Trái Đất ngày nay. (Ảnh: Newsy Today)

Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây, chỉ ra các dấu hiệu hóa học gắn liền các vùng bí ẩn với một tác động ngoài hành tinh nguyên thủy.

Xem thêm: Người Việt sắp có thể dùng dịch vụ Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk?

Chia sẻ

Theo

Science Alert

Tin mới nhất