Công nghệ

Meta đầu tư 10 tỷ đô la vào trung tâm dữ liệu AI

Vũ Ánh

Meta tăng mức đầu tư cho một trung tâm dữ liệu AI sắp xây dựng tại Tây Texas lên hơn sáu lần, đạt khoảng 10 tỷ USD.

Công ty cho biết mục tiêu là đạt công suất 1 gigawatt khi cơ sở này đi vào hoạt động vào năm 2028. Trung tâm dữ liệu được xây dựng tại El Paso dự kiến tạo ra khoảng 300 việc làm mới, đồng thời cần hơn 4.000 công nhân xây dựng vào thời điểm cao nhất. Meta cũng cam kết bổ sung hơn 5.000 megawatt điện sạch vào lưới điện và giảm áp lực nguồn nước bằng cách hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận chuyên biệt để cung cấp nước sạch cho khu vực.

“Sau khi khởi công từ năm ngoái, chúng tôi tự hào coi El Paso là quê hương và cam kết trở thành một ‘người hàng xóm’ tốt”, công ty cho biết trong một bài đăng blog.

Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện thường niên Meta Connect. Ảnh: CNBC
Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện thường niên Meta Connect. Ảnh: CNBC

Khi bắt đầu xây dựng khu đất rộng khoảng 1,2 triệu foot vuông vào tháng 10, Meta chỉ dự kiến đầu tư 1,5 tỷ USD. Ông Gary Demasi, Phó Chủ tịch phát triển trung tâm dữ liệu của Meta, đã công bố mức đầu tư tăng mạnh này tại hội nghị thường niên của Borderplex Alliance ở El Paso.

Meta đang đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo khi công ty cùng các “ông lớn” công nghệ khác tìm cách đáp ứng nhu cầu tài nguyên tính toán tăng vọt chưa từng có. Trong báo cáo tài chính tháng 1, Meta cho biết chi tiêu vốn cả năm có thể lên tới 135 tỷ USD.

Tuy nhiên, không giống như Google, Amazon hay Microsoft, Meta không sở hữu mảng kinh doanh hạ tầng đám mây, khiến khoản đầu tư lớn này bị giới phân tích Phố Wall giám sát chặt chẽ hơn. Cổ phiếu công ty đã giảm 17% từ đầu năm, trong đó có mức giảm 8% vào thứ Năm sau hai thất bại pháp lý liên quan đến việc kiểm soát nội dung trên Facebook và Instagram.

Song song với việc dồn lực cho AI, Meta cũng cắt giảm chi phí ở các mảng khác. Công ty xác nhận sẽ có hàng trăm nhân sự bị sa thải tại Facebook, bộ phận vận hành toàn cầu, tuyển dụng, bán hàng và mảng thực tế ảo. Dù vậy, kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục.

Meta đang xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 1GW tại El Paso, Texas. Ảnh: CNBC
Meta đang xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 1GW tại El Paso, Texas. Ảnh: CNBC

Hiện Meta có khoảng 30 trung tâm dữ liệu (bao gồm cả đang xây dựng), trong đó 26 cơ sở đặt tại Mỹ. Cơ sở tại El Paso sẽ là trung tâm thứ ba của hãng ở Texas.

Bên cạnh đó, Meta cũng chi mạnh cho chip và hệ thống phục vụ các trung tâm dữ liệu mới. Tháng 2, công ty ký các thỏa thuận lớn với Nvidia và Advanced Micro Devices, đồng thời trở thành khách hàng đầu tiên cho bộ xử lý trung tâm dữ liệu mới của Arm. Gần đây, Meta cũng giới thiệu bốn phiên bản mới của bộ tăng tốc MTIA do hãng tự phát triển.

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Mỹ cũng vấp phải phản ứng từ người dân địa phương, chủ yếu do lo ngại về nguồn nước và chi phí điện tăng cao. Theo The New York Times, một khu vực tại bang Georgia từng rơi vào tình trạng thiếu nước sau khi Meta xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá 750 triệu USD vào năm 2018.

Meta cho biết đang triển khai 8 dự án phục hồi nguồn nước tại Texas, bao gồm hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận DigDeep nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 100 hộ gia đình lần đầu tiên.

Trung tâm dữ liệu mới sẽ sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng theo vòng kín, cho phép tái chế nước. Meta ước tính mức tiêu thụ nước của cơ sở này tương đương một sân golf điển hình trong khu vực.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI