Công Nghệ

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Số lượt theo dõi trang cá nhân của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư - hiện đã lên đến hơn 26.800 người và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngày 28/2, cộng đồng mạng được phen hốt hoảng khi xem clip về một cháu bé ở chung cư tại Hà Nội đã tự trèo qua lan can và ngã từ tầng 12 chung cư xuống.

Điều đáng mừng, cháu bé đã thoát chết một cách thần kỳ khi được một người đàn ông kịp thời trèo lên mái che của sảnh. Bé gái khi rơi từ tầng 12 chung cư đã chạm vào tay vị ân nhân rồi nảy lên, giảm được rất nhiều lực va đập xuống mái tôn.

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook Ảnh 1
Khoảnh khắc bé gái 2 tuổi treo mình lơ lửng ngoài lan can tầng 12 chung cư khiến nhiều người thót tim, sợ hãi. (Ảnh: Internet)

Người cứu cháu bé khỏi tình huống nguy kịch này được xác định là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) làm nghề lái xe tải.

Xem thêm: Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 khiến Google 'bùng nổ'

Sau khi câu chuyện được nhiều hội nhóm và các trang tin tức đăng tải, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã 'vụt sáng thành sao' trên Facebook.

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook Ảnh 2
Tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội. (Ảnh: Dân Việt)

Chỉ trong thời gian ngắn, số lượt theo dõi trang cá nhân của anh Mạnh đã lên đến 26.800 người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bài viết trước đó của người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cũng nhận được hàng ngàn, thậm chí chục ngàn lượt thích, "thả tim" và bình luận.

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook Ảnh 3
Chỉ trong thời gian ngắn, số lượt theo dõi trang cá nhân của anh Mạnh đã lên đến 26.800 người và chưa có dấu hiệu dừng lại. (Ảnh chụp màn hình)

Dân mạng gọi anh là "người hùng", "siêu nhân không mặc áo choàng", và gửi các bình luận cảm phục trong các bài viết mà anh Nguyễn Ngọc Mạnh đăng tải trước đó:

"Tôi chỉ coi các clip quay lại sự việc mà run cả người. Xin cúi đầu cảm kích hành động của anh", "Không có anh thì đứa bé sẽ như thế nào. Cảm ơn anh vì tất cả, vì anh xứng đáng với hành động đẹp giữa đời thực", "Bé gái rơi vào tay anh rồi nảy lên, như vậy đã giảm được rất nhiều lực va đập xuống mái tôn. Anh đã cứu cháu bé, cảm ơn anh",...

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook Ảnh 4
Bà Nguyễn Lan Hương trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. (Ảnh: VOV)
Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 'vụt sáng thành sao' trên Facebook Ảnh 5
Cháu bé 2 tuổi rơi tầng 12 chung cư may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống hiện sức khỏe đã ổn định. (Ảnh: Dân Việt)

Theo VTC news, ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có quyết định tặng bằng khen thưởng thành tích đột xuất của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) vì có hành động dũng cảm cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư phố Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Theo quyết định này, anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Xem thêm: Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư trở thành nhân vật đột phá trên Google

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất