Động thái này đánh dấu bước tiến lớn đầu tiên của công ty nhằm tái thúc đẩy mảng kinh doanh an ninh mạng kể từ khi đưa Hayete Gallot, cựu lãnh đạo tại Google, trở lại điều hành bộ phận này.
Theo Microsoft, khi kết hợp với mô hình AI đa năng GPT-5.4 của OpenAI, MAI-Cyber-1-Flash của hãng vượt qua các đối thủ gồm Mythos 5 của Anthropic, 3.5 Flash Cyber của Google và GPT-5.5 Cyber của OpenAI trong bài đánh giá CyberGym - một tiêu chuẩn đo lường khả năng phát hiện và xử lý vấn đề an ninh mạng.
"Chúng tôi đang sở hữu hiệu suất hàng đầu thế giới với chi phí chỉ bằng 50%", Mustafa Suleyman, CEO Microsoft AI, chia sẻ tại một sự kiện do công ty tổ chức ở San Francisco.
Mô hình AI tạo sinh này là sản phẩm đầu tiên của Microsoft được phát triển riêng cho lĩnh vực an ninh mạng. Công nghệ sẽ được tích hợp vào Project Perception - tập hợp các tác nhân AI (AI agent) có nhiệm vụ phát hiện và khắc phục các điểm yếu bảo mật. Theo bài đăng trên blog của Gallot, Project Perception sẽ bắt đầu được cung cấp dưới dạng bản xem trước công khai từ ngày 3/8.
Hayete Gallot quay trở lại Microsoft vào tháng 2 để đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch điều hành phụ trách an ninh mạng, trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của công ty trong lĩnh vực này. Trước đó, cựu lãnh đạo mảng điện toán đám mây của Amazon là Charlie Bell - người từng đứng đầu bộ phận bảo mật của Microsoft - đã chuyển sang vai trò đóng góp cá nhân.
Sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình AI tạo sinh đang khiến việc khai thác các lỗ hổng bảo mật mới được công bố trở nên dễ dàng hơn đối với tin tặc. Trước Microsoft, Anthropic và OpenAI cũng đã phát hành các mô hình hỗ trợ chuyên gia an ninh mạng trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công.
Tuy nhiên, cổ phiếu Microsoft đang chịu áp lực trong năm 2026 khi giảm khoảng 19%. Các nhà phân tích Microsoft do Karl Keirstead dẫn đầu nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng hôm Chủ nhật rằng tâm lý nhà đầu tư đối với công ty đã thay đổi khi nhiều người lo ngại các mô hình AI mã nguồn mở từ Trung Quốc và các quốc gia khác có thể giành thị phần từ những phòng thí nghiệm AI hàng đầu.
Dù vậy, Keirstead vẫn khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu Microsoft.
Trong năm nay, Microsoft đã liên tục công bố các bước tiến trong việc phát triển mô hình AI riêng. Công ty giới thiệu mô hình có khả năng tạo mã nguồn cho công cụ GitHub Copilot, đồng thời gần đây bắt đầu sử dụng mô hình do chính mình phát triển trong phần mềm bảng tính Excel.
CEO Microsoft Satya Nadella vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác với OpenAI, nhưng đồng thời cũng đang phân bổ nguồn lực tính toán để tự đào tạo các mô hình AI nội bộ nhằm tối ưu hóa chi phí.
"Bằng cách kết hợp các mô hình chuyên biệt và dữ liệu với những tác nhân, công cụ, bối cảnh bảo mật phù hợp, chúng ta có thể thúc đẩy giới hạn mới về hiệu quả chi phí so với kết quả đạt được", Nadella viết trên mạng xã hội X hôm thứ Hai.
Microsoft chưa tiết lộ quy mô hoạt động kinh doanh an ninh mạng kể từ năm 2023, thời điểm công ty cho biết doanh thu thường niên của mảng này đã vượt 20 tỷ USD.
Năm 2023, Microsoft ra mắt trợ lý Security Copilot dành cho các chuyên gia an ninh mạng, tích hợp mô hình GPT-4 của OpenAI. Hiện dịch vụ này đã được đưa vào hai gói phần mềm năng suất cao cấp nhất của Microsoft. Trong khi đó, Project Perception có khả năng đề xuất và triển khai các thay đổi mã nguồn sau khi được cấp quyền, đồng thời có thể kết nối với các sản phẩm không thuộc hệ sinh thái Microsoft.
Theo Gallot, các lãnh đạo ngành an ninh mạng xem công nghệ mới này như một giải pháp giúp giảm rào cản tuyển dụng nhân sự, mở rộng lực lượng làm việc tại các trung tâm vận hành bảo mật (SOC) - nơi tập trung các chuyên gia theo dõi và xử lý các mối đe dọa đối với hệ thống công nghệ thông tin.
"Các lãnh đạo an ninh mạng nhìn nhận đây có thể là cách để hạ thấp rào cản, đưa thêm nhiều nhân tài vào các SOC và giúp nhiều người tham gia hơn, bởi hiện nay nguồn nhân lực trong ngành vẫn còn rất hạn chế", Gallot nói với CNBC.
Tuần trước, OpenAI cho biết các mô hình của họ đã khai thác thành công một lỗ hổng và tấn công cơ sở hạ tầng của startup AI Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm. Hugging Face sau đó sử dụng một mô hình từ phòng nghiên cứu AI Trung Quốc Z.ai để tiến hành phân tích pháp y.
"Tôi nghĩ đây là minh chứng rõ ràng cho lý do tại sao chúng ta cần sử dụng AI để phòng thủ trước những kẻ xấu cũng đang sử dụng AI", Gallot nhận định.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Microsoft cho biết vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện hiệu suất của mô hình mới.
"Chúng tôi có một bộ dữ liệu độc nhất. Nhưng hiện mới chỉ sử dụng chưa đến 1% lượng dữ liệu đó", Suleyman chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.